Tân vương Anh không phải nộp thuế thừa kế

Theo VNE Thứ hai, ngày 12/09/2022 13:28 PM (GMT+7)
Quốc vương Charles III sẽ không phải nộp khoản thuế 40% cho công quốc thừa kế từ Nữ hoàng Anh, theo quy định chuyển giao tài sản giữa các đời vua.
Bình luận 0
Tân vương Anh không phải nộp thuế thừa kế - Ảnh 1.

Quốc vương Anh Charles III vẫy tay với công chúng khi tới Điện Buckingham ở London dày 11/9. Ảnh: AFP.

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, Quốc vương Charles III được thừa kế Công quốc Lancaster, nơi cung cấp nguồn thu chính cho nhà vua.

Theo quy định Thuế Hoàng gia được chính phủ Anh đưa ra năm 1993 nhằm tránh tài sản hoàng gia bị xóa sổ nếu hai quốc vương qua đời trong thời gian ngắn, Vua Charles III sẽ không phải nộp thuế thừa kế đối với bất động sản trị giá hơn 750 triệu USD này.

Quy định Thuế Hoàng gia ghi rõ các thành viên hoàng gia không phải trả khoản thuế 40% đối với tài sản trị giá hơn 377.000 USD, trong khi người bình thường ở Anh khác sẽ phải nộp khoản tiền này. Điều khoản lần đầu được kích hoạt năm 2002, khi Vương hậu Elizabeth chuyển giao bất động sản trị giá khoảng 80 triệu USD cho Nữ hoàng Elizabeth II, trong đó có bộ sưu tập trứng Faberge.

Công quốc Lancaster là một trong hai công quốc hoàng gia Anh. Công quốc còn lại là Cornwall, cung cấp thu nhập cho thái tử Anh, người giữ chức Thân vương xứ Wales. Con trai của Quốc vương Charles III là Thái tử William được thừa kế Công quốc Cornwall trị giá hơn một tỷ USD.

Một đạo luật được thông qua năm 1702 cấm quốc vương Anh bán hai công quốc trên.

Năm 2021, Công quốc Lancaster mang lại thu nhập 27 triệu USD cho quân vương Anh. Nữ hoàng Elizabeth II đã tự nguyện nộp thuế thu nhập và thuế trên thặng dư vốn cho bất động sản tại Công quốc Lancaster từ năm 1993 và Quốc vương Charles III có thể duy trì điều này.

Công quốc Lancaster được thành lập vào thế kỷ thứ 13, bao gồm "các tài sản thương mại, nông nghiệp và nhà ở" cùng danh mục đầu tư tài chính. 5 đơn vị hành chính nông thôn thuộc Công quốc Lancaster có diện tích khoảng 18.000 hecta, nằm trên lãnh thổ xứ Anh và xứ Wales.

Lãnh địa này còn có khoảng 36.000 hecta đất dọc bờ biển, trải dài từ sông Mersey tới Barrow-in-Furness ở phía bắc nước Anh, cũng như các mỏ đá vôi và sa thạch từ miền nam xứ Wales đến bắc Yorkshire.

Tuy nhiên, phần lớn thu nhập của Công quốc Lancaster đến từ các bất động sản thương mại nổi tiếng ở trung tâm London như khách sạn Savoy.

Lâu đài Balmoral và dinh thự Sandringham thuộc sở hữu của hoàng gia, phần lớn các tài sản khác họ sử dụng như Điện Buckingham và lâu đài Windsor thuộc quản lý của Cục Tài sản Hoàng gia Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem