Sinh vào 8 ngày Âm lịch này, đắng cay trước, ngọt bùi sau, về già chẳng lo âu

Quỳnh Trang (Theo Sohu) Chủ nhật, ngày 06/09/2020 06:31 AM (GMT+7)
Ngày, tháng, năm sinh không chỉ là dấu ấn của một người mà còn ẩn chứa nhiều bí ẩn. Dựa trên ngày, tháng, năm sinh người ta có thể dự đoán về hậu vận, tài vận của một người.
Bình luận 0

Sinh vào 8 ngày Âm này, tuổi trẻ dẫu phải long đong, lận đận mấy thì về già cũng được hưởng an nhàn, phúc lộc.

Ngày Âm lịch 6 và 9

Người sinh vào 2 ngày Âm lịch này trong cuộc đời sẽ nhận được nhiều may mắn, phúc báo. Họ thường mang tính cách thật thà, chính trực. Họ biết đồng cảm với người khác, sống chân thành nên được nhiều người yêu mến. Nhưng cũng chính vì nét tính cách này mà họ cũng phải chịu đựng nhiều thiệt thòi, bất công.

Thời trẻ, người sinh vào ngày Âm lịch phải chịu nhiều vất vả, long đong, lận đận trên đường công danh. Lúc này, do năng lực của họ còn hạn chế, lại không được quý nhân nâng đỡ. Trong khó khăn, gian nan, họ vẫn bình tâm, vững vàng nên càng về sau sự nghiệp của người sinh ngày Âm lịch lại càng phất lên.

Sau tuổi trung niên, sự nghiệp của họ mới ổn định. Nhờ tu chí làm ăn, về già, người sinh ngày Âm lịch này dù không giàu có đến mức đại gia nhưng cũng có của ăn, của để, sống an nhàn, hưởng thụ.

Sinh vào 8 ngày Âm này, đắng cay trước, ngọt bùi sau, về già chẳng lo âu - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ngày Âm lịch 16 và 19

Người sinh ngày Âm lịch 16 và 19 thuộc tuýp người cần cù, siêng năng. Trong sự nghiệp, họ là người biết tính toán, thích ăn chắc mặc bền chứ không thích liều mình mạo hiểm. Họ mong đợi một cuộc sống an yên, hạnh phúc chứ không mưu cầu danh lợi.


Trong giai đoạn đầu, vận trình cuộc sống của họ ở mức trung bình, không tốt cũng không tệ, kinh tế nhìn chung cũng chỉ đủ ăn. Ở giai đoạn sau, họ sẽ dần phát huy sức mạnh và không ngừng khơi dậy tiềm năng của mình để gây dựng sự nghiệp, tích lũy nhiều của cải.


Sinh vào 8 ngày Âm này, đắng cay trước, ngọt bùi sau, về già chẳng lo âu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa


Ngày Âm lịch 20 và 22


Những người sinh vào 2 ngày Âm lịch này ngay từ nhỏ đã bộc lộ khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, có giác quan thứ sáu nhạy bén. Họ có tài thuyết phục mọi người, có sức hút rất riêng.


Nhưng chữ tài thường liền với chữ tai, tài năng của họ sẽ khiến người khác ganh ghét, đố kỵ. Trong những ngày đầu mới khởi nghiệp, họ gặp nhiều trắc trở do tiểu nhân ngáng đường. Những quyết sách đi ngược lại với số đông của họ dễ bị người khác chỉ trích. Về trung niên và về già, tài lộc của người sinh ngày này sẽ dần khởi sắc, có nhiều cơ hội phát triển.


Ngày Âm lịch 29 và 30


Những người sinh vào hai ngày Âm lịch cuối tháng là người kiên trì, có nhiệt huyết, ý chí vươn lên và rất thích mạo hiểm. Họ sinh ra với nhãn quan nhạy bén, khă năng giải quyết tốt vấn đề, gặp khó khăn cũng không hề nao núng.


Tuy nhiên, những người như vậy lại hay cả thèm chóng chán nên khó tập trung theo đuổi một công việc cho đến cùng. Chỉ đến một độ tuổi nhất định họ mới mong muốn cuộc sống ổn định. Về hậu vận, sự nghiệp của họ mới phất lên. Về già, người sinh ngày Âm lịch này được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và trường thọ.


*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem