Một thảo nguyên ở Hà Giang đẹp như mơ, cao 1.200m so với mặt nước biển, ngắm hoa mặt trời nở tưng bừng

Thứ bảy, ngày 15/07/2023 09:38 AM (GMT+7)
Nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, thảo nguyên Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) mùa này đẹp tựa tranh vẽ với ngập tràn hoa hướng dương. Những vườn cây ăn quả ở Suôi Thầu đang mùa thu hoạch, trở thành địa điểm du lịch miệt vườn thu hút nhiều du khách quan tâm.
Bình luận 0

Những năm gần đây, thảo nguyên Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) là địa chỉ du lịch được tìm kiếm nhiều trên các mạng xã hội bởi vẻ đẹp hoang sơ cũng như sức hút của những mùa hoa tạo nên địa điểm check in vô cùng lý tưởng. 

Vào thời điểm này, khi thời tiết nắng hè oi ả bao phủ khắp nơi thì thảo nguyên Suôi Thầu lại mang đến khí hậu mát mẻ và tràn đầy năng lượng với vườn hoa hướng dương vươn mình đón nắng. 

Để phục vụ khách du lịch, người dân đồng bào dân tộc Mông đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo mùa vụ, gieo hạt hoa hướng dương trên thửa ruộng nương bỏ trống để phát triển dịch vụ du lịch. 

Chính điều đó đã tạo điểm nhấn cho thảo nguyên nổi bật lên với sắc màu vàng rực rỡ của loài hoa hướng dương. Nhìn từ xa, chúng ta có thể thấy cả một không gian vàng rực đang hòa quyện với bầu trời xanh bát ngát, tạo nên một bức tranh phong cảnh thật kỳ vĩ mà không kém phần lãng mạn… 

Hướng dương là một loài hoa được nhiều người biết đến và vô cùng yêu thích, nó biểu tượng cho sự kiên trì, thủy chung và son sắt. 

Một vẻ đẹp lung linh nhưng cũng đầy uy lực với các nhành hoa sắc vàng toả nắng rực rỡ luôn hướng về mặt trời. Đến với vườn hoa hướng dương trên thảo nguyên Suôi Thầu, du khách sẽ bị hớp hồn trước vẻ đẹp bình dị mà đầy sức sống mãnh liệt.

Một thảo nguyên ở Hà Giang đẹp như mơ, cao 1.200m so với mặt nước biển, hoa mặt trời nở tưng bừng - Ảnh 1.

Những bông hoa Mặt trời rực rỡ trên thảo nguyên Suôi Thầu. Thảo nguyên Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang có độ cao 1.200m so với mặt nước biển.

Thảo nguyên Suôi Thầu vốn được biết đến nhiều bởi không gian thoáng đáng và khí hậu mát mẻ. Đối với từng du khách, thảo nguyên luôn đẹp, lôi cuốn suốt 4 mùa với những cảnh sắc riêng biệt mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. 

Nếu như mùa Xuân là mùa của hoa cải nở rộ, thì mùa Thu - Đông là những bông tam giác mạch li ti nhuộm màu phớt hồng với sức hút kỳ lạ. 

Đặc biệt, mùa Hè năm nay, Suôi Thầu là một bức tranh của những bông hoa hướng dương với gam vàng chủ đạo xen với màu xanh của những thảm cỏ và ruộng lúa nương trải dài bất tận. 

Vào dịp cuối tuần, vườn hoa hướng dương luôn có rất đông khách du lịch trong và ngoài huyện đến để lưu lại những khoảnh khắc đẹp với loài hoa mặt trời này. 

Theo kinh nghiệm của du khách, thời điểm chụp ảnh với hoa hướng dương đẹp nhất là vào buổi sáng từ 6 đến 8 giờ, vì lúc đó sẽ tận dụng được ánh sáng mặt trời mà không quá gắt cũng như khá ít người lui tới. Hoặc du khách có thể đến khoảng thời gian từ 4 đến 6 giờ chiều để chụp ảnh và ngắm hoàng hôn trên núi, tạo nên vẻ đẹp khó cưỡng.

Ngoài ngắm những bông hoa hướng dương, đến với Suôi Thầu du khách sẽ được trải nghiệm hình thức du lịch miệt vườn. 

Với khí hậu trong lành, yên bình, xa rời sự ồn ào phố thị, những vườn lê, mận với diện tích gần 5 ha đang vào mùa thu hoạch; những cây lê, mận sai trĩu quả vắt vẻo trên cành giữa không gian mênh mông. Chỉ với 20 – 30 nghìn đồng/người, du khách có thể thỏa sức thưởng thức những sản phẩm nông sản sạch, tự tay hái những quả lê, quả mận ngọt lịm ngay tại vườn mà không cần phải đi đâu xa… 

Du lịch miệt vườn được biết đến là hình thức du lịch gắn liền với miền Tây sông nước Nam Bộ, tuy nhiên đến với thảo nguyên Suôi Thầu có độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển sẽ hứa hẹn mang đến cho du khách những cảm giác mới lạ và đầy khám phá.

Một thảo nguyên ở Hà Giang đẹp như mơ, cao 1.200m so với mặt nước biển, hoa mặt trời nở tưng bừng - Ảnh 2.

Vườn lê trên thảo nguyên Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đang mùa thu hoạch là địa điểm để du khách trải nghiệm du lịch miệt vườn. Những cây lê thấp tè ở Suôi Thầu đã ra vô số trái, khách tha hồ hái...

Thảo nguyên Suôi Thầu, thuộc thôn Suôi Thầu nằm cách trung tâm huyện Xín Mần (Hà Giang) khoảng gần 7 km, đường đi lại thuận tiện và dễ dàng tìm thấy trên bản đồ du lịch của địa phương. 

Đi dọc 2 bên đường dẫn vào thảo nguyên là hàng cây đào xanh mướt sau một vài trận mưa rào đang phơi mình đón nắng; những quả đào nhỏ bằng cái chén trà, có vị thơm thoang thoảng, giòn, vỏ ngoài phủ một lượt lông tơ mượt đang trong thời điểm cho thu hoạch. 

Bên cạnh đó, đến với Suôi Thầu du khách thập phương có thể trải nghiệm những trò chơi dân gian của đồng bào địa phương…

Với vẻ đẹp hấp dẫn, riêng biệt, thảo nguyên Suôi Thầu thực sự là lựa chọn hợp lý và không thể thiếu của nhiều du khách đến để nghỉ dưỡng và trải nghiệm. 

Đặc biệt, trong những ngày nghỉ lễ và cuối tuần, nhiều gia đình, dân phượt, đoàn du lịch đến Suôi Thầu với số lượng ngày càng đông hơn. Đối với nhiều gia đình, họ lựa chọn thảo nguyên Suôi Thầu để trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh trong kỳ nghỉ Hè. 

Còn với khách du lịch, đến để chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng loài hoa mặt trời, tránh nóng mùa Hè và trải nghiệm du lịch miệt vườn cùng với bà con đồng bào dân tộc Mông.

Văn Long (Báo Hà Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem