Sở Y tế TP.HCM nói gì về chỉ đạo khẩn ngừng tiêm một lô vaccine Pfizer?

Bạch Dương Thứ ba, ngày 28/09/2021 18:12 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp chiều 28/9, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM khẳng định Sở chưa có văn bản nào yêu cầu dừng tiêm vaccine Pfizer này.
Bình luận 0
Sở Y tế TP.HCM nói gì về chỉ đạo khẩn ngừng tiêm một lô vaccine Pfizer? - Ảnh 1.

Các quận huyện, TP.Thủ Đức được yêu cầu ngừng tiêm vaccine Pfizer lô FK0112. Ảnh: B.D

Trưa 28/9, 22 quận huyện và TP.Thủ Đức bất ngờ nhận chỉ đạo khẩn của Sở Y tế TP.HCM yêu cầu ngừng tiêm vaccine Pfizer lô FK0112 đến khi có thông báo mới.

Lý giải nguyên nhân chỉ đạo này trong cuộc họp chiều 28/9, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, quyết định này để nhằm mục đích chấn chỉnh lại việc quản lý, điều hành tại một số địa phương. Khi đã khắc phục các điểm theo yêu cầu của cơ quan quản lý thì sẽ tiêm lại.

Bà Mai khẳng định Sở Y tế chưa có văn bản chính thức nào yêu cầu dừng tiêm loại vaccine này. "Vừa qua TP.HCM nhận được 640.000 liều vaccine do Bộ Y tế phân bổ và đang phân bổ về các phường xã để tiêm cho người dân", bà Mai nói.

Trước chỉ đạo khẩn của Sở Y tế trưa 28/9, lãnh đạo quận 4 cho biết, quận được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cấp cho khoảng 8.000 liều vaccine Pfizer lô FK0112. Hiện quận đã ngưng và chỉ thực hiện tiêm vaccine AstraZeneca.

Lãnh đạo y tế quận Phú Nhuận, quận 8 cũng cho biết trong quận hiện chỉ còn vaccine AstraZeneca để tiêm cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem