Thanh Trì (Hà Nội): Xây dựng biệt thự sai phép, ba năm chưa xử lý xong vi phạm

Hiếu Đam Thứ tư, ngày 20/10/2021 09:41 AM (GMT+7)
Bị xử phạt do vi phạm xây dựng từ năm 2018, nhưng đến nay hai căn biệt thự tại KĐT mới Cầu Bươu (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) vẫn dần hoàn thiện.
Bình luận 0

Biệt thự "phá quy hoạch", ba năm chưa xử lý xong vi phạm. Video: HĐ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại KĐT mới Cầu Bươu (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) xuất hiện hai căn biệt thư xây rộng và bề thế, khác với kiến trúc các căn biệt thự xung quanh. Căn biệt thự có mái vòm nhô cao, đã gần hoàn thiện xong.

Quan sát bằng mắt thường có thể thấy công trình này xây dựng khác so với tổng thể các căn biệt thự khác.

Chính quyền bất lực với biệt thự sai phạm, xử phạt xong vẫn xây "chui"? - Ảnh 1.

Hình ảnh công trình biệt thự tại dãy B1, B2 khu đô thị mới Câu Bươu khác với các căn biệt thự xung quanh. Ảnh: HĐ.

Thời điểm PV ghi nhận vào đầu tháng 10/2021, một số công nhân vẫn làm việc xây dựng tại công trình này.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án KĐT mới Cầu Bươu có một số dãy biệt thự liền kề. Các khu biệt thự 2,5 và 3 tầng (BT1 đến BT7) với tổng diện tích khoảng 28.749m2 được bố trí vào giữa KĐT, phía Bắc giáp công viên cây xanh.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Công Hưng - Cán bộ quản lý trật tự xây dựng xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) xác nhận, công trình Báo Dân Việt phản ánh có sai phạm, xây dựng vi phạm quy hoạch được phê duyệt và đã bị xử phạt.

Chính quyền bất lực với biệt thự sai phạm, xử phạt xong vẫn xây "chui"? - Ảnh 3.

Hai căn biệt thự xây dựng sai phép nhưng chưa có phương án xử lý?! Ảnh: HĐ.

"Công trình này có vấn đề từ những năm 2017 - 2018. Lúc đó biệt thự đã xây dựng phần thô, đến nay làm thêm một số chi tiết. Chính quyền xã Tân Triều đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng, đồng thời quyết định đình chỉ, quyết định cưỡng chế.

Đến thời điểm này công trình tồn tại đã ba năm, chính quyền địa phương cũng vất vả với hai căn biệt thự có mái vòm này. Chúng tôi đã xử phạt, yêu cầu khắc phục nhưng đang vướng, chưa xử lý được triệt để", ông Nguyễn Công Hưng thông tin.

Theo vị cán bộ xã Tân Triều, chính quyền vẫn kiểm tra thường xuyên, chuẩn bị báo cáo phương án xử lý, nhưng công trình vẫn được xây dựng "chui".

Chính quyền bất lực với biệt thự sai phạm, xử phạt xong vẫn xây "chui"? - Ảnh 4.

Đầu tháng 10, công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: HĐ.

"Chúng tôi cũng ghi nhận công trình vẫn đang làm, mỗi hôm 1 - 2 người thợ. Chúng tôi muốn xử lý nhưng vướng nhiều cái?!", vị cán bộ cho biết.

Ông Nguyễn Công Hưng cho biết chủ hai căn biệt thự là ông Nguyễn Việt Thắng. 

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Việt Thắng cũng xác nhận, việc xây dựng hai căn biệt thự kể trên đã bị xử phạt, gia đình không xây thêm nữa nhưng đang xin phương án "giải quyết".

PV cũng tìm hiểu UBND xã Tân Triều "vướng ở đâu" khi chưa cưỡng chế vi phạm xây dựng ở hai công trình trên, nhưng chưa được phản hồi. 

Chính quyền bất lực với biệt thự sai phạm, xử phạt xong vẫn xây "chui"? - Ảnh 5.

Mặt trước của hai căn biệt thự. Ảnh: HĐ.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem