Sáng nay (21/12), diễn ra Tọa đàm “Kinh tế 2022: Phục hồi tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới”

Báo NTNN/Dân Việt Thứ ba, ngày 21/12/2021 06:30 AM (GMT+7)
“Toạ đàm kinh tế 2022: Phục hồi tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới” do Ban Biên tập Báo NTNN/Dân Việt tổ chức sáng nay, 21/12 là dịp để Ban Biên tập và các chuyên gia kinh tế hàng đầu trao đổi, thảo luận về những vấn đề nóng hổi của nền kinh tế trong năm 2021 và nhân diện những thách thức trong năm 2022
Bình luận 0

Năm 2021 sắp đi qua, cũng là năm thứ 2 nền kinh tế Việt Nam phải "hứng chịu" sự tàn phá của đại dịch Covid-19. Đặc biệt, đợt dịch bệnh bùng phát lần thứ 4, với diễn biến phức tạp đã gây tác động rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Theo đó, GDP quý III giảm sâu 6,17%, bình quân mỗi tháng có tới gần 10.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, số lao động thất nghiệp tăng mạnh,… Trên thực tế, những con số này vẫn chưa thể lượng hóa đầy đủ những tác động của đại dịch tới toàn bộ nền kinh tế.

Sáng 21/12 sẽ diễn ra Tọa đàm “Kinh tế 2022: Phục hồi tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới” - Ảnh 1.

Trong bối cảnh đó, nhiều quyết sách nhằm hỗ trợ nền kinh tế, người dân, doanh nghiệp đã được Chính phủ triển khai tới các bộ ngành, địa phương, ước tính quy mô gói hỗ trợ năm 2021 lên tới 10,45 tỷ USD, tương đương 2,84% GDP và điều này cũng đã tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp, người dân. Minh chứng được thể hiện ở nhiều con số như xuất khẩu vẫn tăng trưởng, lạm phát ổn định trong bối cảnh toàn cầu rơi vào lạm phát, tăng trưởng GDP vẫn dương, kinh tế số đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát…

Tuy vậy, bước sang năm 2022, năm bản lề cho giai đoạn 5 năm 2021 – 2025, Chính phủ cần có những quyết sách nhanh và trúng để giúp nền kinh tế phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh bình thường mới. Từ đó, tạo hành lang quan trọng để doanh nghiệp lấy đà bứt phá mạnh mẽ.

Sáng nay (21/12), diễn ra Tọa đàm “Kinh tế 2022: Phục hồi tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới” - Ảnh 2.

Chương trình "Toạ đàm kinh tế 2022: Phục hồi tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới" do Ban Biên tập Báo NTNN/Dân Việt tổ chức sáng 21/12 với mong muốn là dịp để Ban Biên tập và các chuyên gia kinh tế hàng đầu trao đổi, thảo luận về những vấn đề nóng hổi của nền kinh tế trong năm 2021 và nhận diện những thách thức trong năm 2022.

Năm nay là năm thứ 5 sự kiện thường niên này diễn ra. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên sự kiện được tổ chức gọn nhưng sâu. Với sự góp mặt của 10 chuyên gia kinh tế hàng đầu trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu như kinh tế vĩ mô, chuyên gia về tài chính ngân hàng, chuyên gia về chính sách công, chuyên gia lĩnh vực phát triển, tăng trưởng đến từ các tổ chức quốc tế…

Tại buổi Tọa đàm, các chuyên gia sẽ cùng Báo NTNN/Dân Việt bình chọn 10 sự kiện kinh tế nổi bật trong năm 2021 và thảo luận về những điểm nhấn, những khía cạnh cần phải nhận diện để thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới của toàn bộ nền kinh tế.

Trong đó một nội dung quan trọng của buổi Tọa đàm sẽ thảo luận về Triển vọng kinh tế 2022 bao gồm khía cạnh để giúp nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022, những thách thức tái cơ cấu nền kinh tế cũng như vấn đề làm thế nào để đẩy mạnh chuyển đổi số trong nền kinh tế…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem