Sở Xây dựng Hà Nội nhận "sai sót" khi gửi văn bản không đúng đến Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt

Bình Nguyên Thứ bảy, ngày 23/07/2022 13:36 PM (GMT+7)
Sở Xây dựng Hà Nội thừa nhận chưa cập nhật tôn chỉ mục đích báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, sai sót khi soạn thảo văn bản; xin rút kinh nghiệm và sẽ phối hợp chặt chẽ cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí trong thời gian tới.
Bình luận 0

Theo nguồn tin của Dân Việt, Sở Xây dựng Hà Nội đã có báo cáo gửi UBND TP.Hà Nội về tình hình thực hiện Kết luận Thanh tra số 39 (ngày 17/5/2022 - Thanh tra Bộ Xây dựng). 

Theo đó, Sở Xây dựng thừa nhận "sai sót chưa cập nhật kịp thời thông tin về tôn chỉ mục đích của Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn Ngày nay, có sơ suất trong soạn thảo văn bản và xin tiếp thu". 

Sở Xây dựng Hà Nội nhận sai sót khi thông tin với báo Nông thôn ngày nay/ báo điện tử Dân Việt - Ảnh 1.

Công văn của Sở Xây dựng Hà Nội gửi Báo NTNN/Điện tử Dân Việt

Về các nội dung phản ánh trên Báo điện tử Dân Việt/Nông thôn Ngày nay về kết luận thanh tra số 39 của Thanh tra Bộ xây dựng, sau khi có kết quả thực hiện kết luận thanh tra, Sở Xây dựng sẽ phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội. 

Sở Xây dựng xin rút kinh nghiệm về sai sót nêu trên; trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong công tác thông tin tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin đảm bảo theo đúng quy định của Luật báo chí và quy định pháp luật có liên quan. 

Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng Hà Nội chưa gửi lại văn bản đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đính chính hay chỉnh sửa nội dung văn bản đã gửi.

Trước đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, sai sót, tồn tại trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch tại một loạt dự án dọc tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. Trong đó, trách nhiệm lớn thuộc về UBND TP Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội.

Để thông tin khách quan đa chiều tới độc giả của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, ngày 24/6/2022, Báo đã gửi giấy giới thiệu, cử phóng viên đến làm việc với nội dung "Tìm hiểu thông tin về Kết luận Thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng ngày 17/5/2022".

Đến ngày 5/7/2022, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng Hà Nội Phạm Anh Tuấn gửi văn bản 4679 đến Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt với nhiều nội dung không đúng sự thật.

Sở Xây dựng Hà Nội nhận sai sót khi thông tin với báo Nông thôn ngày nay/ báo điện tử Dân Việt - Ảnh 3.

Trụ sở văn phòng Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022 thì cụ thể tôn chỉ, mục đích của Báo Nông thôn Ngày nay là:

"Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch, chương trình hành động và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam;

Thông tin, phổ biến khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho nông dân; cổ động các phong trào thi đua yêu nước của nông dân; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

Biểu dương gương người tốt, việc tốt, tham gia giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem