Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Cần phối hợp tốt giữa các lực lượng để phòng chống bão số 2 hiệu quả

Bùi My Thứ tư, ngày 10/08/2022 19:09 PM (GMT+7)
Kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 tại Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương cần phối hợp tốt giữa các lực lượng trên địa bàn để phòng chống bão số đạt hiệu quả.
Bình luận 0

Chiều 10/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, do Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã về kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 tại Quảng Ninh.

Qua công tác kiểm tra, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NNPTNT, Phó Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đánh giá cao công tác phòng, chống cơn bão số 2 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Cần phối hợp tốt giữa các lực lượng để phòng chống bão số 2 đạt hiệu quả - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Bùi My

Thứ trưởng Bộ NNPTNT cho biết, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 2 không gây gió quá lớn, tuy nhiên lượng mưa đêm nay và 2 ngày tới sẽ rất lớn. Ở một số địa phương sẽ xảy ra mưa cực lớn, thậm chí lên đến 400mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Do vậy, Thứ trưởng khuyến cáo các địa phương kêu gọi và sắp xếp nơi neo đậu cho tàu bè, tàu du lịch; khu vực khai thác khoáng sản phải chuẩn bị tiêu nước để không xảy ra ngập lụt.

Đến thời điểm hiện nay, bản đồ ngập lụt hạ du và các điểm sạt trượt đã được Bộ TNMT, Bộ NNPTNT đã cảnh báo đến các địa phương. Do đó, đề nghị các địa phương căn cứ vào bản đồ sạt trượt để di dời người dân tùy theo khu vực, lượng mưa được dự báo cho phù hợp. Trong trường hợp nguy hiểm mà người dân không chịu di dời, phải cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Các địa phương cần phối hợp tốt giữa các lực lượng trên địa bàn để phòng chống thiên tai mưa lũ đạt hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Cần phối hợp tốt giữa các lực lượng để phòng chống bão số 2 đạt hiệu quả - Ảnh 2.

Tàu du lịch, tàu vận chuyển khách neo đậu tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu. Ảnh: Bùi My

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được công điện về phòng, chống cơn bão số 2, Quảng Ninh đã gửi công điện đến các địa phương trong tỉnh, chỉ đạo các tàu về cập bến trước 12 giờ ngày 10/8.

Đồng thời phân công chỉ đạo các sở, ban ngành đi kiểm tra các bãi thải mỏ để có phương án phù hợp; các hồ chứa nước để đảm bảo dung tích an toàn, trực 24/24h và chủ động xả nước trước.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn than và Công ty Đông Bắc để xử lý những trường hợp phát sinh tại các bãi thải.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Cần phối hợp tốt giữa các lực lượng để phòng chống bão số 2 đạt hiệu quả - Ảnh 3.

Các phương tiện đã được neo đậu vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Bùi My

Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo các địa phương, Chi cục Thủy sản rà soát lại số lượng tàu thuyền trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là tàu xa bờ), giữ liên lạc thường xuyên với các phương tiện để thông tin về hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, chủ động đi ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tổ chức rà soát, gia cố lại lồng bè nuôi trồng thủy sản, sẵn sàng đưa người (ưu tiên phụ nữ, người già, trẻ nhỏ) lên bờ khi có tình huống bão khẩn cấp. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện hỗ trợ, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã huy động trên 1.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và hiệp đồng 500 cán bộ chiến sĩ lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đóng trên địa bàn; 14 xe ô tô, 6 tàu, 22 xuồng và các loại trang thiết bị, phương tiện khác để đảm bảo công tác ứng phó với bão số 2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem