Xem phim và và ám ảnh với một câu thoại, tôi giật mình vì đã từng coi thường những nỗi đau "trẻ con" của con mình
Để cảm xúc có thể "qua đi" thực sự, nó cần được người lớn công nhận và tôn trọng thay vì bị gạt bỏ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Phản ánh đến báo Dân Việt, người dân thôn 5, xã Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội) cho hay, Dự án Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội tại Hòa Lạc chậm tiến độ hơn 15 năm qua khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân gặp nhiều khó khăn.
Qua phản ánh của người dân, cả thôn 5 có khoảng 600 hộ dân, gần 2.500 nhân khẩu đang sống trong đất thuộc dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội (ở Hòa Lạc).
Siêu dự án chậm tiến độ hơn 15 năm nay khiến đời sống người dân nơi đây vô cùng khó khăn, thường xuyên phải sống trong thấp thỏm, lo âu bởi nhà cửa xuống cấp không được sửa chữa, cây cối, hoa màu phải giữ nguyên không được trồng mới, con cái lấy vợ, lấy chồng có thêm con, cháu nhưng sống chật chội, bí bách.
Nhiều hộ dân được kiểm đếm đất, cây cối, hoa màu từ năm 2005 đến nay đã được hỗ trợ, đền bù nhưng có những hộ vẫn chưa. Đặc biệt, khu tái định cư đã được "quy hoạch" song điện, đường, nước sinh hoạt vẫn chưa được hoàn thiện.
Ông Cấn Văn Tân, người dân sinh sống tại thôn 5, xã Thạch Hòa than: "Từ năm 2005 đến nay chúng tôi sống "bất đắc dĩ" trong đất của dự án đại học quốc gia Hà Nội. Nhà thì dột nát, sửa không được, làm mới cũng không xong… nếu sửa thì phải xin ý kiến chính quyền rất phức tạp". Leo lên mái nhà nhấc bổng tấm bạt, ông Tân nói thêm: "Chúng tôi phải làm tạm để chống dột, ngăn không cho nước mưa vào nhà. Nhà báo thấy dân chúng tôi có khổ không?".

Gia đình anh Cấn Văn Tân - thôn 5, xã Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội) phải sinh sống tạm bợ trong ngôi nhà của mình nằm trong đất Dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. (Ảnh: Thành An)

Ngôi nhà nhỏ của anh Tân thường xuyên bị dột khi mưa bão đến, đã vậy nhà không được cải tạo sửa chữa trong nhiều năm đã xuống cấp ít nhiều tiềm ẩn nguy hiểm cho những người trong gia đình anh. (Ảnh: Thành An).
Người đàn ông trong dáng hình khắc khổ bảo, sở dĩ gia đình ông phải sinh sống khổ sở ở đây 15 năm qua bởi đất của gia đình nằm trong Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội, sau khi cơ quan chức năng kiểm đếm, hỗ trợ đền bù nhưng không đảm bảo đất tái định cư cho người dân nên không chỉ gia đình ông mà hàng trăm hộ dân khác trong thôn "bất đắc dĩ" phải ở lại. "Chỉ khi nào có đất tái định cư và đất tái định cư có đảm bảo cho đời sống của chúng tôi thì chúng tôi mới đi", ông Tân quả quyết.
Bà Phùng Thị Khương, Cộng tác viên dân số thôn 5, ủy viên BCH Phụ nữ xã Thạch Hòa, đồng thời kiêm là thành viên Ban Chấp hành Mặt trận của thôn cho hay: Năm 1990 bà bắt đầu về làm công nhân ở Nông trường 1A. Đến năm 1995, đất Nông trường bắt đầu được quy hoạch làm Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội, dự án được kiểm đếm từ năm 2005.
"15 năm qua người dân chúng tôi chưa chuyển đi vì công tác Giải phóng mặt bằng. Công tác kiểm đếm trao trả mặt bằng cho chính quyền người dân làm rất tốt nhưng việc giải quyết các chế độ cho người dân thì cơ quan chức năng có thẩm quyền làm không được kịp thời, nhiều bất cập", bà Khương nói về lý do người dân sống trong đất dự án.

Khu vực người dân xã Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội) sinh sống tạm bợ trong đất của dự án Đại học quốc gia Hà Nội nằm xa đường Quốc lộ, hẻo lánh... (ảnh: Thành An).
Bồi thường chỉ 5 nghìn/m2 không bằng mua 1 cây cải bắp: Tiền đâu mua đất xây nhà?
Theo bà Khương, nhiều lần tại các buổi tiếp xúc cử tri người dân kiến nghị nhưng cơ quan chính quyền các cấp chưa giải quyết dứt khoát, không đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân nên "cực chẳng đã" hàng trăm con người phải bám trụ ở đây.
Kể về quá trình hình thành thôn từ ngày còn là thôn 10 sau đó sáp nhập thành thôn 5, nữ cán bộ thôn này giãi bày: Hiện nay người dân ở thì đông, lại dàn trải ở nhiều nơi, cán bộ lại ít nên việc sát sao với người dân là không thể khiến người dân bị thiệt thòi đủ thứ. Nhiều khi chính quyền thông tin ở trên loa phát thanh thì người dân ở thôn 10 cũ giờ sáp nhập vào thôn 5 không được tuyên truyền vì ở xa.
Cùng đó, đất đang ở trong vùng quy hoạch nên không được đầu tư, đường đi khó, thành "ổ voi", "ổ trâu", xin được tu bổ thì chỉ được gọi là sửa tạm thời nhưng không đạt yêu cầu, tuyên truyền trên loa đài thì hoàn toàn không được biết. Về vấn đề hỗ trợ, đền bù, ở đây chúng tôi không được đền bù mà chỉ được hỗ trợ là chính.
"Ngày xưa đất đai rất rộng, hỗ trợ ngày ở Hà Tây không được bao nhiêu, chỉ 5 nghìn/m2 không bằng mua 1 cây cải bắp", bà Khương ví von và khẳng định: "Bây giờ dân chúng tôi cần nhất là đảm bảo cơ sở hạ tầng tại khu tái định cư theo tiêu chuẩn của nhà nước, còn không chúng tôi quyết không di dời, ở lại thì chính quyền phải hỗ trợ cho chúng tôi trong giai đoạn chờ đợi 10 năm nay. Người dân phải "an cư lạc nghiệp" thì mới bàn giao nốt mặt bằng, hiện nay người dân chúng tôi đi không được, ở cũng không yên…rất bức xúc".

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, Dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được Chính phủ phê duyệt và thông qua năm 2003, với mục tiêu phát triển một đô thị đại học hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.
Chung nỗi niềm với hàng trăm hộ dân, ông Đặng Quang Thanh, người dân Thôn 5 lại canh cánh việc xây dựng nhà cửa nếu được bố trí đất tái định cư. "Khi kiểm đếm, gia đình tôi nhận được hỗ trợ 42 triệu đồng, tuy nhiên khi nhận đất ở tái định cư cơ quan chức năng bảo gia đình tôi phải nộp gần 100 triệu mới được nhận đất. Hỏi rằng gia đình chúng tôi lấy số tiền đấy ở đâu ra để nộp để nhận đất. Sau đó lấy đâu tiền để xây dựng nhà cửa, trang trải cuộc sống….", ông Thanh giãi bày và cho hay, hiện tại cuộc sống của gia đình vô cùng khó khăn, nhà cửa thì tạm bợ, đất làm chè thì bàn giao cho chính quyền nên hiện nay "bữa cháo bữa rau nuôi nhau".
Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, ngay cổng vào Khu dự án đại học quốc gia Hà Nội nằm trên địa bàn xã Hòa Thạch (Thạch Thất, Hà Nội) – ngay sát đường Đại lộ Thăng Long đi Cao tốc Hòa Bình xuất hiện tấm biển lớn giới thiệu về dự án bị cỏ dại mọc che khuất phía bên dưới. Trong khu vực dự án, chỉ có một số công trình đang hoạt động như Khu nhà khách ĐHQG Hà Nội, Khu quốc phòng an ninh, Ban quản lý dự án. Còn lại, chủ yếu khu đất trống được bao trùm bởi cây, cỏ.
Gần đây, một công trình đang xây dựng là Dự án đầu tư xây dựng một số công trình thuộc Zone 4 đầu tư xây dựng Đại học Khoa học Tự nhiên. Song, công trình này đã tạo ra nhiều ý kiến không hài lòng với nhân dân xung quanh.

Dự án Xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trở nên hoang hóa sau nhiều năm không được thi công. (ảnh: Thành An)

Các phương tiện, máy móc phục vụ cho xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc nhiều năm không hoạt động nằm im một chỗ đã có dấu hiệu hỏng hóc. (Ảnh: Thành An)

Đường bộ bộ xây dựng khang trang, đẹp đẽ với nhiều làn đường "trở thành" đường cho gia súc đi lại. (Ảnh: Thành An).
Đường nội bộ được đầu tư quy mô và rộng vài chục mét với nhiều làn xe chạy. Nhiều tuyến, hai bên đường đã làm sẵn lối đi trên vỉa hè, lát bằng gạch trông khá mới. Tuy nhiên, qua nhiều năm, phần lớn những con đường này đã được cây cỏ mọc chen vào, rậm rạp che kín phần lớn nhiều lối đi.
Thậm chí, gần khu Nhà khách Đại học quốc gia Hà Nội xuất hiện một khu vực tập kết nhiều phương tiện như xe ô tô, xe lu, máy móc trộn bê tông đã gỉ sét, bong lớp sơn, bị cỏ dại mọc che khuất.
Các phương tiện khác sau thời gian nhiều năm nằm phơi mưa nắng đã xuống cấp trầm trọng, qua quan sát, nhiều khả năng chỉ còn bán thanh lý sắt vụn. Trên các phương tiện này, nhiều chỗ có ghi tên "Licogi".
Cách đó vài trăm mét, một bãi tập kết vật liệu xây dựng siêu lớn, trải dài hàng chục mét. Nhiều xe ô tô đi lại, vận chuyển phương tiện vào bãi này. Một công nhân tại đây cho biết, đây là bãi trung chuyển vật liệu xây dựng để chở đi nơi khác.
Không những vậy, phần lớn diện tích bị bỏ hoang, không có người ở, nên nhiều người dân đã coi đây là khu vực chăn thả trâu, bò vào khu vực đất Đại học quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc. Đơn cử, dọc con đường gần với khu Giáo dục An ninh Quốc phòng, hàng chục con trâu được chăn thả. Đường lát vỉa hè đẹp đẽ thành ra lối đi lại cho đàn trâu, bò. "Ở ngoài đồng khó quản lý, thả trâu vào khu vực Đại học quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc nhiều cỏ, lại không phải trông nom gì" – một người chăn thả trâu nói với PV.
Sau khi đi một vòng, PV Báo Dân Việt chỉ thấy có một công trình đang được xây dựng mới là Dự án đầu tư xây dựng một số công trình thuốc Zone 4 đầu tư xây dựng Đại học Khoa học Tự nhiên. Việc triển khai chậm với đại dự án này đang gây ra sự lãng phí rất lớn do nhiều công trình chậm đưa vào khai thác, việc giãn các trường đại học trong nội đô không biết khi nào mới thành hiện thực.
Năm 1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 695/QĐ-TTCP ngày 16/10/1995 về việc quy hoạch và xây dựng Dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, trên diện tích đất của Nông trường quân đội 1A quản lý và sử dụng tại Hòa Lạc.
Năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/1998/QĐ-TTg ngày 26/01/1998 về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng Dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.
Năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 23/8/2002 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc tại Quyết định số 22/1998 QĐ-TTg ngày 26/01/1998.
Năm 2003, trên cơ sở quy hoạch Dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đã được Chính phủ phê duyệt, trên diện tích đất do Nông trường quân đội 1A quản lý, UBND tỉnh Hà Tây đã ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 15/7/2003 về việc thu hồi 8.606.641 m2 đất của NT1A (cũ) quản lý, sử dụng thuộc địa bàn xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất. Giao ĐHQG Hà Nội quản lý để thực hiện Dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.
Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tây còn ban hành Quyết định 874/QĐ-UBND ngày 26/8/2004 về việc thu hồi 1.137.160m2 đất của Nông trường để thực hiện dự án Tái định cư (TĐC) cho Dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.
Để cảm xúc có thể "qua đi" thực sự, nó cần được người lớn công nhận và tôn trọng thay vì bị gạt bỏ.
Trong đêm Giáng sinh tại TP.HCM, các giáo đường tiếng thánh ca vang vọng khắp nơi để nguyện cầu một mùa Giáng sinh an lành đến mọi người.
Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm đâm người phụ nữ liên tiếp trên đường Trường Chinh khi đang lẩn trốn trong một hang đá tại khu vực bán đảo Sơn Trà.
Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến “gây bão”, NHM lập tức gọi tên Văn Quyết; Neymar phẫu thuật đầu gối thành công; Chủ tịch LĐBĐVN thăm và động viên U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu mới; Nhanh chân, Man City đặt lịch đàm phán mua Semenyo; Raphinha gây sốt với nghĩa cử đẹp nhân dịp Giáng sinh.
Các xuồng không người lái chỉ có giá khoảng 50.000 USD của Ukraine đang làm thay đổi cán cân sức mạnh trên Biển Đen, khi từng bước vô hiệu hóa ưu thế hải quân của Nga bằng những phương tiện không người lái rẻ tiền nhưng có sức sát thương cao, PBS NewsHour bình luận sau khi hiếm hoi được tiếp cận đơn vị vận hành UAV tuyệt mật của Ukraine - Nhóm 13.
Xưa nay rất nhiều người cho rằng Kỷ Hiểu Lam hay Lưu Dung chính là đối thủ đáng gờm của Hòa Thân, khi bao phen làm cho Hoà Thân điêu đứng chốn quan trường. Tuy nhiên, trên thực thì không phải như thế, mà là một nhân vật bí ẩn khác.
NHM bóng đá Việt Nam tiếp tục nhận thêm tin vui khi TP.HCM chuẩn bị khởi công Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, với sân vận động trung tâm có sức chứa 50.000 khán giả, với tổng mức đầu tư lên đến 7.000 tỷ đồng.
Thái Lan và Campuchia ngày 24/12 xác nhận các cuộc giao tranh mới đã nổ ra dọc biên giới chung, đúng thời điểm hai bên tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi làn sóng bạo lực mới bùng phát, theo Aljazeera.
Ngoài những đòn quyền cước mạnh mẽ và nhanh như chớp, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long còn nổi tiếng với kỹ năng múa côn điêu luyện. Vậy nguồn gốc của tuyệt kỹ này bắt đầu từ đâu?
HLV Park Hang-seo tái xuất, dẫn dắt U22 Indonesia? M.U từ chối lời đề nghị dành cho Ugarte; Yotsakorn Burapha vắng mặt ở giải U23 châu Á 2026; Kim Dong-su sắp gia nhập Muangthong United; hé lộ mức đãi ngộ của Al-Nassr dành cho Ronaldo.
Hoa hậu Hà Kiều Anh, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Hoa hậu Tiểu Vy, nghệ sĩ Vân Dung, ca sĩ Jun Phạm, Nghệ sĩ Ưu tú Quách Thu Phương… đã chia sẻ hình ảnh đón Giáng sinh 2025 với những lời chúc và dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân.
Tối 24/12, không khí Giáng sinh rộn ràng bao trùm khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội khi hàng nghìn người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và nhiều gia đình, đổ về đây vui chơi, chụp ảnh và tận hưởng khoảnh khắc an lành của đêm Noel.
Tọa đàm: "Phát triển vùng nguyên liệu nông sản - nền tảng cho nông nghiệp hiện đại và bền vững" nhằm đánh giá những kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ chế biến và tiêu thụ giai đoạn 2022 – 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời đề xuất các giải pháp để nhân rộng ra toàn quốc.
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, dự kiến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra 22 ngày, sẽ xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.
Tằng Diễm Phân công khai tố cáo Siba Media ép buộc nghệ sĩ vị thành niên tiếp rượu trong khi Cúc Tịnh Y đối mặt với nguy cơ mất sự nghiệp vì những tranh chấp hợp đồng kéo dài.
Hai sĩ quan cảnh sát và một người khác đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra ở phía nam thủ đô Moscow của Nga hôm nay, gần khu vực nơi một tướng Nga bị giết bằng bom gài trên xe hơi hôm thứ Hai - vụ việc mà Moscow cáo buộc do tình báo Ukraine đứng sau, theo Aljazeera.
Chiều ngày 24/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nhằm triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, trong đó có nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ bước vào giai đoạn vận đỏ rực rỡ, công việc thuận lợi, cơ hội tài chính liên tiếp đổ về, hứng khởi chào đón năm mới.
Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh An Giang (trước đây rừng U Minh Thượng thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang) đang vào thời điểm có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cá lóc đồng tự nhiên ở rừng U Minh Thượng nặng từ 4-5kg, cá lóc bông nặng 7-8kg không phải là cá hiếm thấy. Vào sâu bên trong, những vạt rừng tràm tự nhiên xanh mướt, nước kênh nâu đỏ đặc trưng.
Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều người lao động, đại diện Công đoàn đồng tình với phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 2026 4 ngày.
Trong bối cảnh HLV Mai Đức Chung rút lui khỏi cương vị thuyền trưởng, cái tên Hoàng Văn Phúc nổi lên như một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng của ĐT nữ Việt Nam. Vậy HLV Hoàng Văn Phúc là ai, ông có những điểm mạnh gì và vì sao được giới chuyên môn đánh giá cao trong vai trò kế nhiệm HLV Mai Đức Chung?
Ông Đỗ Văn Trường, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội và nhiều cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới ở cả cấp thành phố và cơ sở.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Kiev. Đề xuất này hình dung nhiều nhượng bộ từ phía Nga, đồng thời trao cho Ukraine các bảo đảm an ninh kiểu NATO.
Trò chuyện với MC Nguyên Khang, Nghệ sĩ Ưu tú Phi Điểu cho rằng mình đã là "nghệ sĩ của nhân dân từ lâu rồi, không cần tới các danh hiệu".
Từ khát vọng xây dựng nền nông nghiệp sạch, bền vững, kỹ sư Lê Việt Trung cùng cộng sự đã nghiên cứu, phát triển các chế phẩm sinh học và phân bón hữu cơ, góp phần giúp nông dân giảm phụ thuộc vào hóa chất, bảo vệ đất đai và nâng cao chất lượng nông sản.
IELTS Result Support vừa đưa ra thông tin chi tiết về mức độ ảnh hưởng bởi “sự cố kỹ thuật” diễn ra trong giai đoạn tháng 8/2023 đến tháng 9/2025, khiến nhiều thí sinh nhận kết quả không chính xác.
"Ông trùm" bán lẻ Thái Lan Central Retail vừa mới chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc chơi tại phân khúc điện tử và điện máy Việt Nam sau 10 năm gắn bó với chuỗi Nguyễn Kim với không ít kỳ vọng.
Còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ - 2026, thời điểm này các nhà vườn cây cảnh trồng nho kiểng (nho cảnh) ở phía nam tỉnh Khánh Hòa (địa phận tỉnh Ninh Thuận cũ) đang tất bật chăm sóc nho cảnh, để cho ra những chùm nho đỏ vào đúng đêm giao thừa để phục vụ nhu cầu của người phố thị.
Vùng chuối Liên Khê, nay là phường Lưu Kiếm (Hải Phòng) đang chuẩn bị vụ Tết với dự báo giá chuối sẽ tăng cao sau một mùa mất trắng vì bão Yagi.
Mức thưởng Tết 2026 cho giáo viên là chủ đề "nóng" khi bước vào giai đoạn cuối năm. Những con số được tiết lộ từ thực tế chi trả tại các trường học khiến nhiều người không khỏi tò mò.