Siêu tàu chiến Mỹ tập trận ở Đại Tây Dương trong bối cảnh căng thẳng với Nga

Lê Phương (Express) Thứ bảy, ngày 08/10/2022 11:28 AM (GMT+7)
Tàu chiến lớn nhất thế giới có khả năng chở 9.000 quân NATO đã bắt đầu hành trình thực hiện các cuộc tập trận quân sự ở Đại Tây Dương trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng.
Bình luận 0
Siêu tàu chiến Mỹ tập trận ở Đại Tây Dương trong bối cảnh căng thẳng với Nga - Ảnh 1.

Tàu chiến lớn nhất thế giới đã lên đường đến Đại Tây Dương để thực hiện các cuộc tập trận quân sự (Ảnh: Getty)

Tàu chiến USS Gerald R Ford trị giá 13 tỷ USD, chiếc đầu tiên trong thế hệ siêu tàu sân bay mới của Mỹ, đã khởi hành từ trạm hải quân Norfolk ở Virginia và sẽ đi xuyên Đại Tây Dương để tham gia cuộc tập trận với lực lượng hải quân từ Pháp, Đức, Thụy Điển và Tây Ban Nha.

Con tàu khổng lồ được cung cấp năng lượng bởi hai lò phản ứng hạt nhân và có thể chở hơn 70 máy bay, bao gồm cả máy bay trực thăng và máy bay phản lực. 

Quân đội NATO dự kiến thực hiện một số cuộc tập trận quân sự, chẳng hạn như huấn luyện phòng không để bảo vệ lực lượng trên bộ và trên không ở các vùng biển mà một số tàu Nga đã đi qua trong những tháng gần đây, bao gồm cả ở Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.

Con tàu khổng lồ này cũng khởi hành với một tàu tuần dương, ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường và tàu tiếp liệu.

Con tàu này được cho là sẽ thay thế các tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ đã hoạt động từ những năm 1970. Phó Đô đốc Dan Dwyer, Tư lệnh Hạm đội 2 của Mỹ, cho biết: "Đại Tây Dương là một khu vực có lợi ích chiến lược. Mục tiêu chính của chúng tôi là ổn định hòa bình trong khu vực này. Việc triển khai nhóm tấn công tàu sân bay USS Gerald R Ford là tiến trình tự nhiên trong cam kết mới của chúng tôi đối với Đại Tây Dương".

Đô đốc Daryl Caudle cho biết không có tàu chiến nào khác ngang hàng với USS Gerald R Ford. Ông nói: "Việc triển khai con tàu sẽ chứng minh sức mạnh ấn tượng chưa từng có ở Đại Tây Dương".

Con tàu được đặt theo tên của Gerald Ford, Tổng thống thứ 38 của Mỹ.

Cuộc tập trận của NATO được đánh giá là một lời khiêu khích mới đối với Nga trong thời điểm căng thẳng với phương Tây tăng cao. Trong tuần này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra "một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp" giữa Nga và phương Tây thông qua việc Mỹ cùng các đồng minh tiếp gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ông nói: "Chúng tôi kêu gọi Washington dừng các hành động khiêu khích có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem