Tàu chiến của Hạm đội phương Bắc Nga ra khơi với vũ khí hạt nhân trên tàu

Thùy Trang (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 14/02/2023 20:04 PM (GMT+7)
Cơ quan Tình báo Na Uy (NIS) cho biết trong báo cáo thường niên rằng các tàu chiến thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga bắt đầu ra khơi với vũ khí hạt nhân chiến thuật trên tàu lần đầu tiên sau 30 năm, theo Pravda ngày 14/2.
Bình luận 0
Tàu chiến của Hạm đội phương Bắc Nga ra khơi với vũ khí hạt nhân trên tàu - Ảnh 1.

Tàu chiến của Hạm đội Phương Bắc. Ảnh Pravda

Theo Pravda, trong thời Xô Viết, các tàu chiến của Hạm đội Phương Bắc thường xuyên ra khơi mang theo vũ khí hạt nhân chiến thuật, báo cáo cho biết. Tuy nhiên, không có trường hợp nào như vậy được báo cáo kể từ Chiến tranh Lạnh.

Đồng thời, sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, tầm quan trọng của vũ khí hạt nhân đối với Nga đã tăng lên đáng kể, báo cáo cho biết.

Tình báo Na Uy cũng cho biết, các tàu ngầm và tàu nổi của Hạm đội phương Bắc đóng vai trò trung tâm trong tiềm lực hạt nhân của Nga.

Cũng có thông tin cho rằng Bộ Quốc phòng Thụy Điển đã thực hiện "một số biện pháp" để chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra từ Nga. Mikael Klasson, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Thụy Điển, nói rằng Nga có "thói quen khó chịu là làm theo những gì mình nói".

Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng vũ khí hạt nhân của Nga đóng vai trò là một nhân tố răn đe nghiêm trọng. Ông nói Moscow nhận thức được mọi trách nhiệm trong việc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem