"Thor: Love and Thunder": Hành động "lạ" trước khi hôn Natalie Portman của "Thần sấm"

Phương Việt Thứ tư, ngày 13/07/2022 13:30 PM (GMT+7)
Natalie Portman đã trở lại trong vai bạn gái, sát cánh cùng Thor của Chris Hemsworth trong "Thor: Love and Thunder".
Bình luận 0

Bộ phim "Thor: Love and Thunder" ngay từ khi ra mắt đã "băng băng" đi tới vị trí "ông vua phòng vé" trong năm 2022. Trong phim, Natalie Portman đã trở lại trong vai bạn gái, sát cánh cùng Thor của Chris Hemsworth.

Cặp đôi đã có một cảnh hôn nồng cháy khiến nhiều khán giả mãn nhãn. Chia sẻ về điều này với kênh Capital FM, Natalie Portman đã bày tỏ nhiều lời khen ngợi dành cho bạn diễn nam. Trong đó, người thắng giải Oscar với "Thiên nga đen" cho biết, vì tôn trọng Natalie Portman là một vegan (người ăn thuần chay), để diễn cảnh hôn, Chris Hemsworth đã không ăn thịt trong một ngày.

Cần phải biết rằng, để có được hình thể đẹp như tượng của thần Thor, bữa ăn giàu protein từ thịt gần như là món ăn chủ yếu đối với Chris Hemsworth trong một ngày.

"Anh ấy rất tuyệt vời. Hôm chúng tôi diễn cảnh hôn, Chris không ăn thịt vào sáng hôm đó vì tôi là người ăn chay trường. Dù chế độ ăn kiêng của anh ấy phải ăn thịt cả ngày, đúng là một người đàn ông thấu đáo. Tôi không cho điều đó là điều cần phải làm, nhưng anh ấy đã tôn trọng và hành động rất tốt bụng", Natalie Portman nói về Chris Hemsworth.

"Thor: Love and Thunder": Hành động "kỳ lạ" trước khi hôn Natalie Portman của "Thần sấm" - Ảnh 1.

Natalie Portman và Chris Hemsworth trong "Thor: Love and Thunder". (Ảnh: Disney)

"Thor: Love and Thunder": Hành động "lạ" trước khi hôn Natalie Portman của "Thần sấm"

Bạn diễn của Natalie Portman trong "Thor: Love and Thunder", Tessa Thompson nói thêm: "Tôi thậm chí còn tưởng rằng anh ấy không thể sống nếu không ăn thịt. Buổi sáng anh ấy thường ăn thịt bò. Hành động đó thật ngọt ngào".

Hemsworth tạm dừng ăn thịt không phải là kỷ niệm duy nhất mà Portman đã tiết lộ sau khi "Thor: Love and Thunder" ra rạp. Nữ diễn viên nói với Entertainment Weekly rằng, cô đã quay một trong những cảnh ấn tượng nhất của bộ phim tại bãi đậu xe của siêu thị Best Buy.

"Có một cảnh là một trong những cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy trên phim và chúng tôi đã quay cảnh đó ngoài đời thực tại một bãi đậu xe Best Buy. Thật buồn cười khi quay một bộ phim hoành tráng cỡ này, lại chọn phim trường là bãi đỗ xe với màn hình xanh phía sau. Trên phim trông nó thật bắt mắt, nhưng mỗi khi nhìn thấy nó, tôi thường nghĩ tới bãi đỗ xe đầy kỷ niệm này", cô nói.

Trước khi "Thor: Ragnarok" (2017) xuất hiện, hình tượng Thần Sấm trong mắt khán giả là một siêu anh hùng cơ bắp, với tính cách nghiêm túc và số phận nhuốm màu bi kịch. Cuộc tranh giành quyền lực trong gia đình Thor vừa có hơi hướng Shakespeare, lại vừa mang dáng dấp thần thoại Hy Lạp. Dù hai phần đầu "Thor" (2011) và "Thor: The Dark World" (2013) đều thành công về mặt doanh thu, câu chuyện lại dần đi vào lối mòn và có dấu hiệu nhàm chán.

Đạo diễn Taika Waititi đã hoàn toàn lột xác Thần Sấm khi đưa nhân vật trở lại trong cuốn phim thứ ba. Thay vì là phần hậu truyện (sequel), "Thor: Ragnarok" được xây dựng như một tác phẩm tái khởi động (reboot) cả thương hiệu, thổi hồn mới cho loạt phim Thor đồng thời mang đến màu sắc độc đáo cho MCU.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem