Thanh Hóa: Xã cuối cùng của huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn nông thôn mới

Hữu Dụng Thứ bảy, ngày 17/10/2020 19:29 PM (GMT+7)
Sau 9 năm nỗ lực xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đây cũng là xã cuối cùng để đưa Hoằng Hóa về địch là huyện NTM ở Thanh Hóa.
Bình luận 0

Ngày 17/10, trong niềm vui phấn khởi và tự hào, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) và con em xa quê chung niềm vui đón nhận xã đạt chuẩn NTM.

Từ một xã thuần nông ven biển bãi ngang của Hoằng Hóa, 10 năm về trước vùng đất này còn gặp nhiều khó khăn, từ giao thông đến cơ sở hạ tầng hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ. Khi bắt tay vào xây dựng NTM xã Hoằng Hải chỉ mới đạt 3/19 tiêu chí, nhất là tiêu chí thu nhập đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao…

Xã cuối cùng của huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn NTM - Ảnh 1.

Sau 9 năm nỗ lực xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đây cũng là xã cuối cùng để đưa Hoằng Hóa về địch là huyện NTM ở Thanh Hóa.

Nhưng sau 9 năm, với sự đồng lòng của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoằng Hải đạt đạt 19/19 tiêu chí NTM. Giờ đây thay vào đó là những công trình văn hóa, thể dục, thể thao, trường học, trạm y tế, công sở, hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn được đầu tư khang trang, kiên cố.

Hiện bình quân thu nhập của người dân được nâng lên đáng kể từ 8,6 triệu đồng năm 2011 lên 42,5 triệu đồng năm 2019 và lên 45 triệu đồng năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,1% năm 2011 xuống 18,4% năm 2016 và còn 3,24% năm 2020.

Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM xã Hoằng Hải đã huy động được nguồn lực đáng kể hơn 170 tỷ đồng, từ nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện và nhân dân đóng góp tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng gồm: Hệ thống đường giao thông được nâng cấp và rải nhựa, bê tông, xây mới trường mầm non 3 tầng, nhà hiệu bộ, đa năng, lớp học 2 tầng trường THCS, trung tâm văn hóa xã, sân vận động, trạm y tế xã, 9 nhà văn hóa thôn, đầu tư xây dựng 17,2 km đường điện chiếu sáng, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 99 của UBND huyện Hoằng Hóa về "Chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường". Kinh phí của người dân chủ yếu xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn.

Xã cuối cùng của huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn NTM - Ảnh 2.

Mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo của Lê Minh Trường (SN 1990, thôn Trung Thượng, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đem lại thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm.

Khu du lịch sinh thái Hải Tiến trên địa bàn xã Hoằng Hải có nhiều khởi sắc, nhiều khách sạn, nhà hàng, cơ sở hạ tầng được nhân dân xây dựng. Vì thế, du khách về với biển Hải Tiến ngày càng đông hơn... Nhờ đó, diện mạo NTM Hoằng Hải đã tạo được sức bật: Hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội được xây dựng vững mạnh, an ninh trật tự xã hội luôn giữ vững, tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt, người dân nỗ lực hết mình, đóng góp ngày công, tiền của, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Với sự nỗ lực phấn đấu trên, cuối năm 2019, xã Hoằng Hải đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đây là bước tạo đà quan trọng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm trở thành xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem