Thanh Hóa: Cán bộ xã đổ đá chặn lối đi của gia đình có công

Hữu Dụng - Vũ Thượng Thứ tư, ngày 24/06/2020 10:35 AM (GMT+7)
“Anh Nguyễn Đình Tiến hiện là đảng viên, một công chức địa chính xã, nhưng lại có hành động “phản cảm” khi thuê xe tải chở đá hộc đến đổ trước ngõ nhà bà Đỗ Thị Nhi là một việc làm không chấp nhận được, đó là một hành vi sai hoàn toàn” - ông Vũ Bá Lĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Châu nói.
Bình luận 0

Từ phản ánh của người dân, ghi nhận thực tế của phóng viên báo Dân Việt tại hộ gia đình bà Đỗ Thị Nhi (thôn Châu Triều, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện đống đá lớn bịt kín lối vào nhà.

Chuyện lạ ở Thanh Hóa: Cán bộ xã đổ đá chặn lối đi vào gia đình có công vào với cách mạng  - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Nhi bức xúc trước việc gia đình ông Nguyễn Đình Tiến đổ đá chặn lối đi của gia đình bà.

"Mẹ chồng tôi là Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ có hai người con là liệt sĩ, từ khi tôi về đây làm dâu (năm 1971) lối đi hiện tại đã hình thành và còn nguyên đến bây giờ. Nhưng không hiểu tại sao gia đình anh Nguyễn Đình Tiến (cùng thôn - PV) lại tự ý thuê xe chở đá chặn lối đi của gia đình tôi thế này. Gia đình tôi có làm gì đâu" – bà Nhi bức xúc cho biết.

Cũng theo bà Nhi, mọi mâu thuẫn xuất phát từ việc con trai bà Nhi vừa qua có xây dựng một ngôi nhà mới trên mảnh đất của gia đình. Do lo sợ lúc mưa gió có thể xảy ra tai nạn, gia đình bà có chặt hạ một cây dừa sát gần ngôi nhà. Từ đó gia đình anh Tiến có mâu thuẫn với gia đình bà Nhi.

Đống đá lớn xuất hiện ở ngõ đi vào nhà gia đình có công

Trước hành vi này của anh Nguyễn Đình Tiến, nhiều người dân cũng tỏ ra bức xúc.

"Chúng tôi sống ở đây bao năm nhưng chưa hề có chuyện lạ đời khi đem đá đến đổ trước nhà người khác như anh Tiến. Anh Tiến cũng là Đảng viên, một cán bộ địa chính xã nhưng lại có hành động như vậy thì không thể được", anh T - một người dân thôn Châu Triều nói.

Chuyện lạ ở Thanh Hóa: Cán bộ xã đổ đá chặn lối đi vào gia đình có công vào với cách mạng  - Ảnh 3.

Nhiều người dân trong thôn cũng búc xúc trước hành động của gia đình anh Nguyễn Đình Tiến.

Được biết, anh Nguyễn Đình Tiến hiện đang là công chức địa chính xã Hoằng Thịnh (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Nguyễn Đình Sơn - Chủ tịch UBND xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết: "Sự việc anh Tiến đổ hai xe đá hộc trước ngõ nhà bà Nhi xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 21/6. Sau khi nhận được thông tin, tôi cùng cán bộ trong xã đã xuống kiểm tra và xác nhận sự việc. Hiện xã đã tạm mở một lối đi tạm để gia đình nhà bà Nhi lưu thông thuận lợi, đồng thời xã cũng báo cáo sự việc lên UBND huyện Hoằng Hóa để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc này".

Chuyện lạ ở Thanh Hóa: Cán bộ xã đổ đá chặn lối đi vào gia đình có công vào với cách mạng  - Ảnh 4.

Ông Vũ Bá Lĩnh (bên trái) và ông Nguyễn Đình Sơn (bên phải) trao đổi với phóng viên.

 "Anh Tiến hiện là Đảng viện, một cán bộ công chức nhà nước nhưng lại có hành động như thế là sai rồi, chúng tôi cũng đã nhiều lần mời hai gia đình lên xã để hòa giải nhưng các hộ vẫn chưa thống nhất" - ông Nguyễn Đình Sơn - Chủ tịch UBND xã Hoằng Châu cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem