Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo tập 10 lập kỷ lục rating đáng ngưỡng mộ vì lý do gì?

Ngọc Mi Thứ tư, ngày 03/08/2022 17:50 PM (GMT+7)
Phim Nữ luật sư kỳ Lạ Woo Young Woo chứng minh sức hút với khán giả khi có rating tập sau phá kỷ lục tập trước. Đáng chú ý, cảnh hôn Woo Young Woo và Lee Joon Ho giúp bộ phim đạt rating realtime lên đến 30,54%.
Bình luận 0

Rating phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo sau 10 tập lên sóng thế nào?

Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo đang là bộ phim "làm mưa làm gió" tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia. Bằng chứng cho thấy sức hút của bộ phim này chính là rating tập sau phá kỷ lục tập trước. Cụ thể, bộ phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo có tỷ suất người xem trung bình trong tập 1 ở mức khá khiêm tốn là 0,9%.

Theo thống kê của công ty nghiên cứu rating Nielsen Korea, rating phim Nữ luật sư kỳ Lạ Woo Young Woo tập 2 đã tăng gấp đôi lên 1,8%. Đến tập 6 phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo lên sóng vào ngày 13/7 đã đạt rating trung bình trên toàn quốc đạt gần 10%. Chưa dừng lại ở đó, tập 8 phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo lên sóng trên tổng số 16 tập đạt tỷ lệ người xem lên tới 13,1%, đứng đầu các tác phẩm cùng khung giờ phát sóng.

Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo tập 10 lập kỷ lục rating đáng ngưỡng mộ vì lý do gì? - Ảnh 1.

Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo tập 10 lập kỷ lục rating đáng ngưỡng mộ vì lý do gì? (Ảnh trong phim)

Hiện tại, Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo vẫn trong danh sách Top 10 tác phẩm không nói tiếng Anh của Netflix, với gần 24 triệu giờ xem. Bộ phim Hàn Quốc này càng chứng tỏ sức hút với khán giả khi tập 10 lên sóng đạt tỷ suất người xem thời gian thực ở mức cực kỳ cao. 

Cụ thể, cảnh hôn giữa Woo Young Woo và Lee Joon Ho trong phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo tập 10 đã đẩy rating realtime lên đến 30,54%. Theo Nielsen Korea, rating trung bình trên toàn quốc của tập phim này là 15,2%. Vậy vì sao phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo tập 10 lập kỷ lục rating đáng ngưỡng mộ như vậy?

Lý do Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo tập 10 lập kỷ lục rating "khủng"?

Thực tế, không thể phủ nhận "phản ứng hóa học" và diễn xuất ăn ý của cặp đôi chính Lee Joon Ho (Kang Tae Oh) và Woo Young Woo (Park Eun Bin đóng) - nữ luật sư có chỉ số IQ cao đến 164 với trí nhớ vượt trội nhưng mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD).

Trong phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo tập 10, nụ hôn đầu của Woo Young Woo và anh chàng Joon Ho là điểm nhấn cho tập phim này. Đây cũng là lần đầu tiên nữ luật sư mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) biết yêu và có cảnh hôn với một chàng trai. Sự chủ động của Young Woo với Joon Ho trong phân cảnh này đã trở thành chủ đề tàn tán trên các diễn đàn phim, mạng xã hội ngay sau khi tập phim khép lại.

Điểm nhấn quan trọng trong phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo tập 10 là cảnh hôn của cặp đôi Young Woo - Joon Ho. (Nguồn clip cắt từ phim)

"Cảnh hôn của cặp Young Woo - Joon Ho, tôi thích nhất chi tiết anh chàng lùi 1 bước chân khi có đèn sáng, mặc dù anh đang tiến đến gần Young Woo nhưng vì nghĩ cho cô, tôn trọng cô nên anh lùi lại. Thực sự, trong chuyện tình cảm này Joon Ho hoàn toàn có thể chủ động nhưng anh không hề vội vàng mà chờ đợi. Chính sự chờ đợi của anh đã khiến Young Woo tin tưởng, sự tinh tế của anh chàng đã tỏa sáng", Facebooker H.N bày tỏ.

"Chỉ có hai người yêu nhau bằng tình yêu chân thành và thuần khiết trong khung cảnh này. Tình cảm của họ trong sáng, bao dung, không vụ lợi và quan trọng là không có sự phân biệt đối xử giữa họ. Với cô gái mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ phổ như Young Woo, sự khéo léo của Joon Ho đã mang đến sự công bằng trong tình yêu cho cô được như bao cô gái khác", facebooker N.M bày tỏ.

Theo dõi Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo tập 10, facebooker H.O cho rằng: "Cặp đôi không cần phô trương tình yêu của mình ra bên ngoài. Họ chỉ cần bản thân tự cảm nhận và tin tưởng vào tình cảm của nhau mà thôi".

Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo tập 10 lập kỷ lục rating đáng ngưỡng mộ vì lý do gì? - Ảnh 5.

"Phản ứng hóa học" và diễn xuất ăn ý của cặp đôi chính Lee Joon Ho (Kang Tae Oh) và Woo Young Woo (Park Eun Bin đóng) khiến khán giả thích thú. (Ảnh trong phim)

Đề cập đến cảnh hôn với nữ diễn viên Park Eun Bin trong phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo tập 10, Kang Tae Oh tiết lộ với truyền thông: "Thời điểm thực hiện cảnh quay này đã muộn, chúng tôi ở hành lang của một căn hộ vì vậy phải giữ yên lặng. Tôi đã rất lo lắng vì đó là một cảnh hôn. Tôi đã nói chuyện với chị Eun Bin ngọt ngào hơn bình thường".

Nam diễn viên thừa nhận, anh gặp khó khăn với lời thoại: "Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu em mở miệng hơn một chút". Kang Tae Oh cho biết, lời thoại của cảnh này sẽ thay đổi tùy thuộc vào cách anh nói. Vì vậy, nam diễn viên đã cố gắng kiểm tra bầu không khí tại hiện trường. Nhờ có sự kết hợp ăn ý với nữ diễn viên Park Eun Bin trong quá trình diễn xuất khiến cảnh hôn của cả hai trong phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo tập 10 diễn ra một cách tự nhiên và tạo sức hút với khán giả.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem