Sergio Aguero ghi bàn, Malaysia thắng "5 sao" trước Lào

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 24/12/2022 21:28 PM (GMT+7)
Chiếm thế áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu và tận dụng tốt cơ hội ở hiệp 2, Malaysia đã giành chiến thắng khá nhàn nhã với tỷ số 5-0 ở cuộc so tài với Lào tại lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2022.
Bình luận 0

Aguero mở ra cánh cửa chiến thắng cho Malaysia

Ở trận đầu tiên, Malaysia đã có được thắng lợi 1-0 vô cùng quan trọng trước Myanmar trên sân khách. Trong khi đó, Lào dù rất nỗ lực nhưng do trình độ chuyên môn có hạn nên đã thua đậm ĐT Việt Nam 0-6 dù chơi trên sân nhà.

Trước khi trận đấu giữa Malaysia và Lào diễn ra, HLV Kim Pan-gon của Malaysia đã khẳng định, "Hổ Mã Lai" sẽ chơi tấn công, quyết tâm tạo ra một "cơn mưa gôn" để thắng đậm Lào với mục tiêu sẵn sàng so đọ hiệu số bàn thắng - thua với ĐT Việt Nam trong trường hợp cần đến tiêu chí này để xác định đội đầu bảng B.

Sergio Aguero ghi bàn, Malaysia thắng dễ Lào - Ảnh 1.

Malaysi áp đảo nhưng chơi không thực sự hiệu quả trong hiệp 1. Ảnh chụp màn hình

Mặc dù vậy, thực tế trên sân đã cho thấy, Malaysia dù lấn lướt Lào nhưng lại rất thiếu hiệu quả trong các pha tấn công trong hiệp 1. Dù có những ngôi sao như Faisal Halim, Sergio Aguero, Sheamie Iszuan, Safawi…, nhưng nhịp độ khi tạo sức ép về khung thành đối phương của Malaysia lại thiếu đi sự nhịp nhàng và tính chính xác trong những tình huống quyết định.

ĐT Lào ở trận này mất tiền đạo Billy Ketkeophomphone do chấn thương và đội trưởng Vongchiengkham trở nên khá đơn độc dù chơi rất nỗ lực. Lào buộc phải chơi phòng ngự trước đối thủ mạnh hơn và họ đã thi đấu gắn kết, chắc chắn hơn trận thua đậm Việt Nam.

Dù không có được thế trận tốt như mong đợi, nhưng Malaysia vẫn có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 29, Trong pha bóng này, Aguero đã tận dụng tốt đường căng ngang của đồng đội để dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Có bàn dẫn trước, Malaysia tiếp tục dồn ép Lào và cũng bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn trong những phút còn lại của hiệp 1. Aguero có pha đối mặt thủ môn Souvannasangso của Lào nhưng dứt điểm rất thiếu cảm giác. Halim, Safawi cũng có thời cơ thử vận may, tuy nhiên các cú sút của họ không đạt được sự chính xác.

Sang hiệp 2, mọi chuyện không có gì thay đổi, nhưng Malaysia đã có thêm nhiều bàn thắng đúng như mong đợi. Đây cũng không phải điều bất ngờ khi nhiều cầu thủ Lào có dấu hiệu xuống sức.

Sức ép dần dần được gia tăng và Malaysia dứt điểm tốt hơn. Halim đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trước khi được rút ra nghỉ (do đã nhận 1 thẻ vàng) để giữ sức và chắc chắn có mặt ở trận đấu với ĐT Việt Nam.

Sergio Aguero ghi bàn, Malaysia thắng dễ Lào - Ảnh 3.

Aguero và Malaysia đã có chiến thắng dễ dàng trước Lào. Ảnh: FAM

Đến phút 77, Haqimi Azim (vào sân từ ghế dự bị) có pha bắt volley rất chính xác và gọn gàng, nâng tỷ số lên 4-0 cho Malaysia. 1 cầu thủ cũng vào sân thay người của Malaysia là Lee Tuck rất chịu khó dứt điểm, nhưng anh không gặp may mắn. Thậm chí, Lee Tuck còn phải nhận 1 thẻ vàng vì cố tình dùng tay đưa bóng vào lưới Lào.

Vào phút 87, Stuart Wilkin có pha dứt điểm từ xa đẹp mắt, ấn định chiến thắng 5-0 cho Malaysia. Với kết quả này Malaysia có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng (hiệu số 6-0) và tạm thời dẫn đầu bảng B. Vào ngày 27/12, Malaysia sẽ làm khách trước ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng để cạnh tranh vé vào bán kết và thậm chí là ảnh hưởng lớn đến vị trí đầu bảng B.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem