Tận mục những chiếc bình "hút tài lộc" nằm trong bộ sưu tập cổ vật đồ sộ ở Sài Gòn

Thứ tư, ngày 07/10/2020 10:50 AM (GMT+7)
Cùng ngắm vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian của những chiếc bình "hút tài lộc" nằm trong một bộ sưu tập cổ vật đồ sộ ở Sài Gòn.
Bình luận 0

Tận mục những chiếc bình "hút tài lộc" nằm trong bộ sưu tập cổ vật đồ sộ ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Bình gốm men màu Nhật Bản (giữa) và hai bình "hút tài lộc" bằng gốm men xanh trắng, niên đại thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Các hiện vật này nằm trong sưu tập Dương Hà của Bảo tàng Lịch sử TP HCM.

Tận mục những chiếc bình "hút tài lộc" nằm trong bộ sưu tập cổ vật đồ sộ ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Bình rót niên đại thế kỷ 19, xuất xứ châu Âu, thuộc bộ sưu tập Dương Hà. Đây là tập hợp cổ vật do Giáo sư Dương Minh Thới (1899? - 1976) và vợ là bà Hà Thị Ngọc (1902? - 1979) dày công sưu tầm vào những năm 1930-1940 với mong muốn gìn giữ các di sản văn hóa.

Tận mục những chiếc bình "hút tài lộc" nằm trong bộ sưu tập cổ vật đồ sộ ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Những chiếc lọ Trung Hoa kích cỡ nhỏ nhưng trang trí rất tinh xảo, niên đại cuối thế kỷ 19. Các loại bình, lọ gốm chiếm một số lượng lớn trong các hiện vật của bộ sưu tập Dương Hà.

Tận mục những chiếc bình "hút tài lộc" nằm trong bộ sưu tập cổ vật đồ sộ ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Lọ hít Trung Hoa, cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Hiện vật gốm ở bộ sưu tập có niên đại từ đầu thế kỷ 20 trở về trước, đến từ nhiều vùng đất nổi tiếng về nghề làm đồ gốm sứ như Trung Hoa, Pháp, Nhật Bản... và cả Việt Nam.

Tận mục những chiếc bình "hút tài lộc" nằm trong bộ sưu tập cổ vật đồ sộ ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Một chiếc bình rót bằng gốm men màu của Pháp, thế kỷ 19. Từ năm 2006, bộ sưu tập Dương Hà đã được gia đình cố giáo sư Dương Minh Thới chuyển giao cho TP HCM.

Tận mục những chiếc bình "hút tài lộc" nằm trong bộ sưu tập cổ vật đồ sộ ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Bình gốm cổ chất liệu men ngọc của Pháp, thế kỷ 19, nằm trong bộ sưu tập Dương Hà.

Tận mục những chiếc bình "hút tài lộc" nằm trong bộ sưu tập cổ vật đồ sộ ở Sài Gòn - Ảnh 7.

Các loại nậm, hũ gốm men màu Trung Hoa, thế kỷ 18-19.

Tận mục những chiếc bình "hút tài lộc" nằm trong bộ sưu tập cổ vật đồ sộ ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Bình tích (giữa) cùng các loại bình, nậm... bằng gốm men xanh trắng Trung Hoa, thế kỷ 19.

Tận mục những chiếc bình "hút tài lộc" nằm trong bộ sưu tập cổ vật đồ sộ ở Sài Gòn - Ảnh 9.

Các cổ vật bằng gốm mẹn rạn Trung Hoa: Ba chiếc bình niên đại thế kỷ 18-19, riêng chiếc đĩa hình lá sen có từ thế kỷ 13-14.

Tận mục những chiếc bình "hút tài lộc" nằm trong bộ sưu tập cổ vật đồ sộ ở Sài Gòn - Ảnh 10.

Hai chiếc nậm rượu bằng gốm Bát Tràng của Việt Nam, niên đại thế kỷ 19.

Quốc Lê (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem