Sập tường nhà máy của Đài Loan ở Bình Định: 10 người bị gạch đá đè, 3 người chết, 6 người bị thương

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 15/09/2022 19:49 PM (GMT+7)
Vụ sập tường đang xây tại nhà máy của doanh nghiệp Đài Loan thuộc Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) khiến ít nhất 3 người chết và 6 người bị thương. Các nạn nhân là những thợ xây, phụ hồ đang thi công tại đây.
Bình luận 0

Chiều 15/9, lãnh đạo Thị ủy An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đã nghe thông tin ban đầu từ vụ tai nạn tại nhà máy đang xây dựng thuộc Khu công nghiệp Nhơn Hòa và chỉ đạo 1 Phó chủ tịch thị xã xuống hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục. 

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 16h30 chiều cùng ngày, tại một nhà máy đang được xây dựng của doanh nghiệp Đài Loan, đầu tư vào Khu công nghiệp Nhơn Hoà giai đoạn 2.

Sập tường nhà máy của Đài Loan ở Bình Định: 10 người bị gạch đá đè, 3 người chết, 6 người bị thương - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn tại nhà máy của Đài Loan đang xây ở Khu công nghiệp Nhơn Hoà, Ảnh: DT.

Khi các công nhân đang đứng xây dựng bức tường của nhà máy này thì bức tường bất ngờ sập. Đá, gạch rơi xuống đè trúng nhiều công nhân đang đứng xây bên dưới.

Do khu vực xảy ra vụ tai nạn trời đang mưa rất lớn nên công tác cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn.

Công tác cứu hộ rất khẩn cấp, nhiều người bị thoi thóp do gạch đá rơi trúng, phải dùng xe cứu thương đưa đến bệnh viện.

18 giờ tối cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Nhơn Thọ (thị xã An Nhơn) Trương Đình Thạnh xác nhận, vụ tai nạn nghiêm trọng trên. 

Sập tường nhà máy của Đài Loan ở Bình Định: 10 người bị gạch đá đè, 3 người chết, 6 người bị thương - Ảnh 2.

Công an, lực lượng chức năng làm việc ngay trong đêm. Ảnh: DT.

Ông này cho biết, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục. Đến chiều tối cùng ngày, xe cấp cứu đang di chuyển tiếp cận hiện trường để hỗ trợ những nạn nhân vụ việc. 

Thời điểm này trời đổ mưa nên khu vực hiện trường rất khó tiếp cận nên chưa có con số thiệt hại chính thức.

Phó Chủ tịch UBND TX.An Nhơn Bùi Văn Cư cho biết, hiện chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường vụ việc. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành giải cứu người bị nạn. 

"Có khoảng 10 người bị gạch đá đè trúng", ông Cư nói. 

Sập tường nhà máy của Đài Loan ở Bình Định: 10 người bị gạch đá đè, 3 người chết, 6 người bị thương - Ảnh 3.

Bức tường đang xây đổ sập, đất đá còn lại ở hiện trường. Ảnh: DT.

Trong khi đó, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, đến thời điểm hiện tại, đã có 9 người bị tường sập đổ đè lên người được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Trong số đó, có 3 người tử vong, 6 người bị thương nhập viện.

Trước đó, Báo Dân Việt đã thông tin, chiều 15/9, một bức tường đang xây của nhà máy doanh nghiệp Đài Loan nằm trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX.An Nhơn, tỉnh Bình Định) bất ngờ bị đổ sập, gạch đá rơi xuống đè trúng nhiều người đang thi công xây dựng bên dưới. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem