Sáng nay, gần 900.000 thí sinh thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Hà My Chủ nhật, ngày 09/08/2020 06:00 AM (GMT+7)
Đây là một trong 3 môn thi bắt buộc mà thí sinh muốn công nhận tốt nghiệp THPT phải dự thi.
Bình luận 0

Sáng nay (9/8), gần 900.000 thí sinh sẽ tham dự buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Kỳ thi được đánh giá là có nhiều điều đặc biệt khi dịch Covid-19 ở Việt Nam diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, thí sinh phải chia làm 2 nhóm và thi vào 2 đợt khác nhau.

Môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 là Ngữ văn. Đây là một trong ba môn thi bắt buộc mà thí sinh muốn công nhận tốt nghiệp phải dự thi. Ngoài ra, đây còn là bộ môn có nhiều tổ hợp khối thi sử dụng để tính điểm xét tuyển đại học.

Gần 900.000 thí sinh bắt đầu môn thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Trước đó, thông tin từ Bộ GDĐT về buổi làm thủ tục dự thi chiều 8/8 cho biết, có 866.946 thí sinh đến làm thủ tục dự thi trên tổng số 900.079 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 96,3%. Trong ngày làm thủ tục dự thi, có 32.229 thí sinh không có mặt, chiếm tỷ lệ 3,58%. Trong đó, có 26.186 vắng mặt vì là các đối tượng F1, F2 hoặc tại địa phương sẽ tham gia thi đợt 2 chiếm 2,91%.

Những thí sinh đủ điều kiện thi đợt 1 nhưng chưa đến làm thủ tục dự thi vào ngày 8/8 sẽ tiếp tục được làm thủ tục dự thi vào đầu giờ sáng 9/8, trước buổi thi đầu tiên.

Gần 900.000 thí sinh bắt đầu môn thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 2.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2020.

Đáng lưu ý, ngày hôm qua, ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ngãi - cho biết, toàn bộ 352 thí sinh là học sinh Trường THPT Sơn Mỹ (TP.Quảng Ngãi) phải dừng thi. Lý do vì trường có một cô giáo là F1 từng uống cà phê với bệnh nhân 786, sau đó cô tham gia ôn thi cho học sinh tại trường, đồng thời là giáo viên coi thi trong đợt thi thử tại trường.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, dù tới ngày thi nhưng vẫn cần tiếp tục rà soát các trường hợp thí sinh F1, F2. "Nếu phát hiện những trường hợp thí sinh này, vẫn thống nhất để các em thi đợt 2. Bộ GDĐT chỉ đạo tổ chức 2 đợt thi hoàn toàn công bằng. Thí sinh nếu phải thi đợt 2 hoàn toàn yên tâm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem