Số phận của chiến binh tình nguyện người Hàn Quốc bị thương trở về từ Ukraine

Hương Trà (Theo Reuters) Thứ sáu, ngày 27/05/2022 16:20 PM (GMT+7)
Một chiến binh tình nguyện Hàn Quốc trở về nhà từ Ukraine cho biết anh phải hồi phục chấn thương và sẵn sàng đối mặt với cuộc điều tra của cảnh sát vì nghi ngờ vi phạm luật khi bất chấp lệnh cấm đi lại của chính phủ tới Ukraine.
Bình luận 0
Số phận của chiến binh tình nguyện người Hàn Quốc bị thương trở về từ Ukraine  - Ảnh 1.

Rhee Keun, cựu thành viên của lực lượng đặc biệt hải quân Hàn Quốc, người còn được gọi là Ken Rhee, đến sân bay quốc tế Incheon ở Incheon. Ảnh Reuters

 

Rhee Keun, một cựu thành viên của lực lượng đặc biệt hải quân Hàn Quốc, người còn được gọi là Ken Rhee, đã bay trở lại Hàn Quốc và sự trở lại của anh đã được các phương tiện truyền thông phát sóng trực tiếp. Reuters dẫn lời Ken Rhee nói rằng, có khoảng 10 cảnh sát đã đợt sẵn khi anh ta bước xuống máy bay, họ yêu cầu anh cách ly một tuần để đề phòng Covid-19 và sau đó anh ta sẽ bị triệu tập thẩm vấn. "Tôi sẽ hợp tác trong cuộc điều tra", Rhee nói. 

Trong khi đó cảnh sát chưa xác nhận thông tin này. Tuy nhiên một phát ngôn viên quân đội xác nhận rằng Rhee đã từng phục vụ trong lực lượng đặc biệt của hải quân.

Nói với phóng viên tại sân bay, Rhee cho biết:  "Tôi vẫn chưa rời chiến trường hoàn toàn nhưng đã bình phục chấn thương. Tôi muốn quay trở lại ... bởi vì chiến tranh vẫn chưa kết thúc, vẫn còn nhiều việc phải làm". Rhee cho biết anh đang bị chấn thương dây chằng chéo ở cả hai chân. Anh ấy đã có thể đi lại.

Trong thời gian tham gia chiến đấu ở Ukraine, Rhee đã đăng hình ảnh và video về trải nghiệm của mình ở trên mạng xã hội.

Hồi giữa tháng Ba, ngay sau khi anh ta đến Ukraine, cảnh sát đã đệ đơn lên Bộ Ngoại giao về trường hợp của Rhee với cáo buộc vi phạm hành vi cấp hộ chiếu.

Hàn Quốc đã cấm công dân nước này đến Ukraine vào tháng 2 vì lý do an toàn. Theo luật, những người bất chấp lệnh cấm có thể bị bỏ tù tới một năm hoặc bị phạt 10 triệu won (8.000 USD).

Rhee cho biết Ukraine đã đề nghị cấp quyền công dân và thậm chí cấp đất đai cho anh ta nhưng anh ta đã từ chối.

"Tôi không nghĩ rằng việc lấy quốc tịch để tránh bị phạt hoặc xét xử là đúng đắn", Rhee nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem