Sở Y tế Phú Yên trả lời vụ bác sĩ bị tố “bao” dịch vụ mai táng bệnh nhân Covid-19

PV Thứ hai, ngày 16/08/2021 14:23 PM (GMT+7)
Ngày 16/8, Sở Thông tin - Truyền thông (TTTT) tỉnh Phú Yên đã cung cấp báo cáo của Sở Y tế Phú Yên về việc báo chí phản ánh trường hợp bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Phú Yên bị tố "bao" dịch vụ mai táng bệnh nhân Covid-19.
Bình luận 0

Theo kết quả xác minh của của Sở Y tế Phú Yên, ngày 9/8, bệnh nhân Covid-19 Tr.Th.Th (SN 1964, ở phường 5, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) tử vong tại BVĐK Phú Yên. Sau đó, bác sĩ Hoàng Việt (Trưởng khoa Giải phẫu bệnh, BVĐK Phú Yên) đã trao đổi với ông Võ Ngọc Hạnh (chồng bà Tr.Th.Th) về quy trình xử lý thi thể bệnh nhân.

Sở Y tế Phú Yên trả lời vụ bác sĩ bị tố “bao” dịch vụ mai táng bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, nơi có bác sĩ bị tố “bao” dịch vụ mai táng bệnh nhân Covid-19. (Ảnh: Hùng Phiên)

Được biết, ông Hạnh gặp hoàn cảnh khó khăn (đang là bệnh nhân Covid-19) nên bác sĩ Việt đã chủ động trao đổi về những nơi làm dịch vụ mai táng để gia đình phối hợp xử lý thi hài được nhanh chóng, thuận tiện theo quy định.

Theo Sở Y tế Phú Yên, BVĐK Phú Yên không có nhà tang lễ và không tổ chức dịch vụ mai táng như một số thông tin phản ánh. Bệnh viện chỉ thực hiện nhiệm vụ cô lập thi thể bệnh nhân và hướng dẫn gia đình thực hiện quy trình tẩm liệm tại nhà đại thể, hướng dẫn cho địa phương nơi cư trú tổ chức đưa đi hỏa táng hoặc mai táng theo quy định.

Do muốn nhanh chóng giải phóng bệnh nhân tử vong khỏi khu điều trị, đồng thời hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh neo đơn nên bác sĩ Việt đã chủ động giới thiệu các dịch vụ mai táng và cung cấp số điện thoại để gia đình tự liên hệ thỏa thuận. Tuy nhiên, việc bác sĩ Việt chủ động giới thiệu các đầu mối làm dịch vụ bên ngoài bệnh viện liên quan đến xử lý thi thể trong khi gia đình bệnh nhân chưa hỏi, khó tránh khỏi gây ra sự hiểu lầm rằng bệnh viện đang làm dịch vụ mai táng, cùng với những hiểu lầm khác liên quan đến thái độ hành xử của bác sĩ Việt.

Sở Y tế Phú Yên trả lời vụ bác sĩ bị tố “bao” dịch vụ mai táng bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 2.

Y - bác sĩ điều trị Covid-19 tại CDC Phú Yên. (Ảnh: CDC Phú Yên)

Còn việc hạn chế người nhà vào bệnh viện tham gia tẩm liệm là thực hiện theo quy định của Bộ Y tế, nhằm hạn chế lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên, việc vận dụng quy định tối đa 2 người vào viện với mục đích thăm nuôi để áp dụng đối với bệnh nhân tử vong là chưa phù hợp để đảm bảo việc vận chuyển quan tài người tử vong.

Về nội dung Facebook HV đăng trên mạng xã hội là chưa phản ánh đầy đủ nội dung sự việc, tạo sự hiểu lầm đẫn đến gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến nỗ lực phòng, chống dịch của hệ thống y tế Phú Yên.

Sở Y tế Phú Yên yêu cầu tất cả các đơn vị y tế có thu dung, điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh rà soát, hoàn chỉnh các quy trình tiếp nhận, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, đặc biệt là quy trình xử lý khi có bệnh nhân Covid-19 tử vong; tăng cường sự quan tâm, hỗ trợ tinh thần, vật chất hơn nữa nhằm động viên, chia sẻ với sự mất mát của gia đình bệnh nhân tử vong.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem