"Sau khi Argentina vô địch World Cup 2022, tôi vẫn chưa bầu cho Messi"

Song Minh Thứ ba, ngày 31/10/2023 11:10 AM (GMT+7)
"Việc Messi giành Quả bóng vàng 2023 (Ballon d'Or 2023) không có gì bất ngờ. Danh hiệu vô địch World Cup 2022 có ý nghĩa quyết định vinh danh Messi", nhà báo Trương Anh Ngọc - người Việt Nam đầu tiên và duy nhất đến lúc này được France Football mời tham gia cuộc bầu chọn giải thưởng cá nhân danh giá nhất thế giới bóng đá nói.
Bình luận 0

"Không ai biết Messi có thể giành QBV nữa hay không"

Rạng sáng nay (31/10), Lionel Messi đã giành danh hiệu Quả bóng vàng 2023 (Ballon d'Or 2023) - Quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp vĩ đại của siêu sao người Argentina: Trước đó, Messi đã giành 7 Quả bóng vàng vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021.

Tại World Cup 2022, Messi là "nhạc trưởng" đưa Argentina lên ngôi vô địch. Anh ghi 7 bàn thắng, 3 kiến tạo và giành danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2022.

Ở cấp độ CLB, Messi có được 21 bàn thắng cùng 20 đường kiến tạo sau 41 lần ra sân trên mọi mặt trận cùng Paris Saint-Germain ở mùa giải 2022-2023. Anh đã cùng PSG vô địch Ligue 1.

"Sau khi Argentina vô địch World Cup 2022, tôi vẫn chưa bầu cho Messi" - Ảnh 1.

Messi giành danh hiệu Quả bóng vàng 2023 - Quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp vĩ đại của anh. Ảnh: Getty

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, sau khi có tin Messi giành Quả bóng vàng 2023, nhà báo Trương Anh Ngọc - người Việt Nam đầu tiên và duy nhất đến lúc này được France Football mời tham gia cuộc bầu chọn giải thưởng cá nhân danh giá nhất thế giới bóng đá nói:

"Messi hoàn toàn xứng đáng được vinh danh ở vị trí số 1. Danh hiệu vô địch World Cup 2021 cùng Argentina là yếu tố cực kỳ quan trọng nếu không muốn nói là quyết định trong những lá phiếu của 100 nhà báo trên toàn cầu.

Ngay sau khi Messi vô địch World Cup 2022, nhiều người nghĩ Quả bóng vàng 2023 chắc chắn thuộc về anh. Nhưng vào thời điểm đó, cá nhân tôi chỉ coi Messi như một ứng viên hàng đầu. Quả bóng vàng là cả một quá trình, cả một mùa giải.

Tôi muốn xem thêm hành trình của Messi cùng PSG, đồng thời theo dõi các ứng viên cạnh tranh của anh ấy như Haaland, Rodri, Kevin Bruyne, Mbappe.

Nếu như Erling Haaland toả sáng trong cả hành trình giành "cú ăn 3" lịch sử của Man City, chơi tốt và ghi bàn thắng quan trọng trong trận chung kết Champions League 2022-2023 với Inter thì mọi việc có thể khác đi một chút. Khi đó, Haaland sẽ trở thành đối trọng nặng hơn với Messi. Rất tiếc Haaland không toả sáng và sau trận chung kết Champions League, có thể khẳng định một điều: Haaland cùng lắm chỉ có thể giành Quả bóng bạc.

Kết quả được Ban tổ chức công bố rạng sáng nay đúng như những gì tôi đã suy nghĩ và dự đoán. Năm 2021, tôi đã trở thành "gã may mắn" (như lời bình của tạp chí Đức Kicker) khi là nhà báo duy nhất trong 180 nhà báo được mời bầu chọn bầu đúng 5 vị trí dẫn đầu.

Năm nay, tôi dự đoán trùng khớp cả 5 vị trí dẫn đầu cuộc bình chọn Quả bóng vàng là: Messi, Haaland, Mbappe, Bruyne, Rodri. Năm 2022, tôi chỉ bầu lệch một vị trí trong 5 vị trí dẫn đầu".

Khi Dân Việt đặt vấn đề về việc nếu Kylian Mbappe vô địch World Cup thì có lẽ Mbappe chứ không phải Messi giành Quả bóng vàng 2023? Nhà báo Anh Ngọc nhìn nhận: "Nếu vậy, khả năng Mbappe giành Quả bóng vàng 2023 là cực kỳ cao".

"Sau khi Argentina vô địch World Cup 2022, tôi vẫn chưa bầu cho Messi" - Ảnh 3.

Lá phiếu của nhà báo Trương Anh Ngọc trùng khớp 5 vị trí dẫn đầu cuộc đua Quả bóng vàng 2023.

Kỷ lục 8 lần giành Quả bóng vàng của Messi có lẽ còn rất, rất lâu nữa mới có người "phá" được? Dân Việt tiếp tục đặt vấn đề và nhà báo Anh Ngọc bày tỏ quan điểm:

"Nhiều nhà chuyên môn nói Quả bóng vàng 2023 là Quả bóng vàng cuối cùng của Messi nhưng theo tôi, không ai có thể lường trước điều gì có thể xảy ra.

Messi nói anh còn khát khao thi đấu và năm sau, biết đâu anh sẽ cùng Olympic Argentina dự Olympic 2024 và lại giành HCV thì sao? Cần nhớ là năm 2002 Messi lần đầu tiên trong 17 năm không có tên trong danh sách đề cử, vậy mà năm nay anh ấy lại đoạt Quả bóng vàng!

Chứng kiến những gì đến với Messi, tôi nghĩ các CĐV của Ronaldo cũng không có gì phải buồn hay lo lắng cả. Năm nay, lần đầu tiên sau 20 năm Ronaldo không có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng; nhưng với phong độ cao như hiện tại trong màu áo Al-Nassr FC ở Ả Rập Xê-út; năm sau, Ronaldo cùng với Bồ Đào Nha có một danh hiệu ở EURO 2024 khi đã 39 tuổi, thì CR7 hoàn toàn có thể được xét như một ứng viên giành Quả bóng vàng 2024.

Có ai đó nói rằng cuộc đua giữa Ronaldo và Messi đã kết thúc sau khi Luka Modric giành Quả bóng vàng 2018, và thực tế chứng minh điều đó hoàn toàn không chính xác.

Bộ đôi Ronaldo-Messi sẽ còn "ám ảnh" chúng ta. Phong độ cao của họ khi ở tuổi U40 sẽ kích thích các tài năng như Mbappe, Haaland phải cố gắng nhiều hơn nữa để giành Quả bóng vàng".

Kể từ năm 2010, khi tạp chí France Football không còn khống chế ban giám khảo là các nhà báo châu Âu như từ cuộc bầu chọn đầu tiên vào năm 1956 mà mở rộng ra các nhà báo khắp các châu lục. Nhà báo Trương Anh Ngọc (Thông Tấn Xã Việt Nam) là nhà báo đầu tiên ở thời điểm năm 2010 và duy nhất đến nay của Việt Nam được France Football mời tham gia cuộc bầu chọn giải thưởng cá nhân danh giá và uy tín nhất trong thế giới bóng đá này.

Từ năm 2010 đến 2021, có 180 nhà báo đại diện cho 180 quốc gia trên thế giới được France Football mời tham gia bỏ phiếu hàng năm. Nhưng từ năm 2022 đến nay, số lượng nhà báo được rút lại còn 100 nhà báo tới từ 100 quốc gia khác nhau và nhà báo Trương Anh Ngọc của Việt Nam vẫn có tên.

Từ danh sách 30 ứng viên của Quả Bóng Vàng được gửi đến, các nhà báo được yêu cầu chọn 5 ra cái tên mà họ cho là xuất sắc nhất theo 3 tiêu chí sau đây của France Football là: 1) thành tích cá nhân, 2) thành tích tập thể, 3) Fair-play và đẳng cấp cầu thủ.

5 cái tên đó sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 5 và cho điểm như sau, vị trí số 1 được 6 điểm, số 2 được 4 điểm, số 3 được 3 điểm, số 4 được 2 điểm và số 5 cho 1 điểm. France Football sẽ tổng hợp điểm số từ 180 lá phiếu để tìm ra 3 người có tổng điểm cao nhất nhì ba và trao lần lượt Quả Bóng Vàng, Bạc và Đồng.

Các nhà báo đại diện cho các quốc gia cũng được mời bầu danh hiệu Yashin, cho thủ môn xuất sắc nhất trong năm. Từ danh sách 10 ứng viên, các nhà báo sẽ chọn ra 3 cầu thủ xuất sắc nhất và cho điểm lần lượt là 5 điểm, 3 điểm và 1 điểm. Cầu thủ có tổng điểm cao nhất sẽ được trao danh hiệu Yashin. Ở lần trao giải năm 2019, thủ môn đầu tiên đoạt được danh hiệu này là Alisson của Liverpool và đội tuyển Brazil.

Các danh hiệu ở buổi lễ trao giải Quả bóng vàng 2023

* Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Lionel Messi (Inter Miami, tuyển Argentina)

* Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Aitana Bonmati (Barcelona, tuyển nữ Tây Ban Nha)

* Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Jude Bellingham (Real Madrid, tuyển Anh)

* Thủ môn xuất sắc nhất: Emiliano Martínez (Aston Villa, tuyển Argentina)

* Giải Gerd Muller dành cho vua phá lưới năm 2023: Erling Haaland

* CLB nam xuất sắc nhất: Manchester City

* CLB nữ xuất sắc nhất: Barcelona

* Giải thưởng Socrates: Vinicius (Real Madrid) giành được giải thưởng Socrates vì quỹ giúp đỡ trẻ em Brazil có hoàn cảnh khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem