Quy định "ngặt nghèo" với du khách tới Qatar xem World Cup

Thứ ba, ngày 01/11/2022 06:55 AM (GMT+7)
Tài liệu dày 16 trang có tên "Qatar: những điều nên làm và không nên làm" chứa những hướng dẫn khác nhau được sắp xếp thành 6 chương giành cho du khách đến xem Word Cup 2022.
Bình luận 0

Qatar: World Cup 2022 chưa kết thúc đã gây tranh cãi. 

Đại hội bóng đá toàn cầu năm nay được tổ chức tại Qatar, ban tổ chức cuộc thi đã tiết lộ các quy tắc do quốc gia thiết lập sẽ áp dụng cho tất cả những người tới xem World Cup. Trong một tài liệu dày 16 trang có tên "Qatar: những điều nên làm và không nên làm", những hướng dẫn khác nhau này được sắp xếp thành 6 chương.

Đầu tiên, thông tin được đưa ra về cách chào hỏi. Khi bước vào một hộ gia đình, bạn nên chào người lớn tuổi nhất và những người có "địa vị cao hơn" trước. Về cách tiếp cận phụ nữ, quy định rất rõ: "Không tiếp cận khách nữ bằng tay, tránh ôm hôn. Bạn có thể chào hỏi phụ nữ bằng lời nói giữ một khoảng cách nhất định". Tuy nhiên, việc giơ tay phải trước trái tim để chào hỏi cũng được thấy rất nhiều ở Qatar.

Quy định "nghặt nghèo" với du khách tới Qatar xem World Cup - Ảnh 1.

Những quy định về trang phục cho du khách đến Qatar được nêu rất rõ. Ảnh: The Sun

Du khách nữ đi xem đến Qatar không mặc váy ngắn, áo hai dây, hở rốn ở những nơi công cộng

Trong phần thứ hai, tài liệu cảnh báo về những cách cư xử thích hợp trong bữa ăn. Cụ thể, bạn nên luôn dùng tay phải để uống trà Ả Rập hoặc ăn Machboos, một món ăn truyền thống của Qatar được phục vụ trên sàn nhà. Sau đó là các quy tắc của cuộc sống trước công chúng. Không nên nhìn chằm chằm vào mắt người Qatar. Điều này được coi là "thô lỗ và không phù hợp".

Một quy tắc khác ở Qatar: bắt chéo chân để chân này đặt lên đầu gối chân kia khi bạn đang ngồi được coi là một sự xúc phạm. Cho phép du khách thể hiện tình cảm nơi công cộng, ngay cả khi bị coi là hành vi gây "khó chịu". Du khách cũng được yêu cầu tôn trọng xếp hàng đợi dành cho phụ nữ và nam giới ở những nơi công cộng khác nhau.

Sau đó đến hướng dẫn về quần áo. Phụ nữ không phải người Qatar thì không cần phải che tóc và mặc abaya, kiểu áo choàng dài màu đen bao phủ toàn bộ cơ thể. Tuy nhiên, trang phục của nữ giới vẫn cần phải đảm bảo che vai và mặc váy, đầm hay quần dài che đầu gối để không vi phạm pháp luật của nước này.

Quy định về trang phục được áp dụng ở những nơi như trung tâm mua sắm, chợ địa phương gọi là souqs, trên Corniche, bờ sông của Doha và các khu vực công cộng khác, nơi quy định về trang phục cần được tuân thủ. 

Ngay cả khi không có luật nào yêu cầu, tốt hơn hết là bạn nên mặc một chiếc "để hòa nhập và tôn trọng văn hóa địa phương và tránh sự chú ý không mong muốn". Trong khi phụ nữ ở Qatar mặc abayas (váy đen dài) và nam giới mặc áo sơ mi trắng dài, du khách được yêu cầu ăn mặc giản dị bằng cách mặc quần áo che cả vai và đầu gối.

Áo sơ mi cộc tay, váy ngắn và váy, áo crop top và quần đùi đều bị cấm. Qatar yêu cầu đảm bảo rằng quần áo của du khách không quá chật cũng không quá trong suốt. Đối với nam giới, không được phép mặc áo ba lỗ và áo phông cổ chữ V không tay hoặc quá thấp. Và nghiêm cấm cởi trần. Trên bãi biển, người ta cho phép mặc bikini nhưng loại bikini quá thiếu vải cũng bị cấm. Quần áo có khẩu hiệu hoặc biểu tượng phản cảm cũng nên bị cấm. Chỉ có đồng hồ và dây đeo trong đám cưới được đồng ý cho du khách sử dụng.

Cuối cùng, tài liệu nêu các quy tắc liên quan đến rượu và ma túy. Cấm mang theo rượu và say xỉn trên đường phố, cũng như tàng trữ ma túy và các sản phẩm từ thịt lợn. Loại bia, có giá 17 euro một lít, sẽ chỉ được bán vào một số thời điểm nhất định. Cũng cần lưu ý rằng không được phép chụp ảnh bất kỳ tòa nhà chính thức, cơ sở công nghiệp hoặc quân sự nào.

Trọng Hà (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem