Thời bão giá, người dùng Việt săn điện thoại cũ: Kinh tế nhưng có an toàn?

Khải Phạm Thứ sáu, ngày 10/03/2023 14:46 PM (GMT+7)
Thay vì bỏ ra vài chục triệu đồng "đập hộp" máy mới, nhiều người dùng lại chọn phương án dùng smarphone siêu lướt để tiết kiệm chi phí.
Bình luận 0

Trên thị trường smartphone hiện nay, người dùng có nhiều phương án lựa chọn sản phẩm. Mỗi năm, các thương hiệu lớn như Apple, Samsung sẽ cho ra mắt những dòng smartphone cao cấp để đá ứng nhu cầu trải nghiệm những công nghệ mới nhất của người dùng.

Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều có điều kiện "đập hộp" các mẫu điện thoại thông minh cao cấp, thay vào đó có nhiều lựa chọn hơn.

Smartphone mới giá cao, người dùng Việt chọn hàng siêu lướt

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường IDC, thị trường smartphone tại Việt Nam đang có dấu hiệu hạ nhiều so với thời kỳ đỉnh điểm của dịch Covid-19.

Cụ thể, tổng doanh số smartphone năm 2022 đạt khoảng 13,4 triệu máy, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2023 (thời kỳ bùng nổ dịch Covid-19). Riêng quý 4/2022, nhu cầu sắm điện thoại thông minh của người Việt cũng giảm mạnh khi chỉ đạt 2,6 triệu máy, giảm 50,3% so với cùng kỳ năm trước đó.

Smartphone cũ là xu hướng mà nhiều người Việt chọn - Ảnh 1.

Doanh số smartphone giảm trong năm 2022. Ảnh Khải Phạm.

Điều này trái ngược hoàn toàn với những năm trước đây khi 3 tháng cuối năm luôn được đánh giá là thời điểm mua sắm nhộn nhịp nhất của thị trường bởi người dân có xu hướng mua sắm những món đồ mới chơi Tết.

Tuy nhiên, riêng năm 2022, thị trường smartphone ghi nhận doanh số ảm đạm bởi nhiều nguyên nhân.

"Năm 2021, thời kỳ dịch bệnh Covid-19 đỉnh điểm, tuy nhiên lượng điện thoại iPhone, Samsung cao cấp của chúng tôi bán rất chạy. Mọi người ở nhà, nhu cầu mua sắm điện thoại để giải trí, làm việc hay học sinh học online tăng mạnh hơn so với trước. Tuy nhiên, năm 2022, những tưởng khi đại dịch Covid-19 qua đi, thị trường sẽ tăng trưởng mạnh hơn, nhưng lượng điện thoại bán ra giảm khoảng 1/4 so với năm 2021", anh Long Nguyễn, thương gia buôn điện thoại cho biết.

Không chỉ những cửa hàng nhỏ hoặc thương gia buôn điện thoại bị ảnh hưởng mà ngay cả những chuỗi hệ thống bán lẻ cũng ghi nhận doanh số bán smartphone ảm đạm trong năm 2022 vừa qua. Tính đến thời điểm này của năm 2023, thị trường vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Một chủ cửa hàng điện thoại trên đường Thái Hà, Hà Nội cho biết: "Thị trường điện thoại thông minh mới hiện nay chưa thể phục hồi ngay được bởi ảnh hưởng của nền kinh tế. Nhiều người chưa sẵn sàng để sở hữu những dòng máy cao cấp với giá 20-30 triệu đồng, thay vào đó lựa chọn hàng siêu lướt".

Đối với các dòng điện thoại cũ đã qua sử dụng, người dùng vẫn chưa thể sử dụng hết tính năng nên việc sắm một chiếc máy mới vừa ra mắt gần như không phải là phương án đại đa số hướng đến ở thời điểm kinh tế khó khăn này.

Điện thoại lướt lên "ngôi", người dùng cẩn trọng nhiều rủi ro

Theo tìm hiểu của Dân Việt, các dòng smartphone cao cấp hiện nay ở Việt Nam chủ yếu đến từ Apple với iPhone và Samsung với các dòng Galaxy Note, Galaxy S, Z Fold,... Tuy nhiên, sản phẩm mới khi vừa ra mắt lại có mức giá cao đến hơn 30 triệu đồng nên phân khúc này khó tiếp cận đến nhiều người dùng.

Smartphone cũ là xu hướng mà nhiều người Việt chọn - Ảnh 2.

Các dòng máy Samsung mất giá sâu sau 1 thời gian sử dụng. Ảnh Khải Phạm.

Thay vào đó, những người chịu chi mua smartphone mới 100% ở Việt Nam lại chiếm tỷ lệ ít, còn nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh ở nước ta lại cao.

Đặc biệt, với những dòng smartphone cao cấp của Samsung sau khoảng 1-2 năm sử dụng thường lỗ 1 nửa giá so với lúc mới.

Điển hình Samsung Galaxy Z Fold bán ra năm 2019 với 50 triệu đồng, nhưng hiện nay các cửa hàng điện thoại thu mua lại máy với giá khoảng 5 triệu đồng, tức mức lỗ gần 90% so với trước. Cùng thời điểm, iPhone 11 Pro Max có giá 43,9 triệu đồng và hiện nay vẫn có giá trên thị trường khoảng 12 triệu đồng.

"Điện thoại Samsung thường mất giá cao hơn iPhone rất nhiều bởi sau một thời gian sử dụng không còn thực sự mượt mà. Đối với những dòng máy cũ, Samsung còn không cho nâng cấp hệ điều hành nên khi dùng các ứng dụng không còn tốt như iPhone. Do đó, người dùng thường sẽ tìm đến iPhone nhiều hơn dù thiết kế Samsung thay đổi liên tục và bắt mắt hơn, nhưng giá bán, mức khấu hao vẫn là yếu tố quyết định đến tâm lý người Việt", anh Long chia sẻ.

Smartphone cũ là xu hướng mà nhiều người Việt chọn - Ảnh 3.

iPhone cũ được người dùng ưa chuộng hơn. Ảnh Long Nguyễn.

Ở các cửa hàng điện thoại cũ, người dân có xu hướng tìm mua những dòng điện thoại iPhone có mức giá khoảng dưới 10 triệu đồng đã ra mắt 4-5 năm. Trong khi đó, những hàng siêu lướt 1,2 năm hiện cũng có giá khoảng 18-19 triệu đồng sẽ phục vụ số ít người dùng hơn, dù vậy vẫn tiết kiệm khoảng 10 triệu đồng so với việc "đập hộp" một chiếc iPhone mới.

Đối với người dùng, giá rẻ sẽ quyết định khá nhiều, nhưng cũng cần phải lưu ý rằng có nhiều rủi ro khi mua điện thoại lướt. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại iPhone trôi nổi không rõ nguồn gốc, đã bị thay thế linh kiện kém chất lượng và được rao bán trên mạng.

"Các đối tượng thường nhắm đến người dùng ham của rẻ, không có kiến thức, không kiểm tra được máy đã thay màn, mất zin. Thậm chí, không ít người còn mua phải điện thoại lỗi, không sử dụng được với số tiền bỏ ra cũng đến cả chục triệu đồng. Do đó, nếu không có kiến thức kiểm tra điện thoại, tốt nhất người dùng nên tìm đến các cửa hàng uy tín, có bảo hành để an tâm hơn, giá đương nhiên sẽ nhỉnh hơn từ 2-3 triệu đồng", thương gia Long nói.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem