Sau vài trận mưa, Quốc lộ 1 ở Bình Định xuất hiện “ổ voi, ổ gà”

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 08/10/2020 19:48 PM (GMT+7)
Chỉ sau vài trận mưa diễn ra trong 2 ngày, đoạn đường quốc lộ 1 đi qua tỉnh Bình Định đã bị hư hỏng nghiệm trọng, “ổ voi, ổ gà”… xuất hiện gây bất an trên đường.
Bình luận 0

Ngày 8/10, phóng viên Dân Việt di chuyển dọc tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định, chứng kiến hàng loạt "ổ voi, ổ gà"… trên đường, khiến người tham gia giao thông bức xúc.

Đặc biệt, tại các đoạn đường được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (đi xã địa phận thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát), đường BOT Bắc Bình Định qua địa phận TX.Hoài Nhơn (do Công ty CP BOT Bắc Bình Định làm chủ đầu tư)…

Quốc lộ 1 ở Bình Định, từng bị gọi là đoạn đường “xấu nhất Việt Nam”… xuất hiện “ổ voi, ổ gà”  - Ảnh 1.

Quốc lộ 1 tại tỉnh Bình Định hư hỏng "khó tin"... sau vài trận mưa. Ảnh: Dũ Tuấn.

Cuối năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận Thanh tra dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định và Phú Yên, trong đó có 2 dự án BOT Bắc và Nam Bình Định.

Tuyến đường này, liên tục xuất hiện hư hỏng, gặp nhiều vấn đề về chất lượng công trình. Nguyên nhân được thanh tra chỉ ra, do quá trình thực hiện dự án các đơn vị, cá nhân liên quan đã để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm.

Dù nhiều lần khắc phục, nhưng mỗi khi tới mùa mưa, đường lại xuất hiện nhiều "ổ gà", "ổ voi". Thậm chí, có Đại biểu Hội đồng Nhân dân, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cũng từng nhận xét đoạn quốc lộ 1 qua tỉnh này, "xấu nhất Việt Nam".

Quốc lộ 1 ở Bình Định, từng bị gọi là đoạn đường “xấu nhất Việt Nam”… xuất hiện “ổ voi, ổ gà”  - Ảnh 2.

"Bẫy" người đi đường nhan nhãn... khiến tài xế bức xúc. Ảnh: Dũ Tuấn.

Tại Trạm thu phí BOT Bắc Bình Định (TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), năm 2018 từng bị "tuýt còi", yêu cầu tạm dừng thu phí bởi nhà đầu tư chậm sửa chữa, khắc phục hư hỏng, khiến dư luận địa phương bức xúc. Mặc dù, đã nhiều lần sửa chữa nhưng đến nay, chỉ sau vài trận mưa, những hư hỏng lại bắt đầu xuất hiện.

Thừa nhận đoạn đường BOT Bắc Bình Định đã xuất hiện "ổ gà" sau mưa, ông Trần Ngọc Dũng - Tổng giám đốc Công ty CP BOT Bắc Bình Định cho biết, trước mắt các công nhân tiến hành khắc phục tạm, để đảm bảo an toàn giao thông.

Quốc lộ 1 ở Bình Định, từng bị gọi là đoạn đường “xấu nhất Việt Nam”… xuất hiện “ổ voi, ổ gà”  - Ảnh 3.

Đoạn đường được đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ xuất hiện hư hỏng. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo ông Nguyễn Văn Phồn - Trạm trưởng Trạm thu phí BOT Nam Bình Định (Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định), công ty đã chủ động việc sửa chữa đường trước mùa mưa lũ và công việc đã hoàn thành xong 6.200m2 mặt đường bị hỏng, 3.000m2 đường bị "sóng trâu".

"Cơ bản các đoạn đường hư hỏng đã sửa chữa xong trước mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn giao thông nhưng lúc này đang gặp mưa lớn nên có phát sinh thêm. Trước mắt, chúng tôi khắc phục, gia cố tạm, rồi tiếp tục dùng phương tiện, nhân công sửa chữa", ông Phồn hứa.

Quốc lộ 1 ở Bình Định, từng bị gọi là đoạn đường “xấu nhất Việt Nam”… xuất hiện “ổ voi, ổ gà”  - Ảnh 4.

Quốc lộ 1 qua địa bàn thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Trần Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 3.2 cho biết, đã trực tiếp đi kiểm tra đường quốc lộ 1 đoạn qua Bình Định và phát hiện nhiều vị trí hư hỏng, gây mất an toàn giao thông.

Trong đó, nổi cộm là những đoạn đường thuộc nguồn vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ, tại huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn….

Quốc lộ 1 ở Bình Định, từng bị gọi là đoạn đường “xấu nhất Việt Nam”… xuất hiện “ổ voi, ổ gà”  - Ảnh 5.

Chỉ sau 2 ngày mưa lớn đã khiến tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Định tiếp tục xuất hiện ổ voi, ổ gà…., thực trạng này chưa thể làm người dân tỉnh Bình Định yên lòng. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo ông Hòa, đoạn đường đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ sẽ hết hạn bảo hành vào năm 2020. Cục Quản lý đường bộ 3 đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đơn vị chủ đầu tư dự án) chỉ đạo các nhà thầu khắc phục triệt để các điểm hư hỏng trên dự án này, trước khi kiểm tra hiện trường, làm thủ tục để xác nhận hết hạn bảo hành và bàn giao lại cho Cục Quản lý đường bộ 3 quản lý.

"Sau vài trận mưa, tuyến đường quốc lộ 1 qua Bình Định đã xuất hiện hư hỏng, nếu nhà đầu tư, các đơn vị có trách nhiệm không triển khai khắc phục, chúng tôi sẽ báo cáo Cục Quản lý đường bộ 3, các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định", ông Hòa nói.

Quốc lộ 1 ở Bình Định, từng bị gọi là đoạn đường “xấu nhất Việt Nam”… xuất hiện “ổ voi, ổ gà”  - Ảnh 6.

“Tôi đi qua địa phận tỉnh Bình Định va phải ổ gà, ổ voi... suýt mất lái trên quốc lộ 1. Đường bị hỏng rất dễ gây tai nạn", anh Nguyễn Thành (30 tuổi) chia sẻ. Ảnh: Dũ Tuấn.

Quốc lộ 1 ở Bình Định, từng bị gọi là đoạn đường “xấu nhất Việt Nam”… xuất hiện “ổ voi, ổ gà”  - Ảnh 7.

Hư hỏng... xuất hiện sau mưa. Ảnh: Dũ Tuấn.

Quốc lộ 1 ở Bình Định, từng bị gọi là đoạn đường “xấu nhất Việt Nam”… xuất hiện “ổ voi, ổ gà”  - Ảnh 8.

“Bẫy” tai nạn nhan nhãn trên đường, việc lưu thông gặp khó khăn. Ảnh: Dũ Tuấn.

Quốc lộ 1 ở Bình Định, từng bị gọi là đoạn đường “xấu nhất Việt Nam”… xuất hiện “ổ voi, ổ gà”  - Ảnh 9.

Đường hư hỏng, đơn vị có trách nhiệm thiếu kiểm tra, khắc phục và thiếu các biển báo để người dân cảnh giác. Ảnh: Dũ Tuấn.

Quốc lộ 1 ở Bình Định, từng bị gọi là đoạn đường “xấu nhất Việt Nam”… xuất hiện “ổ voi, ổ gà”  - Ảnh 10.

"Ổ voi, ổ gà"... khiến nhiều người dân ngao ngán. Ảnh: Dũ Tuấn.

Quốc lộ 1 ở Bình Định, từng bị gọi là đoạn đường “xấu nhất Việt Nam”… xuất hiện “ổ voi, ổ gà”  - Ảnh 11.

Ô tô vất vả né bẫy trên đường. Ảnh: Dũ Tuấn.

Quốc lộ 1 ở Bình Định, từng bị gọi là đoạn đường “xấu nhất Việt Nam”… xuất hiện “ổ voi, ổ gà”  - Ảnh 12.

Đường bong tróc, hư hỏng nặng nề ở trên quốc lộ 1 tại Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Quốc lộ 1 ở Bình Định, từng bị gọi là đoạn đường “xấu nhất Việt Nam”… xuất hiện “ổ voi, ổ gà”  - Ảnh 13.

Quốc lộ 1 tại tỉnh Bình Định hư hỏng nặng, cần khắc phục để đảm bảo cho người tham gia giao thông. Ảnh: Dũ Tuấn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem