Sửa ô tô – nghề của tương lai

Thứ sáu, ngày 10/05/2013 15:26 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế kéo theo sự bùng nổ của thị trường ôtô. Vì thế hiện nay sửa chữa ôtô đang là một nghề được khá nhiều người lựa chọn.
Bình luận 0

Đến với Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân học viên sẽ được thực hành trên các loại xe ô tô đời mới từ cơ bản cho đến chuyên sâu, theo phương châm "học tới đâu hiểu sâu tới đó”.

Khóa học nghề sửa chữa ô tô tại trung tâm Thanh Xuân kéo dài 2 năm với 724 giờ lý thuyết và 1.616 giờ thực hành. Tham gia khóa học này học viên sẽ được tìm hiểu, nghiên cứu các nguyên lý hoạt động và cấu tạo của ô tô, từ đó biết cách đọc bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô.

img

Từ các kiến thức lý thuyết học viên được thực hành trên sản phẩm cụ thể là các dòng ô tô mới và hiện đại nhất với sự hướng dẫn tận tình của các chuyên gia có tay nghề cao. Qua đó giúp học viên sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong ngành công nghệ ôtô; thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong ôtô đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn lao động.

Giáo trình của Trung tâm luôn được cập nhật cho phù hợp với sự thay đổi của thị trường. Bài giảng được thiết kế sinh động, đơn giản để học viên ở nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau dễ tiếp thu bài giảng của thầy. Lý thuyết học đến đâu học viên được thực hành ngay đến đó nên nắm bắt nghề rất nhanh.

Anh Nguyễn Văn Đức- chủ garage ô tô tại Hà Đông - cựu học viên ô tô Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân tâm sự: “Ô tô là nghề khó nhưng các thầy ở Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân rất tận tình chỉ bảo và kèm cặp, bên cạnh đó là các giáo trình giảng dạy luôn bám sát thị trường nên khi tốt nghiệp tôi có thể làm được việc ngay. Giờ tuy đã là chủ một garage ô tô nhưng đôi khi tôi vẫn phải quay lại Trung tâm để được các thầy tư vấn thêm cho về nghề nhất là đối với các loại xe đời mới”.

Học viên tốt nghiệp khóa học nghề sửa chữa ô tô tại trung tâm Thanh Xuân, được cấp bằng và có trình độ Trung cấp nghề có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ôtô, nhà máy lắp ráp và các trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa ôtô.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem