Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Các địa phương phải có kịch bản ứng phó với đợt mưa dự báo khá lớn ở miền Trung

Khánh Nguyên Thứ tư, ngày 07/10/2020 11:45 AM (GMT+7)
Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ứng phó với vùng áp thấp ở biển Đông và mưa lũ lớn ở miền Trung.
Bình luận 0
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Kiên quyết không được để lũ chồng lũ trong đợt mưa dự báo khá lớn ở miền Trung  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp trả lời phỏng vấn báo chí về nguy cơ mưa lớn ở Trung Bộ những ngày tới.

Trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 7 - 11/10, sẽ có một đợt mưa lớn, trọng tâm mưa từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

"Kinh nghiệm từ năm 2017 cho thấy, đã có một trận mưa lớn trên diện rộng, gây ngập lụt, chia cắt nhiều địa phương, do vậy, với dự báo này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kịch bản tính toán các điểm ngập lụt vùng hạ du, tính toán các điểm có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là lũ quét để có phương án ứng phó" - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng chỉ đạo, trong đợt mưa lớn này, các hồ thủy điện, thủy lợi phải đặt ở mức cảnh báo cao nhất, sẵn sàng cắt lũ cho hạ du, tránh bằng được tình trạng lũ chồng lũ khi thủy điện xả lũ khi hạ du cũng đang lũ.

"Đối với các điểm có nguy cơ sạt lở cao, các địa phương phải chủ động di dân sớm hơn, có các giải pháp tránh thiệt hại, đặc biệt về người" - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói. 

Đáng lo ngại hơn là, theo dự báo, trong ngày 13 - 14/10 có khả năng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão nên Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên trong 15 ngày tới nguy cơ cao phải đối phó với mưa lớn nên phải đặt trong trạng thái cảnh báo cao nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Kiên quyết không được để lũ chồng lũ trong đợt mưa dự báo khá lớn ở miền Trung  - Ảnh 2.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 1 giờ sáng ngày 7-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp còn cách các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa khoảng 250km.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ 15-20km/giờ. Dự báo đến 13 giờ chiều ngày 7/10, vùng áp thấp sẽ ở ngay trên bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, theo phân tích mới nhất vào sáng sớm nay thì vùng áp thấp sẽ đạt mức ở cuối cấp 5 và ít khả năng mạnh lên.

Tuy nhiên, đáng lo ngại là vào ngày 13, 14/10 sẽ tiếp tục có một áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông. Cơn áp thấp nhiệt đới này trùng với thời điểm đang diễn ra mưa lũ đợt hai ở khu vực Trung bộ nên cần phải đặc biệt lưu ý.

Về mưa lớn, ông Khiêm vẫn nhấn mạnh khu vực Trung Bộ sẽ có hai đợt mưa lớn. Trọng tâm của đợt mưa đầu tiên sẽ diễn ra vào hôm nay (7-10), như ở Quảng Ngãi với lượng mưa đến 700mm. Dự báo tổng lượng mưa hai đợt có thể lên tới 500-1.000mm hoặc cao hơn. 

Thông tin tại cuộc họp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết hiện nay nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi ở phía bắc đã đầy nước, trong đó có ba hồ đang phải tiến hành xả lũ.

 Khu vực Bắc Trung Bộ, các hồ chứa đang đạt từ 12-49% dung tích thiết kế, các hồ ở Nam Trung Bộ cũng đang đạt từ 12-60% dung tích thiết kế. 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị Tổng cục Thủy sản tập trung chỉ đạo hướng dẫn người dân thu hoạch sớm, có biện pháp bảo vệ ao nuôi, khu nuôi nước ngọt. Vì khu vực này có 54 nghìn ha, lớn gấp đôi so với nuôi biển. Về chăn nuôi, khu vực này có 2.000 trang trại và tập trung nhiều là lợn với gần 6 triệu con. 

Đề nghị Cục Chăn nuôi có thông báo cụ thể cho các địa phương, không để xảy ra tình trạng thiệt hại. Về giao thông, chưa mưa đã chia cắt thì với lượng mưa lớn như vậy thì đường quốc lộ 1, đường sắt, đường HCM sẽ bị ngập lụt, cần triển khai sớm các giải pháp để đảm bảo giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem