Trèo thang cao 3m vào nhà vì hàng xóm bịt lối đi

Nguyễn Hữu Thứ hai, ngày 17/08/2015 11:00 AM (GMT+7)
Hơn 3 tháng nay lối đi duy nhất của gia đình ông Trần Văn Sơn (ngụ tại số 756/5 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM) bị một nhà hàng xóm bịt lại, khiến cuộc sống của gia đình ông bị đảo lộn.
Bình luận 0

Bà Đỗ Thị Tuyết (em dâu ông Sơn) cho biết, lối đi duy nhất của nhà bà bị nhà bà Ngô Thanh Hằng (số 756/3 Kha Vạn Cân) bịt từ ngày 30.4. Chủ xưởng sản xuất gần đó thấy thương tình nên cho nhà bà một cái thang rồi cho đi nhờ lối thoát hiểm rộng khoảng 0,5m, cao hơn mặt đất gần 3m và dài hơn chục mét. Nhưng nhà bà chỉ đi được ban ngày, còn ban đêm và cuối tuần thì hoàn toàn bị “giam lỏng” vì xưởng đóng cửa.  

img

Bà Đỗ Thị Tuyết bên lối ra duy nhất bị láng giềng ngăn lại. Ảnh:  H.K

Bà Trần Thị Xuân (em ông Sơn) cho biết, trước đây nhà 756/3 kế bên là của ông Trần Công Khanh (nguyên cán bộ phường Linh Đông), giữa nhà bà và nhà ông Khanh đã phát sinh mâu thuẫn về lối đi. Trong lúc chờ địa phương giải quyết, ông Khanh bán nhà cho gia đình bà Ngô Thanh Hằng. Đến năm 2012 chủ mới của căn nhà 756/3 bắt đầu cản trở, gây khó khăn cho nhà bà. Vì vậy hai bên đã đưa vụ việc ra tòa giải quyết. Ngày 3.9.2014, TAND quận Thủ Đức ra bản án 56/2014/DS-ST quyết định cho mở lối đi chung (diện tích 8,8m2) để hộ ông Trần Văn Sơn và bà Ngô Thanh Hằng sử dụng. Tòa buộc bà Hằng tháo dỡ cổng rào mở lối đi, còn nhà ông Sơn phải thanh toán cho bà Hằng 66.000.000 đồng. Tuy nhiên bà Hằng không chấp nhận, thậm chí dịp lễ 30.4 và 1.5 nhân lúc nhà ông Sơn đi vắng  bà đã  khóa cửa sắt, để vật dụng chắn hết lối đi chung. Đến phiên tòa phúc thẩm ngày 3.6.2015 TAND TP.HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm số 56/2014/DS-ST và yêu cầu TAND quận Thủ Đức giải quyết lại. Lý do cấp sơ thẩm xác định tư cách người đại diện theo ủy quyền chưa đúng, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, đưa thiếu người tham gia tố tụng, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Theo ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, việc tranh chấp lối đi giữa nhà ông Sơn và bà Ngô Thanh Hằng đang được cơ quan tư pháp xử lý, chưa có sự thống nhất trong giải quyết vụ việc nên tạm thời quận chưa có hướng xử lý. UBND quận đã giao Chủ tịch UBND phường Linh Đông làm việc với bà Ngô Thanh Hằng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi về lối đi cho hộ ông Trần Văn Sơn. Tuy nhiên đến nay nhà ông Trần Văn Sơn vẫn phải bắc thang đi lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem