Rét sâu, rét hại, trâu, bò của nông dân Nghệ An cũng lăn ra chết la liệt, nhiều con cứng đơ trong rừng

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 22/02/2022 18:28 PM (GMT+7)
Do rét sâu, rét hại, nhiều huyện miền núi ở tỉnh Nghệ An nhiệt độ giao động từ 3 độ C đến 5 độ C, khiến cho hàng trăm con trâu, bò của người dân chết hoàn loạt. Người dân và chính quyền các cấp đang chung tay "sưởi ấm" đầu cơ nghiệp để tránh khỏi đợt giá rét này.
Bình luận 0

Giá rét bất thường trâu, bò chết hàng loạt

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và các huyện miền núi, biên giới như Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông… nhiệt độ xuống khá thấp, nhiều nơi xuống 3 độ C đến 5 độ C.

Nghệ An: Giá rét bất thường, hàng trăm con trâu bò của người dân chết    - Ảnh 1.

Đàn nghé 3 con ở xã biên giới Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chết vì thời tiết quá lạnh giá. Ảnh: Cảnh Thắng

Thời tiết quá lạnh khiến cho hàng chục con trâu, bò ở các huyện miền núi ở Nghệ An bị chết rét rất nhiều. 

Tại huyện Kỳ Sơn, theo ghi nhận của phóng viên tại xã Na Ngoi 20 con; Nậm Càn 9 con; Đoọc Mạy 9 con, Mường Ải 24 con; Chiêu Lưu 12 con; Nậm Cắn 15 con… Tất cả số trâu, bò này bị chết trong rừng, dò người dân không kịp vào thăm, nuôi và lùa về nhà để chống rét cho đàn gia súc.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết: Hiện nay toàn huyện có 10.400 con trâu, 40.000 con bò, đàn lợn hơn 25.000 con, dê 8.000 con, khoảng 160.000 con gia cầm.

Nghệ An: Giá rét bất thường, hàng trăm con trâu bò của người dân chết    - Ảnh 2.

Thời tiết thất thường khiến đàn trâu bò của người dân miền núi chết vì rét. Ảnh: Cảnh Thắng

"Những ngày qua, thời tiết giá lạnh xảy ra trên địa bàn, có nơi nhiệt độ xuống 3 độ C như xã Na Ngoi, Mường Lống, Nậm Càn. Lãnh đạo huyện đã có văn bản chỉ đạo khẩn cấp đến các xã, thành lập các đoàn đi kiểm tra thực tế và yêu cầu người dân bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm..", ông Thò Bá Rê cho hay.

Đặc biệt, theo ông Thò Bá Rê, xã cho tuyên truyền qua loa phát thanh đến các bản, xã nhằm chỉ đạo người dân lùa toàn bộ đàn trâu, bò đang thả rông trong rừng vào những vùng lõm, vùng thấp, làm nhà che chắn lại, đốt lửa sưởi ấm cho đàn gia súc. Riêng các gia đình nuôi nhiều gia cầm nên thắp điện sưởi ấm cho vật nuôi được an toàn hơn...

"Đối với các hộ gia đình đang bị F0, F1 không thể chăm sóc đàn gia súc, gia cầm được, huyện chỉ đạo cho xã cắt cử người thân hoặc lực lượng của xã làm nhà che chắn, tìm thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn, tránh bị chết do rét.", ông Thò Bá Rê cho biết thêm.

Cũng theo ông Thò Bá Rê, đến thời điểm này, toàn huyện Kỳ Sơn đã có 90 con trâu chết tại các xã như: Na Ngoi 20 con; Nậm Càn 9 con; Đoọc Mạy 9 con, Mường Ải 24 con; Chiêu Lưu 12 con; Nậm Cắn 15 con…

Nghệ An: Giá rét bất thường, hàng trăm con trâu bò của người dân chết    - Ảnh 3.

Một con nghé bị yếu sức vì giá rét được người dân mặc "áo ấm" và đốt lửa để sưởi ấm. Ảnh: Cảnh Thắng

Ông Thò Bá Rê còn cho hay, nếu trâu, bò bị chết do giá rét thì người dân có thể mổ ăn thịt đem bán cho người dân, còn trâu bò chết vì bệnh tật thì tuyệt đối không được phép làm thịt ăn, bán mà buộc phải tiêu hủy, phun độc khử trùng, tránh lây nhiễm nhằm đảo bảo sức khỏe cho người dân.

Sưới ấm, "mặc áo" cho đàn gia súc để chống rét

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Dân Việt, Ông Vi Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong cho biết, mấy ngày nay thường xuyên có sương mù, nhiệt độ xuống thấp từ 2 độ C đến 4 độ C trong khoảng thời gian từ 3-4h sáng, nên đã gây giá buốt, khiến đàn gia súc, gia cầm bị cảm lạnh và chết.

Nghệ An: Giá rét bất thường, hàng trăm con trâu bò của người dân chết    - Ảnh 4.

Một con bò được người dân lùa về chuồng và đốt lửa sưởi ấm vì giá rét. Ảnh: Cảnh Thắng

"Mấy ngày gần đây nhiệt độ ở xã chúng tôi xuống từ 5-7 độ C, một số bản sát biên giới Lào nhiệt độ tầm 3-4 độ C vào ban đêm và sáng sớm, còn vào buổi trưa thì tăng lên 10 độ C. Một số gia súc, gia cầm già hoặc mới sinh đã chết. Tính đến chiều tối 20/2, trên địa bàn toàn xã có khoảng 39 con trâu, bò bị chết vì giá rét", ông Vi Văn Cường cho hay.

Cũng theo Cường, UBND xã đã thông báo tới bà con nhân dân cần đưa trâu, bò thả rông ở trong rừng về nhà để đảm bảo an toàn: "Hiện nay, bà con cũng đã chủ động đưa trâu bò thả rông trong rừng về nhà và đốt lửa sưởi ấm. Ngoài việc đốt lửa, bà con cũng kiếm những chăn, chiếu cũ, hay những chiếc bao bì để mặc ấm cho trâu bò, đồng thời tăng cường cắt cỏ, lá rừng cho đàn gia súc ăn để chống lại cái rét".

Nghệ An: Giá rét bất thường, hàng trăm con trâu bò của người dân chết    - Ảnh 5.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tặng "áo ấm" cho đàn trâu bò của hội viên và kêu gọi nông dân sưởi ấm cho đàn gia súc, gia cầm của gia đình mình. Ảnh: Cảnh Thắng

Trao đổi với Dân Việt, ông Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết: Trong thời điểm giá rét vừa qua, trên địa bàn toàn huyện có khoảng 170 con trâu, bò đã chết do quá lạnh. Hiện chúng tôi đang chỉ đạo, cho các xã triển khai các phương án chống rét cho gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo cứu đàn gia súc, gia cầm được chống chọi qua đợt rét đậm, rét hại này".

Nghệ An: Giá rét bất thường, hàng trăm con trâu bò của người dân chết    - Ảnh 6.

Anh Lang Đình Chung, trú bản Đôm 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đang sưởi ấm cho đàn trâu của gia đình mình. Ảnh: Cảnh Thắng

Trong khi đó, anh Lang Đình Chung, trú bản Đôm 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu chia sẻ: "Mấy ngày nay nhiệt độ ở đây đo được từ 6-7 độ C. Năm nay thời tiết lạnh đột ngột, lại kéo dài nên việc chăm sóc cho đàn gia súc cũng gặp nhiều khó khăn, trở tay không kịp, gia đình nuôi 5 con trâu thì chết 2 con rồi, trong bản cũng chết cả chục con. Hôm nay ta mới lùa trâu vào chuồng đốt củi sưởi ấm cho chúng, chứ lạnh như thế này thì đàn trâu không chịu nổi".

Cùng chung cảnh như anh Chung, ông Sầm Văn Châu (56 tuổi), anh Sầm Văn Phong, Lương Văn Tĩnh, Sầm Văn Phú… (bản Chiềng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu) mỗi gia đình cũng bị chết một trâu hoặc bò.

Ông Sầm Văn Tiệp nói: "Gia đình ta nuôi 6 con, mấy ngày qua lạnh quá một con chết, nhưng kinh nghiệm cho thấy khi trái gió trở trời, thời tiết lạnh là phải cho trâu về chuồng ngay, đốt lửa, mặc ấm cho chúng, đồng thời dự trữ thức ăn từ sớm… Đáng chú ý là phải có rơm khô để dự trữ, khi thời tiết lạnh lấy rơm rạ khô lót xuống nền cho trâu bò nằm".

Nghệ An: Giá rét bất thường, hàng trăm con trâu bò của người dân chết    - Ảnh 7.

Người dân huyện miền núi Nghệ An đốt củi sưởi ấm cho đàn trâu của gia đình mình. Ảnh: Cảnh Thắng

Trong khi đó, tại huyện miền núi Tương Dương, ông Lô Khăm Kha - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tương Dương cho biết: "Toàn huyện có trên 53.000 con trâu, bò; hơn 280 nghìn con gia cầm. Đại đa số người dân chăn nuôi thả trong rừng, khe suối..."

"Hiện còn khoảng 40-50% đàn trâu, bò người dân chưa lùa về chuồng, hoặc vào những nơi trú ẩn an toàn. Trước thực trạng trên, chúng tôi đã tuyên truyền tới người dân cần nhanh chóng đưa trâu, bò về chuồng để an toàn hơn. Đồng thời, chỉ đạo người dân quây bạt, đốt lửa để sưởi ấm cho đàn gia súc.", ông Kha nói.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân Nghệ An cho hay: "Trước thời tiết giá rét thất thường, tránh những thiệt hại nặng nề khi gia súc gia cầm của các Hội viên bị chết vì rét, Hội Nông dân Nghệ An đã trích kinh phí mua hơn 4.000 chiếc "áo ấm" cho nông dân nghèo, nông dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc 5 huyện miền núi cao gồm Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu và Quế Phong."

"Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An giành cho những nông dân có gia súc, gia cầm nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện sưởi ấm cho "đầu cơ nghiệp" mà mình đang nuôi dưỡng. Nhận được món quà của Hội Nông dân trong hoàn cảnh khó khăn, giá rét này, tôi rất vui mừng. Qua khỏi đợt giá lạnh này, tôi lại chăm sóc đàn trâu bò của gia đình tôi tốt hơn", nông dân Lương Thị Xuân, trú tại huyện Tương Dương cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem