Thu phí độc giả: Sử dụng công nghệ mới sẽ tạo ra giá trị mới cho báo chí, công chúng

PV Thứ hai, ngày 21/06/2021 14:53 PM (GMT+7)
Cách duy nhất để giữ được bạn đọc chính là câu chuyện nội dung có bản quyền, kết hợp với các yếu tố công nghệ mới.
Bình luận 0

Ngày 20/6/2018, Báo điện tử VietnamPlus của TTXVN trở thành cơ quan báo chí đầu tiên của Việt Nam thu phí đọc nội dung trên nền tảng digital.

Theo lãnh đạo của báo, trong số 250 tin, bài phát mỗi ngày trên VietnamPlus, chỉ một phần nhỏ bài chất lượng cao để thu phí, vì thế việc này không ảnh hưởng đến nhiệm vụ cung cấp thông tin thiết yếu tới độc giả.

Ngày 29/3/2021, Tạp chí điện tử Ngày Nay (ngaynay.vn) đã chính thức ra mắt báo thu phí trực tuyến trong chuyên mục Special Today. Đây cũng là tờ tạp chí điện tử đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thu phí trực tuyến và đã đạt được những hiệu quả ban đầu.

Phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Hữu Quang, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày nay về việc thu phí trực tuyến hiện nay.

Thưa ông, hiện nay việc thu phí độc giả được triển khai ở những chuyên mục nào của Tạp chí Ngày nay?

Tạp chí Ngày Nay triển khai mô hình thu phí một phần nội dung trên báo điện tử từ ngày 29/3/2021. Nghĩa là, bạn đọc có thể đọc các tin bài thời sự trên báo điện tử như bình thường, chỉ có một chuyên mục Special Today, khi xem sẽ cần đăng nhập và trả phí.

Thu phí độc giả: Sử dụng công nghệ mới sẽ tạo ra giá trị mới cho báo chí, công chúng - Ảnh 1.

Ngày 29/ 3, Tạp chí điện tử Ngày Nay (ngaynay.vn) đã chính thức ra mắt báo thu phí trực tuyến trong chuyên mục Special Today. Ảnh: N.Đ

Đây là chuyên mục gồm những bài viết chuyên sâu, là những góc nhìn, phân tích từ các chuyên gia, các cây bút nổi tiếng; và đây cũng là chuyên mục không có sự xuất hiện của quảng cáo. Bạn đọc có thể trả phí theo bài, hoặc theo các gói thời gian (1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm); có thể lựa chọn cách thanh toán qua ví điện tử, hơn 40 loại thẻ ngân hàng, thẻ Visa, Master Card… Hiện nay, Ngày Nay đã hợp tác với cổng thanh toán Napas, ví điện tử Viettel Pay, VNPT Pay…

Tới đây, Ngày Nay sẽ triển khai hợp tác thêm với nhiều ví điện tử để tạo sự thuận lợi cho bạn đọc khi thanh toán trực tuyến. 

Sau hơn 2 tháng triển khai việc thu phí độc giả, đến nay đã đạt được những kết quả ban đầu ra sao thưa ông?

Là tạp chí đầu tiên tại Việt Nam triển khai nền tảng thu phí nội dung trực tuyến nên những kết quả ban đầu với Ngày Nay, chúng tôi cho là rất đáng để khích lệ để tiếp tục dấn thân trên con đường tự thử thách đầy mới mẻ này.

Chúng tôi xác định việc ra mắt báo thu phí là cách Ngày Nay đón nhận sự tin tưởng của bạn đọc, là thông điệp về lòng biết ơn và sự tôn vinh dành cho bạn đọc với sự tồn tại của Ngày Nay, cũng như chúng tôi đã kiên trì thực hiện việc phát hành miễn phí Tạp chí Ngày Nay bản in trong suốt hơn 5 năm qua, với số lượng khoảng 2 vạn bản/kỳ/tuần.

Theo ông, để triển khai có hiệu quả cơ quan báo chí cần có chiến lược như nào?

Tôi cho rằng, để bạn đọc trả tiền đọc báo đã khó, nhưng giữ chân bạn đọc còn khó hơn. Cách duy nhất để giữ được bạn đọc chính là câu chuyện nội dung có bản quyền, kết hợp với các yếu tố công nghệ mới.

Thu phí độc giả: Sử dụng công nghệ mới sẽ tạo ra giá trị mới cho báo chí, công chúng - Ảnh 3.

Nhà báo Phạm Hữu Quang- Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay. Ảnh: Lê Tâm

Trong công cuộc chuyển đổi số, sứ mệnh của báo chí luôn phải là kiên định bảo vệ cái gốc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của quốc gia. Chuyển đổi số là để đi xa, là để phát triển, nhưng càng phát triển thì báo chí càng phải kiên định vững vàng; chủ động, tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, làm trong sạch, lành mạnh không gian mạng; thể hiện dòng chảy chính của xã hội, tạo niềm tin xã hội.

Trong dòng chảy của cuộc cách mạng 4.0, tôi cho rằng báo chí muốn phát triển phải luôn gắn với sự chuyển đổi mạnh mẽ của công nghệ. Cách để phát triển, để thay đổi, không thể khác được chính là sử dụng công nghệ nhiều hơn. Chỉ có đi đầu về cái mới thì mới có cơ hội vươn lên bứt phá và phát triển. Cá nhân tôi cho rằng, việc sử dụng công nghệ mới sẽ tạo ra những giá trị mới cho báo chí và cho công chúng.

Việc triển khai thu phí trên báo điện tử còn gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng các hình thức thanh toán. Hiện tại, chúng tôi dự định triển khai việc thanh toán bằng tin nhắn trên điện thoại (SMS) nhưng đang rất vướng mắc bởi các quy định của các nhà mạng và viễn thông.

Trân trọng cám ơn ông!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem