Thái Nguyên: TP Sông Công phân bổ hơn 1,7 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo, phát triển sản xuất

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ tư, ngày 24/07/2024 05:53 AM (GMT+7)
Năm 2023, TP Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) đã triển khai thực hiện 3 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc tiểu dự án 1, dự án 3 với tổng kinh phí 1.711,185 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương, địa phương là hơn 837 triệu đồng.
Bình luận 0

Nhằm hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, nằm trong chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021– 2025, trong hai năm 2022 và 2023, TP Sông Công đã thực hiện nhiều dự án, mang lại những hiệu quả tích cực.

Theo báo cáo của UBND TP Sông Công, tính đến hết ngày 30/01/2024, nguồn vốn trung ương giao thực hiện tiểu dự án 1, dự án 3 giải ngân được 727,9 triệu đồng (đạt 100%), vốn thành phố giải ngân được 104,58/109,6 triệu đồng (đạt 95,4%).

Năm 2022, tổng nguồn vốn giải ngân là 234,5 triệu đồng (trong đó vốn Trung ương 203,9 triệu đồng, vốn của TP Sông Công 30,6 triệu đồng). Nguồn vốn chưa thực hiện của năm 2022 được chuyển sang năm 2023 thực hiện. Năm 2023 tổng nguồn vốn giải ngân là 603 triệu đồng (trong đó vốn Trung ương 524 triệu đồng, vốn thành phố 79 triệu đồng).

Trong đó, vốn đối ứng của người tham gia dự án bằng công lao động, hiện vật quy đổi thành tiền là 693,009 triệu đồng; vốn lồng ghép là 180,676 triệu đồng (trong đó vốn Trung ương thực hiện dự án 2 là 137,25 triệu đồng, vốn thành phố thực hiện dự án 2 là 43,426 triệu đồng lồng ghép thực hiện 1 tiểu dự án 1, Dự án 3 tại xã Bá Xuyên).

Năm 2023, Chủ tịch UBND TP Sông Công đã phê duyệt 3 dự án gồm: Dự án sản xuất cộng đồng thực hiện tiểu dự án 1, dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò sinh sản thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại xã Bá Xuyên.

Hay dự án sản xuất cộng đồng chăn nuôi trâu sinh sản thực hiện tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại xã Tân Quang và dự án sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò sinh sản thực hiện dự án 2 và dự án 3 (tiểu dự án 1) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại xã Bá Xuyên.

Thái Nguyên: TP Sông Công phân bổ hơn 1,7 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo, phát triển sản xuất- Ảnh 1.

Dự án hỗ trợ bò sinh sản đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn TP Sông Công có cơ hội vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ảnh: Hà Thanh

Theo đó, tổng số đối tượng hưởng lợi từ 3 tiểu dự án 1, dự án 3 là 36 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, trong đó có 7 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo, 4 hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo. Ngoài ra, 46 phụ nữ thuộc 36 hộ gia đình đã được hỗ trợ tham gia dự án giảm nghèo năm 2023.

Trong 3 dự án triển khai gồm có 1 dự án nuôi trâu sinh sản với tổng số 9 hộ tham gia (quy mô 9 con trâu sinh sản) và 2 dự án nuôi bò sinh sản với tổng số 27 hộ tham gia (quy mô 27 con bò sinh sản).

Năm 2023, trên địa bàn xã Bá Xuyên có 16 hộ nghèo và 55 hộ cận nghèo thuộc đối tượng tham gia dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản. Sau khi xây dựng xong dự thảo dự toán của dự án, ở dự án 1, UBND xã Bá Xuyên đã thống nhất sẽ hỗ trợ 16 con bò cái sinh sản cho 16 hộ gia đình là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Đến nay, đàn bò cơ bản đã phát triển ổn định. Sau khi thực hiện dự án 1 về hỗ trợ bò sinh sản, nhận thấy hiệu quả từ mô hình mang lại, địa phương tiếp tục xin nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện tiếp dự án 2 với 11 con bò nái sinh sản cho 11 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Bá Xuyên.

Thái Nguyên: TP Sông Công phân bổ hơn 1,7 tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo, phát triển sản xuất- Ảnh 2.

Bà Đỗ Thị Thắng (xóm Chùa, xã Bá Xuyên, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) được hỗ trợ một con bò sinh sản theo dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi bò sinh sản thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Hà Thanh

Bà Đỗ Thị Thắng - hộ cận nghèo xóm Chùa, xã Bá Xuyên, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: Sau khi chồng tôi bị tai biến, toàn bộ tiền bạc trong gia đình đều mang đi chạy chữa cho ông nhà tôi hết. Do đó, hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi ngày càng trở nên khó khăn hơn. Được sự quan tâm của nhà nước hỗ trợ 1 con bò nái, tôi rất phấn khởi và tích cực chăm sóc. 

"Hiện bò đã mang thai được khoảng 7 tháng và dự kiến sẽ sinh sản vào cuối tháng 10 năm nay. Nhờ được hỗ trợ bò sẽ giúp tạo thêm thu nhập cho gia đình, phần nào bớt khó khăn, là cơ hội giúp gia đình tôi thoát nghèo", bà Thắng tâm sự.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Minh Xuân – Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công nhận định: Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp do các xã triển khai cơ bản phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương và đặc điểm của các đối tượng tham gia dự án, gắn với phát triển sản xuất và thích ứng với đặc điểm khí hậu nơi triển khai dự án.

"Nhờ đó, các dự án đã mang lại hiệu quả nhất định, giúp người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, tạo động lực giảm nghèo bền vững", Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem