Thợ thủ công chặn đường vào di tích cổ của người Maya

Thứ năm, ngày 05/01/2023 14:55 PM (GMT+7)
Những người thợ thủ công bản xứ chặn đường vào khu di tích Chichen Itza của người Maya.
Bình luận 0

Theo AP, hàng trăm người bán hàng thủ công mỹ nghệ ở miền nam Mexico đã chặn đường vào khu di tích Chichen Itza của người Maya. Sự việc này đã kéo dài 3 ngày liên tục.

Những người bán hàng rong chủ yếu là người Maya từ các thị trấn lân cận, những người đã bán hàng từ lâu ở lối vào và bãi đậu xe tại khu vực di tích. Họ cáo buộc những người bảo vệ tại khu di tích đã phân biệt đối xử và vi phạm quyền của họ với tư cách là hậu duệ của người Maya, những người đã xây dựng các ngôi đền hơn 1.200 năm trước.

Arturo Ciau Puc, một nhà hoạt động của một nhóm trang trại địa phương được gọi là CIOAC, cho biết: "Họ cấm những người bán hàng rong ở đó nói tiếng Maya. Chỉ vì chúng tôi là người bản địa không có nghĩa là chúng tôi nên được đối xử như những công dân hạng hai."

Thợ thủ công chặn đường vào di tích cổ của người Maya - Ảnh 1.

Du khách tại khu di tích Chichen Itza. (Ảnh: IT).

Thợ thủ công chặn đường vào di tích cổ của người Maya

Những người biểu tình giương cao các biển báo "Không còn quấy rối các nghệ nhân" tại một số rào chắn.

Những người bán hàng đã thiết lập các hàng phản đối vào đầu tuần để yêu cầu được qua lại nhiều hơn với khu phức hợp để bán hàng hóa của họ. Trước đó, các nhân viên bảo vệ dường như đã đuổi một số ra ngoài.

Di tích được điều hành bởi Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico. Tuy nhiên, mức độ quản lý của nó hơi mơ hồ, bởi các cộng đồng địa phương tuyên bố chủ quyền tại một số địa điểm. Những người bán hàng và hướng dẫn viên tìm kiếm khách hàng, đôi khi thiết lập công việc kinh doanh bên trong khu vực di tích, điều mà một số người khác cho rằng sẽ làm hỏng trải nghiệm của du khách.

Hôm qua, Diego Prieto, giám đốc của viện, cho biết những người này đang "xâm phạm" và muốn bán hàng hóa Trung Quốc trước kim tự tháp. Ông đề cập đến kim tự tháp Kukulkan, còn được gọi là El Castillo, thường được coi là tâm điểm của quần thể di tích.

Ciau Puc cho biết những người biểu tình đang yêu cầu thay thế giám đốc khu khảo cổ, cáo buộc ông ta kiểu ngạo và lạm quyền. Người dân địa phương cũng tức giận trước các báo cáo rằng khách du lịch nước ngoài giàu có được phép vào khu di tích vào ban đêm hoặc được phép leo lên kim tự tháp, điều được cho là bị cấm để bảo vệ cấu trúc.

Trong một tuyên bố, viện cho biết họ đã tìm cách kiểm soát những người bàn hàng để đảm bảo di tích hoạt đồng bình thường nhằm mang lại lợi ích cho du khách. Viện cho biết địa điểm này vẫn mở cửa cho khách du lịch và nói thêm rằng các quan chức sẵn sàng đàm phán với những người biểu tình.

Chichen Itza là Di sản Thế giới của Liên hợp quốc và là địa điểm di tích cổ được ghé thăm nhiều nhất ở Mexico, với khoảng 2,5 triệu du khách mỗi năm. Tranh chấp nêu bật những vấn đề mà người Maya ngày nay phải đối mặt, hầu hết họ sống trong cảnh nghèo đói.

Trọng Hà (AP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem