Tạm giữ người mẹ đánh con 3 tuổi dẫn tới chấn thương sọ não

A.T Thứ năm, ngày 26/11/2020 12:07 PM (GMT+7)
Con gái 3 tuổi đi vệ sinh chạy ra dép bị dính phân nên người mẹ tát bằng tay. Chưa dừng lại, D xông tới nắm tóc, dộng đầu con gái 3 tuổi xuống nền khiến cho con chấn thương sọ não.
Bình luận 0

Ngày 26/11, Công an quận 12, TP.HCM cho hay đang tạm giữ T.T.D (26 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên – Huế, trú quận 12) để điều tra về hành vi đánh con 3 tuổi dẫn tới chấn thương sọ não. Nạn nhân là cháu T.N.K.C (hơn 3 tuổi, con của D).

Theo điều tra sơ bộ, ngày 17/11, cháu C đi vệ sinh xong chạy ra ngoài chơi thì dép bé bị dính phân. Lúc này, D thấy vậy nên dùng tay tát vào mặt con gái. Sau đó, D còn xông tới nắm tóc, dộng đầu con gái 3 tuổi xuống nền.

TPHCM: Người mẹ đánh con 3 tuổi dẫn tới chấn thương sọ não bị tạm giữ - Ảnh 1.

Cháu C. đang được điều trị tích cực ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: Bạch Dương

Ít phút sau, người mẹ đưa con gái đi tắm rửa thì thấy cháu ngất xỉu nên vội đưa vào bệnh viện cấp cứu ở bệnh viện quận 12. Do vết thương quá nặng, bé gái được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu điều trị.

Qua điều trị, bé C rơi vào tình trạng hôn mê phải thở bằng máy. Bé được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, xuất huyết não máu tụ dưới màng cứng, phù não, có nứt sọ, dập lách...

Công an đã mời D tới làm việc và có khai báo như trên. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem