Sắp công bố kỷ lục Guiness "Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng"

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 21/10/2022 16:37 PM (GMT+7)
Kỷ lục Guiness "Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng" có số lượng ghe ngo và vận động viên đông nhất sẽ được công bố trong khuôn khổ sự kiện "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII" được tổ chức tại Sóc Trăng.
Bình luận 0

Chiều nay 21/10, tại Sóc Trăng, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin về "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII".

Sắp công bố kỷ lục Guiness "Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng" - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII" được tổ chức tại Sóc Trăng. Ảnh: Huỳnh Xây

Sắp công bố kỷ lục Guiness "Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng"

Theo thông tin tại buổi họp báo, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 7-8/11/2022 tại TP.Sóc Trăng. 

Theo đó Ngày hội Văn hóa sẽ có chủ đề là “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”.

Ban tổ chức cho biết, Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa như: Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống tỉnh Sóc Trăng; Liên hoan Văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc ngũ âm; Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực;...

Bên cạnh đó sẽ có 7 môn thể thao gồm: Kéo co, bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, việt dã, bi sắt, cờ ốc; tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tỉnh Sóc Trăng năm 2022; tổ chức đoàn famtrip (các doanh nghiệp lữ hành của các tỉnh, thành) khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại các địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, còn diễn ra các hoạt động khá hấp dẫn khác như: Phục dựng Lễ Cúng Trăng; Trình diễn Lôiprotip (thả đèn nước) và ghe Cà Hâu; Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2022; trao giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng; Liên hoan ẩm thực đường phố "Hương vị Sóc Trăng lần III năm 2022".

Đặc biệt, trong khuôn khổ "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII". sẽ diễn ra giải đua ghe ngo Sóc Trăng tại phường 8, TP.Sóc Trăng. Dự kiến, giải năm nay có 56 đội tham gia đến từ nhiều tỉnh, thành ở vùng ĐBSCL.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Minh Lý - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng cho biết, theo kế hoạch, trong khuôn khổ ngày hội, Ban tổ chức sẽ công bố kỷ lục Guiness "Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng có số lượng ghe ngo và vận động viên đông nhất".

Sắp công bố kỷ lục Guiness "Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng" - Ảnh 2.

Kỷ lục Guiness "Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng có số lượng ghe ngo và vận động viên đông nhất" sẽ được công bố trong khuôn khổ sự kiện "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII". Ảnh: CTV

Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho biết: "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII" là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. 

Ngày hội còn là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước".

Theo bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, các chương trình của ngày hội đã được chuẩn bị chu đáo, chọn lọc, theo đặc trưng văn hóa tiêu biểu của đồng bào Khmer, nhằm tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố thời đại.

Bà Ngọc nói: "Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng được tổ chức trong khuôn khổ của ngày hội cũng nhằm tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem