Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cách chơi của Tây Ban Nha dưới thời HLV Luis Enrique thiên về kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng vượt trội và những cơ hội dứt điểm chủ yếu được tạo ra từ các đường chọc khe hay các pha căng ngang ở tầm thấp. Điều này được thể hiện khá rõ khi các cầu thủ không quá vượt trội về thể hình như Gavi, Pedri hay thậm chí Ferran Torres được trọng dụng.
Tuy nhiên, trong khuôn khổ trận đấu mang tính chất "một mất, một còn", việc dồn ép đối thủ và được thực hiện phạt góc nhiều hơn cũng mang đến những lợi ích nhất định cho Tây Ban Nha. Trước hết, họ vẫn giữ được quyền kiểm soát bóng. Thứ hai, Tây Ban Nha sẽ dàn xếp phương án tiếp cận khung thành đối phương ở cự ly gần hơn và bảo đảm được việc không bị phản công quá nhanh.
Với Maroc, hàng thủ thực sự là điểm tựa chắc chắn của họ tại vòng bảng World Cup 2022. Maroc chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 3 trận và thủ môn Bounoi cùng các hậu vệ Hakimi, Mazraoui, Aguerd, Saiss đã cho thấy khả năng hóa giải các pha tấn công của đối phương hay đến mức nào.
Maroc hiểu rõ sức mạnh của Tây Ban Nha nên sẽ chơi phòng ngự chặt và rình rập chờ đợi thời cơ, như họ đã thực hiện ở trận thắng Bỉ. Do đó, việc bị Tây Ban Nha áp đảo về chỉ số phạt góc không phải vấn đề nghiêm trọng với Maroc một khi họ vẫn giữ sạch được lưới nhà.
Maroc: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Aguerd, Saiss, Ounahi, Ziyech, Amrabat, Sabiri, En-Nesyri, Boufal.
Tây Ban Nha: Simon, Rodri, Alba, Laporte, Carvajal, Pedri, Olmo, Busquets, Gavi, Asensio, Torres.