Thành tích của 4 gương mặt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia ngày 2/10

Tào Nga Thứ hai, ngày 26/09/2022 11:40 AM (GMT+7)
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia diễn ra vào ngày 2/10 sắp tới có sự tham gia của 4 gương mặt đến từ 4 tỉnh, thành: Thái Bình, Hải Phòng, Sơn La và Hà Nội.
Bình luận 0

Sau cuộc thi Quý IV, 4 nhà leo núi góp mặt trong cuộc thi Chung kết của Đường lên đỉnh Olympia lần lượt lộ diện. Đó là Đặng Lê Nguyên Vũ - THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình (Nhất Quý I - 300 điểm); Vũ Bùi Đình Tùng - THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng (Nhất Quý II - 310 điểm); Bùi Anh Đức - THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La (Nhất Quý III - 185 điểm) và cuối cùng là Vũ Nguyên Sơn - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội. 

Đặng Lê Nguyên Vũ, Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình

Trải qua cuộc thi Quý hấp dẫn và đầy kịch tính, Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình đã trở thành thí sinh đầu tiên có mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. 

Đặng Lê Nguyên Vũ lần lượt trải qua Nhất tuần 250 điểm, Nhất tháng 250 điểm; Nhất quý 300 điểm; là người đầu tiên mang cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về Thái Bình; người đầu tiên giành tối đa 160 điểm phần thi Tăng tốc (đến thời điểm thi) của Đường lên Đỉnh Olympia 2022; giành Huy chương Vàng Olympic tiếng Anh năm 2016.

So sánh thành tích của 4 gương mặt chung kết Đường lên đỉnh Olympia ngày 2/10 - Ảnh 1.

Đặng Lê Nguyên Vũ, Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV báo Dân Việt về phương pháp học tập, Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết: "Em không có phương pháp nào quá nổi bật, chỉ là tập trung trên lớp, có điều gì mới hoặc thú vị thì ghi lại, và chăm xem thời sự, báo chí để bổ sung kiến thức xã hội. Thực tế, em nghĩ em không quá chăm chỉ, thậm chí là hơi lười một chút (cười). Do đó em luôn cố gắng sắp xếp thời gian để học và làm việc nhanh, để giải quyết được nhiều việc hơn, thu được nhiều kiến thức hơn".

Không chỉ học giỏi, Đặng Lê Nguyên Vũ tiết lộ cái tên của mình cũng ấn tượng khi trùng với một doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam. Vũ chia sẻ: "Mọi người khi lần đầu gặp em đa phần đều ngạc nhiên vì cái tên này và thường nói "Tên nghe chất đấy", "Ái chà cafe". Còn những người bạn của em thì thường gọi em là "Trùm cafe", "Sếp"... Cá nhân em thấy đây là một cái tên hay, mong là sau này em sẽ có cho mình một sự nghiệp và tương lai thành công như bác Nguyên Vũ".

Vũ Bùi Đình Tùng, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng 

Vũ Bùi Đình Tùng lần lượt trải qua các vòng thi với điểm số như sau: Nhì tuần 320 điểm, Nhất tháng 260 điểm; Nhất quý 310 điểm. Đình Tùng mang cầu truyền hình trận chung kết năm cho Hải Phòng sau 11 năm và cho Trường THPT Chuyên Trần Phú sau 14 năm. Ngoài ra, Tùng còn giành Giải Nhất vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi Tìm hiểu về Lịch sử, Văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần thứ 4. Danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp thành phố.

So sánh thành tích của 4 gương mặt chung kết Đường lên đỉnh Olympia ngày 2/10 - Ảnh 2.

Vũ Bùi Đình Tùng, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Ảnh: CMH

Được biết, Đình Tùng sinh ra trong một gia đình có bố công tác trong quân đội, mẹ dạy học. Tùng rất chăm chỉ, tự giác. Từ nhỏ, cậu đã bộc lộ sự ham hiểu biết, thích tìm hiểu, khám phá mọi thứ xung quanh và giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi về Toán, tiếng Anh, Lịch sử. Ở trường, Đình Tùng được thầy cô và bạn bè nhận xét là một chàng trai đa tài, không chỉ học giỏi mà còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội.

Mặc dù là học sinh chuyên Toán nhưng Đình Tùng rất đam mê Lịch sử, tìm hiểu văn hóa dân tộc. Chia sẻ về bí quyết học tập của bản thân, Đình Tùng cho biết, cậu khai thác triệt để thông tin trong sách giáo khoa, tăng cường vận dụng kiến thức của môn học để thực hành trong thực tế, tận dụng đối đa ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp cận với tri thức.

Bùi Anh Đức, Trường THPT chuyên Sơn La, Sơn La 

Bùi Anh Đức là thí sinh thứ 3 lọt vào vòng Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 22. Trước đó, Anh Đức đã giành Nhất tuần với 235 điểm; Nhì tháng 180 điểm; Nhất quý 185 điểm. Cậu bạn là người đầu tiên mang cầu truyền hình chương trình về cho Sơn La. Ngoài ra, Đức còn có 2 năm liền đạt giải Nhất, Nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh; 1 Huy chương Vàng Olympia tiếng Anh cấp Quốc gia và thích dịch thuật tài liệu tiếng Anh.

So sánh thành tích của 4 gương mặt chung kết Đường lên đỉnh Olympia ngày 2/10 - Ảnh 3.

Bùi Anh Đức, Trường THPT chuyên Sơn La, Sơn La. Ảnh: CMH

Theo chia sẻ của nam sinh, do nhà cách trường gần 30km nên ngày nào Anh Đức cũng phải thức dậy từ lúc 5h sáng để bắt xe bus đi học. Chặng đường đi học của Đức rất vất vả, đặc biệt là vào những ngày mưa hoặc ngày mùa đông lạnh, nhiệt độ xuống thấp. Vì lượng xe bus không thể đáp ứng đủ nhu cầu lên học tập tại trường chuyên của các bạn học sinh huyện, nên một chuyến xe thường khá đông, có khi không có chỗ để đứng. Vì thế, nhiều lúc Đức bị bỏ lại. 

Đức từng chia sẻ, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nên ngay từ nhỏ cậu đã ý thức rất rõ về việc học tập của bản thân. Đức quan niệm: "Chỉ có học tập mới giúp mình vượt lên trên mọi nghịch cảnh". 

Vũ Nguyên Sơn, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội

Nguyên Sơn giành Nhất tuần 325 điểm; Nhất tháng 270 điểm; Nhất quý 170 điểm. Cậu bạn từng giành Huy chương Bạc Olympia tiếng Anh trên intetnet cấp Quốc gia năm học 2015-1016; giải Ba cuộc thi tiếng Anh TOEFL Junior Challenge 2019-2020; Huy chương Bạc Olympic tiếng Anh cấp Quốc gia; là học sinh chuyên Nga nhưng điểm tổng kết các môn Tự nhiên không dưới 9.

So sánh thành tích của 4 gương mặt chung kết Đường lên đỉnh Olympia ngày 2/10 - Ảnh 4.

Vũ Nguyên Sơn, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội. Ảnh: CMH

Chia sẻ với PV, Sơn cho biết đã bị sút cân khi đến với cuộc thi quý vì áp dụng chế độ ăn uống chay tịnh để giúp đầu óc thanh thản, chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi quan trọng này.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào sáng Chủ nhật, 2/10.

Vũ Nguyên Sơn, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội giành vé vào chung kết đường lên đỉnh olympia. Clip: VTV


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem