Thủ khoa tốt nghiệp THPT các khối năm 2023: Chọn học toàn ngành hot, trường "đỉnh"

Tào Nga Thứ năm, ngày 20/07/2023 11:55 AM (GMT+7)
Có thủ khoa cho biết sẽ sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 để xét vào trường top đầu, tuy nhiên có em không sử dụng điểm thi này dù cao nhất cả nước.
Bình luận 0

Thủ khoa tốt nghiệp THPT toàn quốc năm 2023 - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Vũ Thị Vân Anh, học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Vụ Bản, Nam Định đạt tổng điểm 57,3. Điểm số này giúp Vân Anh xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi năm nay. Vân Anh đã giành lần lượt các điểm số là Văn 9,25, Toán 9,2, Tiếng Anh 9,6, Lịch sử 9,75,  Địa lý 9,5, GDCD 10.

Thủ khoa tốt nghiệp THPT các khối năm 2023: Chọn học toàn ngành hot, trường đỉnh nào? - Ảnh 1.

Vũ Thị Vân Anh - thủ khoa toàn quốc năm 2023. Ảnh: NVCC

Với tổng điểm 28,05 khối D01, Vân Anh dự kiến sẽ đăng ký nguyện vọng vào ngành Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Điều đặc biệt ở Vân Anh là em chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT làm phương thức xét tuyển đại học.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào ngành Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân là 27,75 điểm.

Chia sẻ về bí quyết học, Vân Anh tiết lộ: "Ngoài giờ học trên lớp em chăm chỉ học thêm tài liệu trên mạng và những bài giảng online. Hầu như em học ở trường và ở nhà 8-11h đi ngủ. Tuy nhiên ngày nào em cũng dậy từ 4-5h học bài. Động lực chính của em là do gia đình em không khá giả, bố mẹ em làm nông và bán tạp hóa nhỏ ở nhà nên em muốn học tốt để sau này có công việc ổn định giúp đỡ gia đình".

Thủ khoa khối A00 - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM hoặc Trường Đại học Ngoại thương

Thí sinh Trần Nguyệt Hằng, học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, quận Tân Phú, TP.HCM trở thành thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) với môn Toán đạt 9,6 điểm, môn Vật lý đạt 9,75 điểm và môn Hóa học đạt 10 điểm.

Thủ khoa tốt nghiệp THPT các khối năm 2023: Chọn học toàn ngành hot, trường đỉnh nào? - Ảnh 2.

Trần Nguyệt Hằng, thủ khoa khối A toàn quốc năm 2023. Ảnh: NVCC

Nữ tân thủ khoa Trần Nguyệt Hằng cho biết, đang cân nhắc ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở 2, TP.HCM). Hằng mong muốn sẽ trở thành lập trình viên máy tính hoặc chuyên viên tài chính trong tương lai.

Điểm chuẩn vào ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Ngoại thương năm 2022 lấy 28,2 điểm.

Bí quyết ôn tập hiệu quả để trở thành thủ khoa khối A00 của Hằng là giải thật nhiều đề thi của những năm trước. Môn Toán dành nhiều thời gian để học ở phần hàm số, môn Vật lý thì tập trung nhiều hơn vào phần lý thuyết, kiến thức cơ bản... Cho đến ngày thi tốt nghiệp, số đề thi mà em đã giải được có thể xếp cao cả mét.

Thủ khoa khối B00 - Trường Đại học Y Hà Nội

Em Mai Duy Anh Quân, học sinh Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống, tại Hội đồng thi tỉnh Thanh Hóa đạt 29,8 khối B00 (Toán: 9,8, Hóa: 10, Sinh: 10) đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối B00. Mai Duy Anh Quân dự định sẽ xét tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Năm ngoái, ngành Y khoa Trường Đại học Y Hà Nội lấy 28,15 điểm.

Thủ khoa tốt nghiệp THPT các khối năm 2023: Chọn học toàn ngành hot, trường đỉnh nào? - Ảnh 3.

Mai Duy Anh Quân quyết định chọn Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

Bí quyết của Anh Quân là em cố gắng học hết chương trình lớp 12 vào các năm lớp 10 và 11 sau đó, đến lớp 12 em dành thời gian giải các bộ đề.

Cũng theo Anh Quân, ngoài giờ học trên lớp cùng các thầy cô ra thì em không học thêm mà dành thời gian đăng ký các lớp học online trên mạng để có nhiều bộ đề.

"Thông thường em bắt đầu học bài từ lúc 20 giờ và kết thúc vào 23 giờ hàng ngày, buổi sáng thì 6 giờ sáng là em với tỉnh dậy đi học, có hôm em còn bị muộn học vì ngủ dậy muộn. Động lực chính của em là bố mẹ vì cả bố và mẹ em đều là giáo viên dạy môn Sinh. Ngoài những giờ học căng thẳng ra em với bố thường chơi cờ tướng online và em thích bóng đá, cầu thủ em thích nhất là Messi", Anh Quân tiết lộ. 

Thủ khoa khối C - Trường Đại học Luật Hà Nội

Nguyễn Viết Khôi Nguyên, học sinh lớp 12A6 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh trở thành thủ khoa khối C toàn quốc với số điểm các môn Văn 9,75 điểm; Lịch sử 9,75 điểm và Địa lý 10 điểm, tổng điểm 29,5. Với điểm số này, Khôi Nguyên cho biết em sẽ nhập học vào Trường Đại học Luật Hà Nội để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành luật sư.

Năm 2022, ngành Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội lấy 28,75 điểm.

Thủ khoa tốt nghiệp THPT các khối năm 2023: Chọn học toàn ngành hot, trường đỉnh nào? - Ảnh 4.

Nguyễn Viết Khôi Nguyên sẽ nhập học vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: NVCC

Về bí quyết học, Khôi Nguyên cho hay không thức khuya mà học vừa đủ: "Em thường đi ngủ trước 23 giờ và dậy sớm vào lúc 4 giờ. Học tập và làm việc khi cơ thể ngủ đủ sẽ giúp cho em có thể giữ được tỉnh táo mà không mệt mỏi cả ngày. Trong quá trình ôn luyện, em luôn đặt cho mình mục tiêu là 28 điểm".

Thủ khoa khối D - Trường Đại học Ngoại thương 

Phạm Thị Vân Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng là thủ khoa toàn quốc khối D01 (Toán-Văn- Anh) năm nay. Em đã đạt được mức điểm là Toán 9,6, Văn 9,5, Tiếng Anh 9,8, Vật lý 9,5, Hóa học 7,75, Sinh học 8,75. 

Trước đó, Vân Anh trúng tuyển vào ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương bằng phương thức xét tuyển học bạ. Vì vậy, dù điểm cao nhất nước nhưng Vân Anh cho biết sẽ không sử dụng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học.

Điểm chuẩn xét học bạ vào ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương năm 2023 là 28 điểm. Năm 2022, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi vào ngành này là 28,20 điểm.

Thủ khoa tốt nghiệp THPT các khối năm 2023: Chọn học toàn ngành hot, trường đỉnh nào? - Ảnh 5.

Vân Anh trúng tuyển vào ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC

Bí quyết học của thủ khoa khối A01 là không nên ép bản thân quá mức, dễ dẫn đến căng thẳng và ôn tập không đạt hiệu quả. Vì vậy Vân Anh luôn giữ tinh thần thoải mái và phân bổ các môn học quan trọng như nay, không đặt nặng hay xem nhẹ môn nào.

Bài học này Vân Anh rút ra sau thời gian căng thẳng vì thất vọng điểm số. Khi bản thân rơi vào trạng thái không vui, dù cố gắng để học, cũng không ghi nhớ được gì. Sau đó thì Vân Anh tự ngồi lại, xem còn thiếu những gì rồi phân chia lại quỹ thời gian. Mỗi ngày, Vân Anh học đến khoảng 10 giờ tối, hôm nào nhiều bài thì 11 giờ. Nữ thủ khoa không thức quá khuya mà luôn biết sắp xếp tổng thời gian học vừa đủ để đảm bảo sức khỏe, tập trung nắm chắc phương pháp giải các dạng đề, đồng thời, rèn luyện tốc độ làm bài căn theo thời gian trong phòng thi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem