Thiếu khẩu trang y tế dùng, người dân Trung Quốc đối phó bằng cách hết sức sai lầm

Vương Nam – Dailystar Thứ bảy, ngày 01/02/2020 14:55 PM (GMT+7)
Theo các thông tin từ truyền thông Trung Quốc, nước này đang rơi vào tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế nghiêm trọng, trong bối cảnh dịch Corona đang lây lan nhanh chóng. Trung Quốc hiện nay mới chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu sử dụng đồ bảo hộ y tế của người dân vùng dịch.
Bình luận 0

img

Người dân Trung Quốc phải xếp hàng để mua khẩu trang (ảnh: Thesun)

Các quan chức y tế đã phải lên tiếng kêu gọi người dân Trung Quốc thực hiện những biện pháp giữ vệ sinh đúng cách, sau khi hàng loạt video và hình ảnh trên các trang mạng xã hội cho thấy người dân nước này luộc hoặc phơi nắng khẩu trang để tái sử dụng do thiếu nguồn cung.

Đại diện Bộ Y tế Trung Quốc đã gọi tình trạng này là “hết sức đáng lo ngại” và yêu cầu người dân chấm dứt hành động sai lầm này.

Nhiều hình ảnh cho thấy, không chỉ có khẩu trang loại 3, 4 lớp thông thường mà ngay cả loại khẩu trang cao cấp N95 cũng bị đem ra nhúng vào nồi nước sôi, sau đó tái sử dụng.

Một số hình ảnh khác cho thấy, người dân Trung Quốc đã rửa, giặt và phơi khô khẩu trang để có thể dùng tiếp. Tất cả đều xuất phát từ nguyên nhân thiếu khẩu trang và các dụng cụ bảo hộ y tế.

Nhiều người Trung Quốc cho hay, họ biết rằng nếu bị luộc hoặc giặt, khẩu trang gần như sẽ mất giá trị sử dụng, nhưng không còn lựa chọn nào khác do tình trạng khan hiếm lúc này.

img

Nhiều người Trung Quốc luộc khẩu trang để tái sử dụng (ảnh: Dailystar)

Tại Trung Quốc, mặc dù chính phủ nước này đã khuyến khích các nhà sản xuất khẩu trang và đồ bảo hộ làm việc suốt ngày đêm để đáp ứng nhu cầu của người dân, nhưng nhiều nhà thuốc, bệnh viện vẫn luôn ở trong tình trạng “cháy hàng”.

Ông Du, đến từ thành phố Lan Châu thuộc tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), trả lời phỏng vấn của truyền thông địa phương:

“Không thể tìm được khẩu trang trong hiệu thuốc vào lúc này”.

Một số người dân được phỏng vấn trả lời:

"Nhiều người nói rằng virus Corona có thể chết nếu bị đun sôi trong nước ở nhiệt độ 65 độ C trong 30 phút”.

“Thà luộc khẩu trang rồi dùng lại còn tốt hơn là ra đường mà không có lấy một cái (khẩu trang)”.

img

Những cách diệt virus Corona hết sức sai lầm của người Trung Quốc (ảnh: Dailystar)

Đây là những cách làm hết sức sai lầm, bởi khẩu trang y tế thường chỉ được sử dụng một lần. Nếu bị luộc hoặc giặt, chúng sẽ mất tác dụng bảo vệ.

Ủy ban Y tế tỉnh Cam Túc đã khẳng định những phương pháp khử virus của người dân là “hoàn toàn không hiệu quả”.

“Chúng tôi yêu cầu người dân không tái sử dụng khẩu trang. Khẩu trang y tế thông thường nên được thay sau 4 giờ sử dụng. Kể cả loại khẩu trang cao cấp như N95 cũng nên được thay sau 4 giờ sử dụng nếu bạn ở trong môi trường bị nhiễm dịch Corona trong thời gian dài”, đại diện Ủy ban Y tế tỉnh Cam Túc cho biết.

Đang trong bão dịch Corona, Trung Quốc còn phải lo thiếu ăn

Ngày 30.1 Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã phải lên tiếng kêu gọi các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi và các cơ sở giết...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem