Sẽ xem xét đặc xá cho Phan Sào Nam trong năm 2022 nếu đủ điều kiện

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 04/07/2022 11:42 AM (GMT+7)
Sáng 3/7, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo Công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước. Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trả lời báo chí về vấn đề đặc xá với phạm nhân Phan Sào Nam, người bị kết án trong vụ tổ chức đánh bạc và rửa tiền.
Bình luận 0

Tạo điều kiện cho phạm nhân cải tạo tốt tái hoà nhập cộng đồng

Sáng 3/7, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo Công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Clip: Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trả lời báo chí về vấn đề đặc xá với phạm nhân Phan Sào Nam, người bị kết án trong vụ tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

Phát biểu và công bố Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tiến hành nhiều đợt đặc xá, tha tù cho phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt, trở về với cộng đồng và những phạm nhân đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có điều kiện được đặc xá theo quy định của pháp luật.

Ông Phạm Thanh Hà cho biết, năm nay chưa có con số cụ thể số phạm nhân được đặc xá, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành theo quy trình có hội đồng tư vấn, sau đó sẽ lập danh sách và công bố với báo chí.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về trường hợp của phạm nhân Phan Sào Nam có được xét đặc xá dịp này không, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết "nếu đủ điều kiện thì sẽ xem xét, căn cứ vào quy định chung để xét trường hợp này".

Sẽ đặc xá với Phan Sào Nam nếu đủ điều kiện trong năm 2022 - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại họp báo. Ảnh: D.P

2 phạm nhân được đặc xá năm 2021 tái phạm tội 

Trả lời câu hỏi vì sao 2 năm liên tiếp 2021, 2022 đều có đợt đặc xá, Thiếu tướng Long cho biết đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng. 

"Năm 2021 có 3.035 người được đặc xá. Qua theo dõi, dù trong dịch Covid-1 diễn biến phức tạp nhưng chỉ có 2 phạm nhân tái phạm tội, còn lại tất cả đều thực hiện tốt việc tái hoà nhập cộng đồng. Năm nay chúng ta tiếp tục thực hiện chủ trương đặc xá để thể hiện chính sách khoan hồng chứ không liên quan đến việc các trại giam đông hay quá tải", Thứ trưởng Bộ Công an thông tin và cho biết, với các trường hợp phạm tội về tham nhũng, kinh tế... cũng được xem xét đặc xá bình đẳng, không phân biệt.

Đặc xá năm 2022 một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội. 

Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước.

Đợt đặc xá dịp Quốc khánh năm 2022 không xét đặc xá với phạm nhân bị kết án phạt tù về tội Phản bội Tổ quốc, tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội Gián điệp, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ, tội bạo loạn..., phạm tội giết người có tổ chức hoặc có tính chất côn đồ hoặc thực hiện tội phạm một cách man rợ, giết người có tính chất côn đồ, cố ý gây thương tích có tổ chức hoặc có tính chất côn đồ hoặc phạm tội nhiều lần đối với một người hoặc một lần đối với nhiều người, hoặc dùng axit nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm, hiếp dâm có tính chất loạn luân, hiếp dâm trẻ em...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem