Sẽ có đường bay thẳng tỉnh Cebu, Philippines - Quảng Ninh

Bùi My Thứ năm, ngày 27/10/2022 09:38 AM (GMT+7)
Tại Hội nghị Tỉnh trưởng thuộc khuôn khổ Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) diễn ra tại Quảng Ninh, ông Glenn Soco, thành viên Hội đồng tỉnh Cebu, Philippines, chia sẻ: "Chúng tôi sẽ thúc đẩy mở đường bay thẳng Cebu - Quảng Ninh".
Bình luận 0

Các tỉnh thành viên EATOF ký Tuyên bố chung về du lịch liên khu vực

Chiều 26/10, tại TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Hội nghị Tỉnh trưởng thuộc khuôn khổ Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17 năm 2022 gắn với Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập EATOF tại tỉnh Quảng Ninh.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh thành viên EATOF đã chia sẻ về các chính sách phát triển du lịch, các sản phẩm du lịch đặc trưng, các hoạt động, sự kiện du lịch độc đáo của địa phương. Bên cạnh đó là kinh nghiệm vượt qua đại dịch Covid-19, phục hồi du lịch, kế hoạch phát triển ngành du lịch các địa phương thành viên EATOF trong thời gian tới. 

Bà Oyunbileg Lkhundev, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuv, Mông Cổ, cho hay: "Chúng tôi cho rằng đây là một cơ hội tuyệt vời khi được tham gia EATOF lần thứ 17. Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm những cơ hội để hợp tác với các đơn vị du lịch tại các quốc gia thành viên EATOF. Thông qua đó có thể thúc đẩy khai thác du lịch hai chiều qua việc quảng bá các sản phẩm du lịch, nhất là qua các đơn vị truyền thông có mặt tại EATOF lần này."

Sau khi kết thúc Hội nghị Tỉnh trưởng, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, thống nhất ban hành Tuyên bố chung của Đại hội đồng EATOF lần thứ 17.

10 tỉnh thành viên EATOF ký tuyên bố chung về du lịch liên vùng - Ảnh 1.

Lãnh đạo các tỉnh thành viên EATOF ký kết Tuyên bố chung theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến do một số tỉnh hiện vẫn áp dụng các chính sách kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: Bùi My

Phát triển du lịch trên nguyên tắc công bằng, thân thiện với môi trường, du lịch bền vững

Theo đó, các thành viên đã thống nhất nâng tầm EATOF từ “Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á” thành “Liên minh Du lịch Liên khu vực Đông Á”. 

Qua đó sẽ thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới đi vào thực chất, hiệu quả hơn; phát huy tốt vị trí và vai trò như một liên minh du lịch toàn cầu đại diện cho khu vực Đông Á cũng như đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy sự phục hồi, tăng trưởng và phát triển của du lịch Đông Á.

10 tỉnh thành viên EATOF ký tuyên bố chung về du lịch liên vùng - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ “Tuyên bố tầm nhìn EATOF”, chuyển tên gọi từ “Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á” thành “Liên minh Du lịch Liên khu vực Đông Á”. Ảnh: Bùi My

Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế quản trị hợp tác với chính quyền các tỉnh thành viên trên nền tảng quan hệ đối tác công - tư - học thuật và mở rộng mạng lưới toàn cầu để đạt được mục tiêu du lịch bền vững.

Các thành viên sẽ tích cực ủng hộ những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội quy mô lớn của các tỉnh thành viên; tích cực hỗ trợ tích hợp cho các sự kiện lớn toàn cầu do các tỉnh thành viên tổ chức và khuyến khích thực hiện các hoạt động trao đổi thiết thực.

Các thành viên EATOF sẽ tiếp tục hợp tác xây dựng sự phát triển du lịch dựa trên nguyên tắc du lịch công bằng, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững cũng như nỗ lực thực hiện hóa các kế hoạch đã thảo luận cùng nhau.

Các thành viên EATOF thống nhất Đại hội đồng EATOF lần thứ 18 năm 2024 sẽ được tổ chức tại tỉnh Tuv, Mông Cổ.

Sẽ có đường bay thẳng tỉnh Cebu, Philippines - Quảng Ninh - Ảnh 3.

Sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Sun

"Cụ thể hóa Tuyên bố chung của Đại hội đồng EATOF lần này, chúng tôi sẽ thúc đẩy mở đường bay thẳng Cebu - Quảng Ninh, tôi nghĩ rằng đây là điều khả thi khi tỉnh Quảng Ninh đã có sẵn một sân bay quốc tế. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy hoạt động du lịch giữa hai địa phương tốt hơn. Sự hợp tác giữa hai địa phương sẽ thúc đẩy phát triển ngành du lịch cũng như các ngành du lịch khác" - ông Glenn Soco, thành viên Hội đồng tỉnh Cebu, Philippines, chia sẻ.

Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) là tổ chức du lịch được thành lập từ năm 1999, nhằm cùng nhau phát triển ngành du lịch của mỗi tỉnh và tăng cường tình hữu nghị giữa các tỉnh tham gia thông qua trao đổi hợp tác liên tục trong lĩnh vực du lịch.

Hoạt động chính của EATOF là trao đổi thông tin về các chính sách du lịch và ngành công nghiệp du lịch; phát triển các chương trình chung nhằm thúc đẩy du lịch ở mỗi tỉnh nói riêng và trong toàn khu vực nói chung; đào tạo, giáo dục và trao đổi nhân lực làm việc trong lĩnh vực du lịch ở các khu vực công và tư; những nội dung khác có liên quan tới hợp tác đa phương về du lịch.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem