Mỹ thừa nhận Phương Tây 'lo lắng' về quân đội Nga

PV (theo RT) Thứ năm, ngày 03/10/2024 19:15 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho biết "việc tái thiết" lực lượng của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến Mỹ ngạc nhiên.
Bình luận 0
Thứ trưởng Mỹ thừa nhận Phương Tây 'lo lắng' về quân đội Nga - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell. Ảnh Getty

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho biết Washington rất quan ngại về sự "tái thiết" nhanh chóng của quân đội Nga và một phần cho rằng điều này là do mối quan hệ "đáng gờm" giữa Moscow với Trung Quốc.

Thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine trong một cuộc phỏng vấn ngày 2/10 do Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, tổ chức, ông Campbell tuyên bố rằng "những gì chúng ta đã thấy trong suốt 2 năm qua là sự tái thiết quân đội Nga với tốc độ và quyết tâm, thành thật mà nói, khiến chúng ta ngạc nhiên". Ông thừa nhận thêm rằng đây "là chủ đề thực sự gây lo lắng" cho phương Tây.

Ông Campbell được hỏi liệu Mỹ có quá thận trọng khi cung cấp năng lực quân sự cho Kiev hay không, nhưng ông trả lời rằng Washington "là nhà cung cấp viện trợ lớn nhất cho Ukraine" và phần lớn viện trợ đều được chuyển "đúng thời hạn".

Nhà ngoại giao này cho rằng việc tăng cường sản xuất quân sự ở Nga là nhờ sự giúp đỡ của nước ngoài, và đặc biệt là hợp tác với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao đã đánh giá thấp mức độ gần gũi của mối quan hệ đối tác giữa hai nước, tương tự như cách các thế hệ nhà ngoại giao Mỹ trước đây đã đánh giá thấp mức độ sâu sắc của sự chia rẽ Trung-Xô, Campbell tuyên bố.

Ông lập luận rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga "có lẽ là mối quan hệ song phương quan trọng và to lớn nhất trên toàn cầu hiện nay mà chúng ta phải lưu ý và phản hồi".

Ông Campbell tuyên bố rằng phương Tây thừa nhận rằng việc giải quyết xung đột Ukraine sẽ đòi hỏi sự tham gia ngoại giao với Nga "trong tương lai không xa", đồng thời nhấn mạnh rằng Washington có một số ranh giới đỏ nhất định.

Thứ trưởng cho biết: "Chúng ta có lợi ích rất lớn, chúng ta không thể chấp nhận những kết quả không tối ưu đến mức Nga hoặc Trung Quốc sẽ nghĩ rằng kinh nghiệm này nên được sao chép ở những nơi khác".

Các mục tiêu được nêu của Moscow trong cuộc xung đột bao gồm biến Ukraine thành một quốc gia trung lập với giới hạn về sức mạnh quân sự, đảo ngược các chính sách phân biệt đối xử với người Nga của Kiev và loại bỏ những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine khỏi các vị trí có thẩm quyền. Nga cũng yêu cầu Kiev từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với năm khu vực trước đây thuộc Ukraine.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã tới Mỹ vào tháng trước để trình bày "kế hoạch chiến thắng" của mình, mà các quan chức Mỹ được cho là đang hoài nghi. Kiev đang tìm cách đánh bại Nga về mặt quân sự với sự giúp đỡ của phương Tây.
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem