Sự thật đằng sau nạn quấy rối tình dục trên phim trường Nhật Bản

Chủ nhật, ngày 27/03/2022 08:00 AM (GMT+7)
Trường quay đôi khi là môi trường làm việc độc hại với nghệ sĩ nữ Nhật Bản. Một số đạo diễn đã biến nơi đây thành địa điểm thực hiện hành vi quấy rối tình dục.
Bình luận 0

Trường quay đôi khi là môi trường làm việc độc hại với nghệ sĩ nữ Nhật Bản. Một số đạo diễn đã biến nơi đây thành địa điểm thực hiện hành vi quấy rối tình dục.

Ngày 26/3, NHK Japan đưa tin showbiz Nhật Bản dậy sóng với việc hàng chục phụ nữ cáo buộc hai đạo diễn nổi tiếng là Hideo Sakaki và Houka Kinoshita quấy rối tình dục. Cả hai bị tố cáo có hành vi quấy rối với các nhân viên nữ trong đoàn phim nhiều năm qua.

Trước đó, những cáo buộc Hideo Sakaki và Houka Kinoshita ép nghệ sĩ nữ lên giường để đổi cơ hội đóng phim từng không được chú ý. Quyền lực và danh tiếng trong ngành giải trí giúp họ "tẩy trắng" hành vi phạm tội. Mới đây, sự việc được lật lại sau khi một nạn nhân tuyên bố khởi kiện và yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra.

7 nạn nhân, 2 sao nữ tố cáo

"Làm phim lên án nạn quấy rối và xâm hại tình dục, nhưng Hideo Sakaki lại là kẻ săn mồi tình dục bệnh hoạn. Cách duy nhất để ông ta trả giá cho tội lỗi và không tái phạm là án tù", Weekly Bunchun lên án.

Hideo Sakaki, diễn viên kiêm đạo diễn hàng đầu Nhật Bản, sở hữu loạt tác phẩm ăn khách như Versus, Battlefield Baseball hay Alive, đang là cái tên gây căm phẫn với khán giả Nhật Bản. Đầu tháng 3, ông bị tố cáo nhiều năm có hành vi đe dọa, quấy rối và xâm hại tình dục diễn viên, nhân viên nữ trong đoàn phim của mình. Theo Yahoo Japan, đã có 7 người đứng ra tố cáo Hideo Sakaki.

Van nan xam hai tinh duc trong showbiz Nhat anh 1
Van nan xam hai tinh duc trong showbiz Nhat anh 1
Van nan xam hai tinh duc trong showbiz Nhat anh 2
Van nan xam hai tinh duc trong showbiz Nhat anh 2

Nagiko Tono và Manami Hashimoto tố cáo nạn quấy rối tình dục trong showbiz Nhật Bản. Ảnh: NHK Japan.

Một nữ diễn viên giấu tên cho biết Hideo Sakaki cố tình tiếp cận và quấy rối cô bằng nhiều hình thức như trực tiếp gạ gẫm trên trường quay, gửi hàng loạt tin nhắn bẩn, mang yếu tố tình dục trong nhiều tháng. Khi "con mồi" không chịu khuất phục, Hideo Sakaki sẽ gây áp lực công việc, yêu cầu nạn nhân thực hiện hành vi tình dục hoặc cưỡng bức họ.

"Ông ta sẵn sàng lột đồ chúng tôi ở bất kỳ đâu. Hideo Sakaki là kẻ biến thái. Ông ta sẽ bám đuôi đến khi những cô gái cho ông ta quan hệ. Tôi từng bị Hideo Sakaki xâm hại thô bạo", nữ diễn viên giấu tên kể.

"Hideo Sakaki lôi tôi vào góc khuất trên phim trường, nhét vào tay tôi 1.000 yen và thực hiện hành vi thú tính. Ông ta là ác quỷ thèm khát tình dục", một trong hai nữ diễn viên bị Hideo Sakaki cưỡng bức kể.

Trên kênh Tokyo MX, hai nữ diễn viên kỳ cựu là Nagiko Tono và Manami Hashimoto cho biết "tiếng xấu" của Hideo Sakaki có từ thời ông còn làm diễn viên. Chính họ cũng từng là nạn nhân của người đồng nghiệp sinh năm 1970.

Nagiko Tono kể cô bị Hideo Sakaki gạ gẫm trên phim trường khi hợp tác cách đây 20 năm. "Anh ta lén nhìn tôi vào ban ngày, đến đêm lại gọi điện thoại, thậm chí mời ăn tối, uống rượu và qua đêm ở khách sạn để thảo luận kịch bản", cô cho hay. Nể tình đồng nghiệp, Nagiko Tono có chấp nhận đi ăn cùng Hideo Sakaki vài lần nhưng chưa đi đến quan hệ tình dục.

Trong khi Manami Hashimoto cho biết: "Tôi không lạ hành vi xem phụ nữ như công cụ phục vụ ham muốn của Hideo Sakaki. Tôi từng bị gã đó sàm sỡ. Đóng phim chung với anh ta là ác mộng với nhiều diễn viên nữ".

Theo Manami Hashimoto, mọi chuyện với phụ nữ hoạt động trong ngành giải trí tồi tệ hơn khi Hideo Sakaki trở thành đạo diễn từ năm 2013. "Ông ta bấm máy phim nào là mang theo cơn bão tình dục càn quét phim trường đến đó. Bảy nạn nhân là còn ít đấy. Tôi thương cảm cho các cô gái từng làm việc cùng Hideo Sakaki", Manami Hashimoto nói.

Giống như Hideo Sakaki, đạo diễn Houka Kinoshita bị tố tấn công tình dục hai ngôi sao nữ. Theo lời khai của nạn nhân, Houka Kinoshita đã gọi họ đến nhà riêng với lý do hướng dẫn diễn xuất. Trong lúc hai nghệ sĩ nữ đọc kịch bản, đạo diễn 58 tuổi bất ngờ nổi giận và quát tháo họ diễn xuất tệ hại.

Sau đó, Houka Kinoshita dần mất kiểm soát hành vi khi uy hiếp, đánh đập và đưa các nạn nhân vào phòng ngủ để giở trò đồi bại. Hai nữ nghệ sĩ cho biết đạo diễn nổi tiếng hứa hẹn giúp họ trở thành ngôi sao hạng A để đổi lấy sự im lặng. Ông đe dọa nếu chống đối đề nghị này cả hai sẽ bị loại khỏi dự án.

"Tôi nghĩ nếu mình kháng cự thì sẽ tồi tệ hơn. Ông ta có tiếng nói nên có thể lấp liếm tội ác của mình. Vì vậy, tôi phải giả vờ làm cừu trước mặt sói để thu thập chứng cứ vạch trần Houka Kinoshita", nạn nhân họ H nói.

Một nữ diễn viên ngoài 20 tuổi cũng lên tiếng về việc bị đạo diễn Houka Kinoshita ép làm nhân tình. Cô bị Houka Kinoshita cưỡng hôn, sàm sỡ vòng một và thóa mạ bằng ngôn từ tục tĩu trên trường quay. Sao nữ chia sẻ run sợ trước hành vi của đàn anh. "Ông ta nói rằng nếu tôi có tâm lý phản kháng, tôi không thể tồn tại trong showbiz. Tôi muốn làm diễn viên, nhưng tại sao nghề nghiệp này lại luôn dính đến tình dục", nạn nhân chia sẻ.

Thái độ dửng dưng khi bị lên án

Trước hàng loạt cáo buộc, cả Hideo Sakaki và Houka Kinoshita khẳng định đây là thông tin không chính xác, yêu cầu dư luận ngừng chỉ trích trước khi kết quả điều tra được công bố.

Trên NHK Japan, Hideo Sakaki phủ nhận hành vi tấn công tình dục phụ nữ. Đạo diễn 52 tuổi cho biết 7 cô gái đều tự nguyện quan hệ, trong đó có 3 nữ diễn viên là nhân tình của ông.

"Nếu phải xin lỗi, tôi sẽ xin lỗi vợ của mình vì đã ngoại tình, chứ không phải 7 người đó. Tôi đâu có cưỡng hiếp họ. Họ tự leo lên giường của tôi rồi lại la làng như người bị hại", Hideo Sakaki nói.

Phát ngôn của Hideo Sakaki bị chỉ trích dữ dội. Hiện tại, đạo diễn sinh năm 1970 bị cấm hoạt động. Tác phẩm điện ảnh Honeymoon của ông bị hủy bỏ lịch công chiếu vào ngày 25/3, loạt show truyền hình do Hideo Sakaki dẫn dắt gấp rút tìm người thay thế.

Van nan xam hai tinh duc trong showbiz Nhat anh 3
Van nan xam hai tinh duc trong showbiz Nhat anh 3
Van nan xam hai tinh duc trong showbiz Nhat anh 4
Van nan xam hai tinh duc trong showbiz Nhat anh 4

Hideo Sakaki và Houka Kinoshita phủ nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Yahoo Japan.

Trong thông báo gửi truyền thông, phía Houka Kinoshita nhấn mạnh ông chưa từng có hành vi xâm hại bất kỳ nghệ sĩ nào và đây chỉ là sự hiểu nhầm. Hiện, lịch trình làm việc của Houka Kinoshita đều bị tạm dừng vì làn sóng tẩy chay từ dư luận.

Sau khi tin tức về vụ bê bối tình dục của Hideo Sakaki và Houka Kinoshita được lan truyền, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự bức xúc. 6 nam nữ đạo diễn hàng đầu Nhật Bản gồm Hirokazu Koreeda, Nobuhiro Suwa, Atsushi Funahashi, Kōji Fukada, Yukiko Sode, Miwa Nishikawa phát động chiến dịch loại bỏ văn hóa phim trường độc hại, đạo diễn lạm quyền để xâm phạm diễn viên.

Nữ đạo diễn Miwa Nishikawa cho biết cần thay đổi quan niệm phân biệt giới tính, tâm lý duy quyền của đạo diễn vốn được xem là nguồn cội gốc rễ dẫn đến chuyện săn mồi tình dục. Vị trí chênh lệch trong ngành khiến phim trường trở thành nơi thuận lợi cho các vụ quấy rối tình dục.

Yukiko Sode lại cho rằng phụ nữ trong ngành giải trí cần được lắng nghe hơn. Trong vụ việc của Hideo Sakaki và Houka Kinoshita, nạn nhân đã lên tiếng cảnh báo hành vi sai trái của đồng nghiệp nhiều lần, nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Cô khẳng định phụ nữ trong showbiz chịu lép vế ở mọi khía cạnh, không có tiếng nói bằng đàn ông.

Điều này khiến nạn nhân mất tự tin trong việc chống lại những nhà sản xuất, đạo diễn hoặc diễn viên nam nổi tiếng có hành động sai trái. Họ dễ dàng bị bịt miệng vì e ngại lên tiếng không thành công, sẽ gặp nguy cơ sụp đổ con đường sự nghiệp.

Theo Yukiko Sode, vụ việc của Sakaki Hideo và Houka Kinoshita cho thấy tội ác tình dục đang ngấm ngầm xảy ra ở showbiz Nhật Bản, và cần bị loại bỏ để phụ nữ không phải chịu bất công, bị xem là món hàng tình dục.

Theo Di Hy (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem