Vì sao mang tên Đồ hộp Hạ Long nhưng nhà máy lại đặt tại TP Hải Phòng?
Tên gọi “Đồ hộp Hạ Long” khiến không ít người nhầm tưởng doanh nghiệp này có nguồn gốc từ Quảng Ninh, trong khi trụ sở và nhà máy lại đặt tại Hải Phòng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Điểm chung trong phong cách ẩm thực dân gian giữa vùng đất Kiên Giang và vùng đất An Giang nằm ở sự gắn bó mật thiết với nguồn nguyên liệu địa phương, đặc biệt là thủy hải sản tươi ngon.

Do vị trí địa lý gần biển và hệ thống sông ngòi phong phú, đặc biệt là nguồn nước từ dòng MêKông từ vương quốc Campuchia đổ vào lãnh thổ Việt Nam qua ngả sông Tiền, sông Hậu rồi mang phù sa đi khắp vùng ĐBSCL.
Cả hai vùng đất An Giang, Kiên Giang đều có những món ăn mang đậm hương vị mộc mạc, chế biến đơn giản nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng riêng.
Việc sử dụng rau sống tươi mát, nhất là các loại rau đồng, rau dại, rau đặc sản, thậm chí đọt non, lá non của rau rừng, cây dại ăn kèm cũng là một điểm chung, thể hiện sự tận dụng nguồn rau quả đa dạng của miền Tây.
Ngoài ra, các món nước như bún, lẩu, canh đóng vai trò quan trọng trong bữa ăn hàng ngày.


Kênh Vĩnh Tế, một con sông nhân tạo đầu tiên ở miền Tây Nam bộ, nối tỉnh An Giang với tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Báo An Giang.
Kênh Vĩnh Tế được khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 1819 dưới triều Vua Gia Long nhà Nguyễn (1802 – 1820) và hoàn thành vào tháng 5 năm 1824 dưới triều Vua Minh Mạng (1820 – 1840) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương giữa các địa phương, đặc biệt là vùng An Giang với Kiên Giang, với các nước lân cận.

Kênh Vĩnh Tế cũng góp phần gia tăng sự giao lưu văn hóa, trong đó có văn hóa ẩm thực của các cộng đồng dân tộc ở 2 tỉnh Kiên Giang, An Giang.
Ẩm thực dân gian của cả Kiên Giang và An Giang đều mang những nét đặc trưng của vùng sông nước, đồng thời chịu sự giao thoa văn hóa ẩm thực phong phú từ cộng đồng người Hoa và người Khmer, tạo nên sự đa dạng và độc đáo cho ẩm thực của hai vùng đất này
Ẩm thực dân gian có yếu tố của người Hoa
Với Hà Tiên là một trong những trung tâm giao thương sầm uất xưa kia, ẩm thực Kiên Giang chịu ảnh hưởng khá rõ nét của người Hoa.
Điều này thể hiện qua một số món ăn như hủ tiếu hấp Hà Tiên, mang đậm phong cách chế biến và hương vị đặc trưng của người Hoa.


Tung lò mò-đặc sản An Giang có giao thoa giữa ẩm thực của người Hoa và ẩm thực của người Chăm. Ảnh: Fanpage: Tung Lò Mò.

Các kỹ thuật chế biến như xào, tiềm cũng có thể có sự ảnh hưởng từ ẩm thực Hoa. Ngoài ra, người Hoa còn mang đến những nguyên liệu và gia vị mới, làm phong phú thêm bảng màu hương vị của Kiên Giang.
Sự ảnh hưởng của người Hoa ở An Giang thể hiện qua một số món ăn như lạp xưởng bò (tung lò mò) của người Chăm (có sự giao thoa văn hóa với người Hoa trong quá trình lịch sử), hay một số loại bánh và cách chế biến có thể mang dấu ấn ẩm thực Hoa.
Kiến thức về dưỡng sinh qua ăn uống của người Hoa cũng có thể có những tác động nhất định đến thói quen ẩm thực của người dân địa phương.
Ẩm thực dân gian có yếu tố của người Khmer
Cộng đồng người Khmer sinh sống lâu đời ở Kiên Giang đã góp phần tạo nên những nét đặc sắc trong ẩm thực địa phương.
Ảnh hưởng rõ rệt nhất có thể thấy qua việc sử dụng nước cốt dừa trong một số món ăn, tạo độ béo ngậy đặc trưng.


Lá sầu đâu, đọt cây sầu đâu, một loại rau rừng, lá dại làm món gỏi sầu đâu, một sản phẩm chế biến có thể chịu ảnh hưởng từ kỹ thuật làm mắm của người Khmer ở An Giang. Ảnh: Báo Dân Việt.

Món bún kèn ở Hà Tiên cũng có thể mang yếu tố ảnh hưởng từ ẩm thực Khmer trong cách sử dụng nước cốt dừa và các loại gia vị. Ngoài ra, các loại mắm và gia vị thính trong ẩm thực Khmer cũng có thể có những tác động đến khẩu vị và cách chế biến của người dân Kiên Giang.
An Giang là nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, đặc biệt ở vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. Ảnh hưởng ẩm thực Khmer ở đây rất rõ nét với các món ăn như bún nước lèo (có nhiều biến thể chịu ảnh hưởng của mắm bò hóc).
Hay món gỏi sầu đâu-một loại cây dại, rau rừng (thường ăn kèm khô cá sặc - một sản phẩm chế biến có thể chịu ảnh hưởng từ kỹ thuật làm mắm của người Khmer), và đặc biệt là chè thốt nốt (cây thốt nốt gắn liền với đời sống văn hóa ẩm thực của người Khmer).
Việc sử dụng các loại mắm đặc trưng như mắm bò hóc và các loại rau rừng, gia vị địa phương cũng là những yếu tố đậm chất Khmer trong ẩm thực An Giang.
1: Gỏi cá trích
Gỏi cá trích là món ăn dân dã nhưng lại được rất nhiều du khách yêu thích khi đến Kiên Giang.
Cá trích tươi ngon, thịt ngọt và ít xương được thái mỏng, trộn cùng dừa nạo, hành tây, ớt và các loại rau thơm. Điểm đặc biệt của món gỏi cá trích Kiên Giang chính là nước chấm chua ngọt, cay nồng, thêm chút đậu phộng rang bùi bùi, tạo nên hương vị khó quên.
2: Lẩu chua sả nghệ cá nhám giàu
Ở Kiên Giang, cá nhám giàu là một loại cá biển quý hiếm, thịt trắng, dai và ngọt. Món lẩu chua sả nghệ với cá nhám giàu có hương vị đặc trưng, nước dùng chua thanh, thơm nồng mùi sả và nghệ, kết hợp với thịt cá ngọt tự nhiên, ăn kèm với bún và các loại rau sống tươi ngon. Đây là một món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.
3: Bún kèn Hà Tiên
Bún kèn là một đặc sản độc đáo của vùng đất Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Nước dùng của món bún này được nấu từ cá lóc xay nhuyễn, xào thơm với sả, ớt, nghệ và nước cốt dừa, tạo nên màu vàng sánh hấp dẫn và hương vị béo ngậy đặc trưng. Bún kèn thường được ăn kèm với rau sống, dưa leo và giá, mang đến một trải nghiệm ẩm thực thú vị.
4: Con xà xỉu, nghe xong đâu có thấy xỉu xíu nào
Cà xỉu là một đặc sản "độc lạ" của vùng đất Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Đây là một loài nhuyễn thể thân mềm, có hình dáng gần giống con nghêu nhưng lớn hơn và có hai chiếc vòi dài đặc trưng.
Món cà xỉu thường được chế biến đơn giản bằng cách nướng mỡ hành hoặc hấp sả để giữ được vị ngọt tự nhiên và độ dai sần sật của thịt.
Khi thưởng thức thịt con cà xỉu, bạn sẽ cảm nhận được hương vị biển cả tươi ngon, đậm đà và rất đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Đây là một món ăn mà những ai đã từng thử qua đều khó quên!
Cà xỉu ở Kiên Giang là tên gọi địa phương của một loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ, có tên khoa học là Lingula anatina.


Cận cảnh con cà xỉu, con đặc sản Kiên Giang. Từ con cà xỉu này, người dân Kiên Giang chế biến thành nhiều món ngon. Con cà xỉu là một trong những loài động vật bổ dưỡng, ăn tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoàng Ngọc.
Con cà xỉu còn được biết đến với các tên gọi khác như giá bể (miền Bắc), dẻ áo hoặc đuôi heo (miền Trung). Đặc điểm dễ nhận dạng của cà xỉu là hai mảnh vỏ màu xanh và phần vòi (râu) dài màu trắng nhô ra. Chúng sống ở vùng nước lợ, cửa biển và vùi mình dưới đáy bùn.
Về tên gọi "cà xỉu", hiện chưa có thông tin chính thức và cụ thể về nguồn gốc. Tuy nhiên, có một số nhận định cho rằng tên gọi này có thể bắt nguồn từ tiếng Khmer.
5: Bún cá Long Xuyên
Bún cá Long Xuyên là một món ăn dân dã, quen thuộc của người dân Long Xuyên. Bún cá có nước lèo ngọt thanh, hơi nhạt, đặc trưng bởi cá lóc hoặc cá kèo được ướp nghệ vàng ươm, thơm lừng. Món ăn này thường được dùng kèm với rau sống như giá, bông điên điển, bắp chuối, rau răm, tạo nên hương vị hài hòa, khó quên.
6: Chè thốt nốt
An Giang là xứ sở của cây thốt nốt, vì vậy chè thốt nốt là một món tráng miệng đặc trưng. Sáp nhập tỉnh An Giang, Kiên Giang, một tỉnh mới mang tên Kiên Giang sẽ là địa bàn sinh sống chủ yếu của cây thốt nốt.
Chè có vị ngọt thanh mát tự nhiên của đường thốt nốt, kết hợp với cùi thốt nốt dẻo mềm và nước cốt dừa béo ngậy. Món chè này thường được ăn lạnh, mang lại cảm giác sảng khoái.
7: Khô cá tra phồng
Khô cá tra phồng là một món ăn độc đáo và nổi tiếng của vùng đất An Giang, đặc biệt là khu vực Châu Đốc.
Cá tra tươi được làm sạch, tẩm ướp gia vị rồi phơi khô. Khi chiên, miếng khô cá phồng lên giòn rụm, có vị béo đặc trưng và thơm ngon khó cưỡng. Món này thường được dùng làm món nhậu hoặc ăn kèm với cơm nóng.
Tên gọi “Đồ hộp Hạ Long” khiến không ít người nhầm tưởng doanh nghiệp này có nguồn gốc từ Quảng Ninh, trong khi trụ sở và nhà máy lại đặt tại Hải Phòng.
"Nghìn cân" là con số bị phóng đại tới mức vô lý về điển tích cử đỉnh của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ!
Tại buổi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã có chỉ đạo cụ thể đối với dự án nhà ở thương mại tại Khu đô thị Vạn Tường, xã Vạn Tường và dự án đầu tư cấp nước sinh hoạt tại xã Đông Sơn.
Thanh tra tỉnh Hưng Yên quyết định, trong năm 2026 sẽ thanh tra trách nhiệm của 8 chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tại nghị định số 114/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ thành lập thị xã La Gi (thuộc tỉnh Bình Thuận) trên cơ sở địa bàn thị trấn La Gi và một số xã lân cận. Như vậy với địa danh La Gi từ vị trí của một “đô thị” trung tâm tỉnh lỵ Bình Tuy năm 1957 đến khi được quyết định thành lập thị xã La Gi năm 2005 đã trải qua chặng đường 48 năm.
Ngoài án 6 năm tù, tòa phạt bổ sung hai cựu cán bộ ở Đắk Lắk mỗi người 180 triệu đồng do có hành vi nhận hối lộ khi thực hiện dự án đường tránh Đông Buôn Ma Thuột. Nguyên nhân phạm tội được cho có một phần vì “thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy”.
Những ngày này, để thúc hoa cúc nở đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nông dân xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) từ bây giờ đã chong đèn xuyên đêm (bật bóng điện sáng vào ban đêm trên cánh đồng trồng hoa cúc tết), tạo nên cảnh lung linh, huyền ảo.
U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan là cuộc đọ sức ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026 và thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết thắng nhằm sớm vào tứ kết.
Chọn nhà đầu tư không qua đấu thầu, giao đất và cho thuê đất không đúng kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh mục đích sử dụng đất nhưng chưa xác định giá đất, đó chỉ là một trong hàng loạt sai phạm tại Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort (NovaBeach Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), do Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư, vừa bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.
Tại Lễ Công bố và vinh danh các doanh nghiệp uy tín ngành dược năm 2025, Dược phẩm Thái Minh lần thứ 3 liên tiếp lọt Top 10 Công ty Dược uy tín. Đây chính là giá trị cốt lõi trong giai đoạn phát triển mới của ngành dược.
Hoàng và vợ nuôi dưỡng cháu T từ lúc 2 tuổi, đến năm 2021, Hoàng đã nhiều lần dâm ô với cháu ruột của vợ và bị vợ tố cáo đến công an, đối tượng bị bắt.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro có liên quan đến tội phản quốc và thông đồng.
Giữa đợt rét đậm khi nhiệt độ Hà Nội xuống chỉ còn khoảng 8 độ C, nhiều người dân vẫn đều đặn ngâm mình bơi lội trên sông Hồng suốt cả giờ đồng hồ, tạo nên hình ảnh đối lập giữa giá lạnh khắc nghiệt và thói quen rèn luyện bền bỉ.
Thị trường nhà ở cuối năm 2025 ghi nhận hai nhịp vận động trái chiều: Căn hộ cao cấp bùng nổ giao dịch, nguồn cung và giá bán leo thang, có dự án chạm 6.500 USD/m2, trong khi nhà liền thổ chững lại, thanh khoản giảm dù mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao.
Tài xế điều khiển xe khách tên N.Đ .T (44 tuổi, ngụ Đồng Tháp), thuộc hãng xe H.H hoạt động tuyến TP.HCM – Chợ Gạo – Mỹ Tho, đã phóng nhanh, lạng lách đuổi theo xe tải, khiến hành khách hoảng loạn, gào thét.
Vương quốc Anh đã chính thức chấm dứt cơ chế miễn trừ biện pháp tự vệ đối với thép cây nhập khẩu từ Việt Nam sau khi lượng xuất khẩu vượt ngưỡng cho phép. Từ năm 2026, mặt hàng này phải chịu hạn ngạch chung và nguy cơ thuế suất 25%.
Từ mùng 9/1, 3 con giáp may mắn bước vào giai đoạn “năng nhặt chặt bị”, tận dụng từng cơ hội nhỏ, quản lý tài chính thông minh, tích lũy của cải đều đặn.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, Lô Lô Chải full phòng, biến ngôi làng vùng cao biên viễn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui về kinh tế, sau danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025" là những tiếng thở dài nguy cơ đánh mất bản sắc vốn có.
Vụ việc 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tuồn vào kho Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long là một sự cố rủi ro đáng tiếc trong quy trình kiểm soát của doanh nghiệp.
Chỉ còn ít ngày nữa (mốc 15/1), chiến dịch Quang Trung sẽ hoàn tất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhằm xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa cho nhân dân chịu ảnh hưởng tại vùng lũ miền Trung. Trong thời gian này, PV Dân Việt đã ghi nhận không khí khẩn trương hơn bao giờ hết của các cơ quan chức năng, chủ lực là lực lượng quân đội để sớm hoàn thành những ngôi nhà mới giúp bà con đón Tết trong những căn nhà mới.
Trong năm 2026, ngành Thuế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sau khi chuyển đổi sang phương pháp tự kê khai, bảo đảm việc thực hiện kê khai, nộp thuế được triển khai thống nhất, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh...
Giữa những ngày mưa lạnh cuối năm, khi nhiều nơi vẫn còn ngổn ngang sau thiên tai, tại xã Thượng Đức (TP. Đà Nẵng), những căn nhà mới kiên cố dần hiện lên. Những mái ấm đó là thành quả của sự sẻ chia, của tinh thần “vì nhân dân phục vụ” từ lực lượng công an và chính quyền địa phương.
2 tiền vệ Việt kiều là trụ cột của U21 Việt Nam tại ASIAD 2026?; Arsenal và Man City đều muốn có Marc Guehi; Real Madrid có thể chiêu mộ Nico Schlotterbeck; Bournemouth theo đuổi Ethan Nwaneri; Cristiano Ronaldo tiêu 35 triệu euro để xây dựng biệt thự.
UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo yêu cầu bảo đảm việc tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả hồ sơ hành chính qua bưu chính công ích, đồng thời khuyến khích người dân, các tổ chức sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
Những ngày đầu năm 2026, các tuyến đường ven biển thuộc phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa (TP Phan Rang–Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trước đây) đang ngập tràn sắc hoa, cây cảnh đẹp như phim. Trên nhiều tuyến đường, hoa giấy bung nở tưởng như cản chả kịp...
Tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” chính thức ra khỏi danh sách 50 tác phẩm tiểu do Bộ VHTTDL bình chọn.
Ngành lúa gạo Việt Nam, nhất là gạo Việt Nam xuất khẩu bước sang năm 2026 với nhiều thách thức mới, đòi hỏi sự chủ động điều chỉnh chiến lược từ cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc Việt Nam năm 2025 (Top 50 Vietnam The Best) do Vietnam Report công bố, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của một doanh nghiệp nhà thầu xây dựng tư nhân, có năng lực quản trị vượt trội và vai trò dẫn dắt trong phát triển hạ tầng quốc gia.
Sau va chạm trên đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.
Sân thượng tòa nhà là cơ sở spa trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.
1