Quế Ngọc Hải nói gì về quyết định gây tranh cãi của trọng tài sau trận thắng Malaysia?

Lê Minh Thứ ba, ngày 27/12/2022 22:10 PM (GMT+7)
Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải cho rằng trong bóng đá, va chạm là chuyện bình thường trên sân. Điều quan trọng là cầu thủ Việt Nam và Malaysia đều phải tôn trọng quyết định của trọng tài.
Bình luận 0

"Bàn thắng của Tiến Linh đã giải tỏa áp lực cho ĐT Việt Nam"

Trong trận đấu có ý nghĩa bản lề bảng B, AFF Cup 2022 tối nay (27/12) gặp Malaysia, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 nhờ các bàn thắng của Tiến Linh (phút 29), Quế Ngọc Hải (phút 64-phạt đền), Hoàng Đức (phút 83).

Điều đáng chú ý là trọng tài người Nhật Bản đã rút ra 2 thẻ đỏ dành cho Văn Toàn (nhận 2 thẻ vàng phút 13 và 32), Azmi (số 2 - Malaysia, phút 62).

Quế Ngọc Hải nói gì về quyết định gây tranh cãi của trọng tài sau trận thắng Malaysia? - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Việt Nam từ chấm phạt đền sau tình huống gây tranh cãi. Ảnh: Viết Niệm

Tình huống Azmi vừa nhận thẻ đỏ trực tiếp vì trọng tài nhận định anh đã có hành vi đánh nguội Đoàn Văn Hậu ngoài sân, đồng thời Malaysia phải chịu quả phạt đền khiến nhiều CĐV không rõ lý do.

Trao đổi với Dân Việt, ông Dương Văn Hiền - nguyên Trưởng Ban trọng tài VFF và là Còi vàng Việt Nam 2007, 2008, 2009 giải thích: "Theo luật, pha phạm lỗi ngoài sân nhưng bóng trong cuộc nên sẽ kéo điểm phạm lỗi vào vị trí gần nhất, ở đây là vòng 16m50. Trọng tài đã quyết định đúng!".

Về phần mình, trả lời phỏng vấn VTV sau trận đấu về các quyết định của trọng tài, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải bày tỏ: "Tôi nghĩ trong bóng đá, va chạm là điều bình thường. Các tình huống va chạm trên sân hôm nay đều không quá nguy hiểm hay bạo lực. Các cầu thủ hai đội phải tôn trọng quyết định của trọng tài".

Nhìn nhận chung về trận đấu, Quế Ngọc Hải dành lời khen đối với Malaysia: "Malaysia tỏ ra rất khác so với thời điểm cuối năm ngoái (thua Việt Nam 0-3 ở vòng bảng AFF Cup 2020 - PV). Họ chơi tốt, tạo ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam.

Phải sau khi Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số, áp lực dành cho ĐT Việt Nam mới được giải tỏa, hệ thống, lối chơi vận hành trơn tru.

Điều quan trọng nhất là ĐT Việt Nam đã giành trọn 3 điểm, và tiếp tục tự tin hướng tới những trận đấu phía trước".

Với 6 điểm tuyệt đối/2 trận đã đấu, hiệu số bàn thắng-thua là +9, ĐT Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng B. Ngày 30/12 tới, ĐT Việt Nam sẽ làm khách của Singapore trên mặt sân cỏ nhân tạo hứa hẹn rất nhiều thách thức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem