Sa Pa: Khách sạn gần full phòng, giá tăng gấp đôi

Mùa Xuân Thứ tư, ngày 28/12/2022 17:04 PM (GMT+7)
Tuyết bất ngờ rơi trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) vào những ngày cuối cùng của năm, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Bình luận 0

Clip: Tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan.

90% các phòng tại khách sạn Sa Pa đã được đặt, giá tăng gấp đôi

Anh Mai Quang Thiện, nhân viên Sun World Fansipan Legend, chia sẻ: "Sáng nay (28/12), vào khoảng 6 giờ do nhiệt độ giảm sâu dưới 0 độ C, mưa tuyết đã bất ngờ xuất hiện phủ trắng đỉnh Fansipan. Trận mưa tuyết kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ đến khoảng 10 giờ trưa nay khi mưa trút xuống thì tuyết bắt đầu tan dần.

Mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan, nhiều du khách lần đầu tiên được chứng kiến hiện tượng thiên nhiên này đã rất ngỡ ngàng, lượng khách đến khu vực ga cáp treo ngày càng đông hơn. 

Tuyết rơi vào dịp cuối năm ở Sa Pa thu hút du khách - Ảnh 2.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch nhiều du khách lựa chọn Sa Pa là điểm đến để trải nghiệm bên gia đình. Ảnh: Mùa Xuân.

Hiện tượng băng tuyết không chỉ thu hút du khách nội tỉnh mà còn thu hút rất đông khách ngoại tỉnh, du khách ở Hà Nội đến với Sa Pa, đặc biệt là vào dịp cuối tuần vào ngày nghỉ Tết dương lịch.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Phạm Cao Vỹ - Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Lao Cai cho biết: "Hiện tại trên đỉnh Fansipan đang có băng tuyết, rất nhiều du khách đã được chứng kiến cảnh tượng này. Mặc dù cảnh tượng băng tuyết không còn là điều xa lạ ở Sa Pa, nhưng mỗi năm cũng chỉ có vài dịp có hiện tượng băng tuyết. 

Hiện nay, theo thống kê từ các khách sạn, số lượng khách đặt phòng rất đông, các khách sạn gần như kín khách, khoảng 90% các phòng đã được đặt vào dịp Tết dương lịch, nếu lại có thêm cảnh băng tuyết thì có thể số lượng phòng tại các khách sạn sẽ full. Các dịch vụ ăn uống cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phục vụ du khách, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm".

Bà Trần Tuyết Hạnh, hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ở phường Fansipan, cho biết: "Gia đình tôi có 17 phòng nghỉ thôi nhưng đến thời điểm hiện tại khách đã đặt gần hết phòng rồi. Do vào dịp lễ nghỉ Tết dương lịch cuối năm nên giá các phòng cũng tăng gấp đôi so với ngày thường. Hiện giá phòng đơn là hơn 700 nghìn đồng, phòng đôi 900 nghìn đồng/phòng.

Tuyết rơi vào dịp cuối năm ở Sa Pa thu hút du khách - Ảnh 3.

Giá cả các cửa hàng dịch vụ ăn uống... trên địa bàn thị xã Sa Pa (Lào Cai) vẫn bình ổn. Ảnh: Mùa Xuân.

Chị Triệu Thị Hương, du khách đến từ tỉnh Quảng Ninh, bộc bạch: "Tôi lên du lịch Sa Pa được 2 ngày nay rồi, vào mùa đông nghe mọi người nói sẽ có tuyết rơi nên tôi đã phải đây trước vài ngày. Giá phòng có cao hơn chút và còn giá các dịch vụ ở đây hiện vẫn bình thường, không quá đắt đỏ".

Tuyết rơi vào dịp cuối năm ở Sa Pa thu hút du khách - Ảnh 4.

Do vào ngày nghỉ Tết Dương lịch nên giá các phòng nghỉ ở Sa Pa cũng tăng cao hơn so với các ngày thường. Ảnh: Mùa Xuân.

Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa, cho hay: "Đến thời điểm này, các nhà lưu trú trên địa bàn thị xã Sa Pa đang có dấu hiệu tăng. Về giá đối với các phòng nghỉ hiện nay vẫn đang bình ổn. Tỷ lệ bình quân số lượng phòng khách đã đặt từ 50 - 55%, trong đó phân khúc cao cấp khoảng trên 80%".

Tuyết rơi vào dịp cuối năm ở Sa Pa thu hút du khách - Ảnh 5.

Trận mưa tuyết xuất hiện ngày (28/12) càng thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Quang Thiện.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Sa Pa có hơn 1.370 cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ. Trong đó, có hơn 700 cơ sở dịch vụ lưu trú (321 cơ sở homestay), với 8.107 phòng, 14.238 giường; 283 cơ sở dịch vụ ăn, uống…

Để đảm bảo an toàn cho du khách trong nước và quốc tế đến tham quan Khu du lịch Sa Pa, thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của thị xã phối hợp cùng các xã, phường có điểm, khu du lịch tăng cường kiểm soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, phân luồng giao thông...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem