Qatar đóng cửa biên giới vì World Cup, du khách chật vật chỗ ở

Thứ sáu, ngày 30/09/2022 19:27 PM (GMT+7)
Từ ngày 1/11 đến ngày 23/12, Qatar sẽ đóng cửa biên giới, theo đó, chỉ duy nhất một kiểu du khách quy định trước sẽ được thông qua.
Bình luận 0

Tất cả các biên giới trên bộ, trên biển và trên không về cơ bản sẽ đóng đối với bất kỳ người nào không có Thẻ Hayya. Đây là ID người hâm mộ, do chính phủ cấp được cung cấp cho tất cả những người tham dự các sự kiện Fifa World Cup.

Sự kiện diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 18/12 và chủ sở hữu Thẻ Hayya được phép ở lại quốc gia này cho đến ngày 23/1/2023.

Sân bay quốc tế Old Doha sẽ mở cửa trở lại để giải tỏa tắc nghẽn giao thông trước thềm FIFA World Cup. Công dân Qatar, cư dân, công dân GCC có thẻ ID Qatar và bất kỳ ai có thị thực cá nhân hoặc công việc sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc biên giới ngừng nhập cảnh.

Như vậy, tất cả những người muốn đến thăm quốc gia này vì những lý do khác ngoài World Cup sẽ không thể nhập cảnh được.

Khách du lịch được quy định trước mới có thể vào Qatar để tham dự World Cup

Qatar đóng cửa biên giới vì World Cup - Ảnh 1.

Du khách tới xem World Cup tại Qatar có thể sẽ phải ngủ trong những chiếc lều như thế này. (Ảnh: IT).

FIFA đã bán được 2,45 triệu trong số 3 triệu vé có sẵn, với hàng nghìn người hâm mộ dự kiến sẽ đến đất nước này vào giữa tháng 11. Qatar sẽ đối đầu với Ecuador trong trận khai mạc World Cup vào ngày 20/11, trong khi Anh sẽ đối đầu với Iran vào trận sau.

Mặc dù những người không phải hâm mộ bóng đá sẽ bị từ chối vào cửa, hàng trăm nghìn người được cho là sẽ tới ở các địa điểm lân cận như Dubai. Đây cũng là nơi đang xây dựng các khu vực dành cho người hâm mộ.

Nhu cầu về phòng ở cho dịp World Cup 2022 đang rất cao. Theo Metro, nhiều khách sạn đã bán sạch phòng. Số khác niêm yết giá khoảng 3.200 USD/đêm khiến các fan bóng đá đau đầu tìm chỗ ở.

Khu lều do ban tổ chức chuẩn bị là lựa chọn của nhiều người để giảm bớt chi phí, đồng thời Ban tổ chức tính toán có khoảng 3.600 người sẽ chọn ngủ lều trong dịp World Cup năm nay. Những căn lều này cũng có giá tới 370 bảng/đêm.

Chúng nằm trong một "ngôi làng World Cup" ngay cạnh bãi biển Farkiah, bù lại cho mức giá cao, những căn lều này tương đối tiện nghi - khác hẳn lều ở các lễ hội âm nhạc.

Không gian bên trong rộng rãi, có phòng tắm riêng và máy pha cà phê, các thiết bị cơ bản khác như TV, máy sấy tóc, bàn là, tủ lạnh, két an toàn và cả Wi-Fi đều được trang bị. Dù gọi là lều, nhưng cũng đầy đủ như một phòng khách sạn cơ bản. 

Ngoài ra, một số ít khách sạn xa hoa cũng còn phòng như Bentley Luxury Hotel and Suites, tuy nhiên, mức giá thuê đã tăng lên chóng mặt. Ví dụ, một phòng có sẵn ngày 25/10 có giá hơn 100 USD/đêm và trong thời gian diễn ra giải đấu, du khách phải trả 2.700 USD/đêm.

Nếu người hâm mộ dự định ở lại Holiday Villa Hotel và Residence City Centre Doha trong 7 đêm (từ ngày 30/11 đến 7/12), họ sẽ phải trả tới 21.000 USD.

Trọng Hà (Travel Daily)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem