Quyết định tiếp theo của Messi: Quay về Barca, tới Inter Miami hay ở lại PSG?

Lê Phương (Marca) Thứ tư, ngày 21/12/2022 13:10 PM (GMT+7)
Hợp đồng của Lionel Messi với PSG sẽ hết hạn vào tháng 6/2023. Sau khi xuất sắc giành chức vô địch World Cup 2022, giờ là lúc siêu sao người Argentina nên suy nghĩ về tương lai của mình.
Bình luận 0

Sau khi kết thúc hợp đồng với PSG, Messi có lựa chọn gia hạn ở lại Paris thêm một mùa giải, trở lại Barcelona hoặc chuyển đến Inter Miami.

Quyết định tiếp theo của Messi: Quay về Barca, tới Inter Miami hay ở lại PSG? - Ảnh 1.

Messi có màn thể hiện xuất sắc ở World Cup năm nay. Ảnh: Getty

Quay về Barcelona?

Sau khi Argentina vô địch World Cup, chủ tịch Barcelona Joan Laporta đã đăng một thông điệp bằng tiếng Catalan trên Twitter: "Xin chúc mừng, Leo! Anh xứng đáng với điều đó. Bóng đá nợ anh khoảnh khắc này".

Chủ tịch của Blaugrana đã lên kế hoạch tới xem trận chung kết World Cup, nhưng vào phút chót lại quyết định ở lại Barcelona. 

Laporta từng hứa trong chiến dịch bầu cử chức chủ tịch rằng ông sẽ làm mọi cách để giữ Messi ở lại Barcelona, tuy nhiên kế hoạch này đã thất bại. Cầu thủ người Argentina, người đã phá vỡ mọi kỷ lục với tư cách là một Blaugrana, đã ra đi trong sự tiếc nuối của NHM.

Tháng 6 tới, hợp đồng của Messi với PSG hết hạn và tương lai của anh vẫn là ẩn số.

Dù sao đi nữa, Messi biết rằng Barcelona là CLB đã cho anh mọi thứ, là CLB đầu tiên tin tưởng vào anh. Tại đây, anh đã giành được 35 danh hiệu (4 Champions League, 10 LaLiga, 7 Copa del Rey, 3 Club World Cup, 3 Siêu cúp châu Âu và 8 Siêu cúp Tây Ban Nha).

Miami: Đoàn tụ với những người bạn cũ

Một lựa chọn khác cho Messi là "nghỉ hưu" ở  Inter Miami, nếm trải sự 'hào nhoáng' của MLS, nơi có mức đãi ngộ vô cùng đặc biệt.

Đội bóng do David Beckham thành lập bày tỏ mong muốn ký hợp đồng với Messi. Nếu chấp nhận lời đề nghị của Beckham, Messi có thể được trả khoảng 14 triệu USD/năm. Inter Miami được cho là cũng đã liên hệ với những người bạn thân của anh là Sergio Busquets và Luis Suarez.

Ở lại PSG?

Ngay trước trận chung kết, chủ tịch Paris Saint-Germain, ông Nasser Al Khelaifi tiết lộ mình đã gặp quản lý của Messi vào cuối World Cup để thảo luận về khả năng ký tiếp hợp đồng.

Đội bóng thành Paris đánh giá Messi còn có thể thi đấu đỉnh cao ít nhất vài năm nữa sau các màn trình diễn tại World Cup 2022. Do đó, bất chấp sự chèo kéo từ CLB cũ Barcelona, PSG sớm có những dàn xếp để giữ chân Messi ở lại trước mắt là kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 1 mùa giải đến tháng 6/2024 và có thể ký thêm 1 mùa nữa đến tháng 6/2025.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem