Thông tin TQ mời lãnh đạo châu Âu đến gặp ông Tập: Bắc Kinh lên tiếng

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ ba, ngày 19/07/2022 17:40 PM (GMT+7)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19.7 phủ nhận thông tin nước này đã gửi lời mời các lãnh đạo hàng đầu châu Âu tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận bình vào tháng 11 tới.
Bình luận 0

img

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh năm 2019.

"Tôi không biết nguồn của họ lấy từ đâu", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên nói, theo Bloomberg, ám chỉ bài viết đăng tải trên tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP). "Tôi có thể nói rằng đây là tin giả".

Trước đó, tờ SCMP đăng bài viết dẫn một nguồn tin ngoại giao giấu tên, nói Trung Quốc đã gửi lời mời Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italia Mario Draghi và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez.

Theo bản tin trên SCMP, cuộc gặp dự kiến diễn ra vào tháng 11, sau đại hội đảng lần thứ 20 của Trung Quốc - vốn được ấn định vào tháng 10 năm nay.

"Chuyến thăm" có thể cùng thời điểm với hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia và đánh dấu sự trở lại TQ của các nhà lãnh đạo Tây Âu sau gần ba năm do Bắc Kinh áp dụng chính sách “zero Covid”.

Theo nguồn tin tiết lộ trên tờ SCMP, chính phủ Pháp đang “tranh luận sôi nổi” về vấn đề phản hồi lời mời của Trung Quốc. Các lãnh đạo châu Âu cho đến nay có quan điểm ủng hộ đối thoại với Trung Quốc về các vấn đề như Ukraine, an ninh lương thực và quan hệ kinh tế.

“Rất khó để nói không với Trung Quốc, đặc biệt là với ông Tập”, nguồn tin ngoại giao giấu tên nói, theo SCMP.

Tháng 9 tới, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự cuộc họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và theo nguồn tin của SCMP, có chuyến công du tới châu Âu “chuẩn bị cho chuyến thăm cấp cao của các nhà lãnh đạo châu Âu tới Trung Quốc”.

Năm ngoái, Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức khi đó là Angela Merkel đã dự định thăm Trung Quốc. Nhưng chuyến thăm bị hủy bỏ vì các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Trong giai đoạn dịch Covid-19, quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu rơi xuống mức thấp nhất trong hàng thập kỷ, liên quan đến vấn đề Tân Cương, biểu tình ở Hong Kong và căng thẳng Đài Loan.

Trước mắt, Liên minh châu Âu (EU) sẽ tham gia đối thoại thương mại cấp cao với Trung Quốc theo hình thức trực tuyến vào ngày 19.7. EU mong muốn Trung Quốc mở cửa thị trường hơn nữa đối với các doanh nghiệp châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nhưng rất khó để hai bên đạt được thỏa thuận mang tính đột phá. Hồi tháng 4, EU và Trung Quốc đã họp thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến và cuộc họp kết thúc không thành công, khi EU mong muốn Trung Quốc có lập trường rõ ràng hơn về cuộc xung đột ở Ukraine.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem