Tàu 67 trúng đàn cá cờ ở Trường Sa, toàn con dài 3 m, nặng 150kg

Thứ tư, ngày 24/10/2018 09:59 AM (GMT+7)
Tàu cá lưới rê Ngọc Quỳnh 03, số hiệu BV 91666 TS của ông Nguyễn Đình Ngọc, ngư dân phường 2, TP.Vũng Tàu vừa kéo trúng đàn cá cờ "khủng" ở vùng biển Trường Sa. Đàn cá cờ hơn chục con nặng hơn 1 tấn, mỗi con dài 3m, nặng từ 90-150kg...Được biết, tàu Ngọc Quỳnh được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ...
Bình luận 0

Sáng 23-10, tàu cá lưới rê Ngọc Quỳnh 03, số hiệu BV 91666 TS của ông Nguyễn Đình Ngọc, ngư dân phường 2, TP.Vũng Tàu đã cập cảng Incomap (phường 5, TP.Vũng Tàu), mang theo hơn 1 tấn cá cờ và 4 tấn cá thu.

img

Con cá cờ nặng gần 150kg, dài gần 3m đang được đưa ra khỏi hầm bảo quản của tàu cá BV 91666 TS của ông Nguyễn Đình Ngọc.

Ông Nguyễn Đình Ngọc cho biết, số cá trên đánh bắt được tại vùng biển Trường Sa, trong đó có đàn cá cờ hơn chục con (từ 90-150kg/con). “Chuyến biển này, tàu BV 91666 TS đi 25 ngày, đánh trúng đàn cá cờ, cá thu nên bán được hơn 400 triệu đồng, sau khi trừ tiền dầu và nhu yếu phẩm, mỗi bạn ghe được chia hơn 10 triệu đồng”, ông Ngọc nói.

img

Ngoài đàn cá cờ lớn, tàu BV 91666 TS còn trúng hơn 4 tấn cá thu.

img

Tàu cá BV 91666 TS của ông Nguyễn Đình Ngọc.

Được biết, tàu Ngọc Quỳnh 03 là tàu composite đóng mới bằng nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định 67 của Chính phủ. Tàu có chiều dài 21m, rộng 5,7m, cao 3m, công suất máy 820CV, vay vốn ưu đãi (hơn 9 tỷ đồng) tại ngân hàng Vietinbank Vũng Tàu.

Thành Huy (Báo Bà Rịa-Vũng Tàu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem