×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Hà Nội hôm nay
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • Làng cười
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Tâm hồn làng Việt
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Tin tức
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • x
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Tăng trưởng xanh
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account

    Chủ đề nóng

    Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
    Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
    "Nỗi buồn chiến tranh" được vinh danh và những tranh cãi
    Gương mặt vàng SEA Games 33
    Độc - lạ SEA Games, bi - hài SEA Games
    Vụ án gây rúng động tại Lạng Sơn
    Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
    Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
    SEA Games 33
    "Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
    Nhà nông
    • Tin nông nghiệp
    • Muôn cách làm giàu
    • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
    • Ngon - Sạch - Lạ
    • Kinh tế nông nghiệp
    • Nông thôn mới
    • Khuyến nông
    • Môi trường xanh
    • Danviet.vn
    • Nhà nông
    • Tin nông nghiệp
    • Muôn cách làm giàu
    • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
    • Ngon - Sạch - Lạ
    • Kinh tế nông nghiệp
    • Nông thôn mới
    • Khuyến nông
    • Môi trường xanh
    Thứ ba, ngày 31/12/2024 07:54 GMT+7

    Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2024: 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững

    + aA -
    Nhóm Phóng viên Thứ ba, ngày 31/12/2024 07:54 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Sáng 31/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024. Hội nghị do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo, Báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt tổ chức thực hiện.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  

    Nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tình hình mới;

    Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 69/NQ-CP, ngày 11/5/2024 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW.

    Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân hàng năm, hôm nay ngày 31/12/2024, được sự đồng ý của Đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024 với chủ đề: "Khơi dậy khát vọng làm giàu để phát triển đất nước phồn vinh vinh, hạnh phúc; vững tin bước vào kỷ nguyên mới".

    Tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, có 300 đại biểu tham dự dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tham dự Hội nghị, còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban... Tại điểm cầu ở trụ sở UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương; đại diện các nông dân tiêu biểu với dự kiến khoảng 4.000 đại biểu.

    Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024 - Ảnh 1.

     

    07:55 ngày 31/12/2024

    Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân là hoạt động thường niên do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì và giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trực tiếp tổ chức thực hiện. Hội nghị lần thứ nhất tổ chức ngày 9/4/2018 tại tỉnh Hải Dương. Chủ đề: "Tháo gỡ vướng mắc, khơi thông động lực, tiếp đà 30 năm đổi mới".

    Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 2 được tổ chức tại TP.Cần Thơ vào ngày 10/12/2019 với chủ đề: "Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản". Hội nghị có 700 đại biểu tham dự, trong đó có 400 nông dân. Gần 1.500 câu hỏi được gửi tới Thủ tướng. Sau Hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 942/VPCP-QHĐP thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ, ngành chức năng, các địa phương khẩn trương triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân.

    Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ ba được tổ chức tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ngày 28/9/2020 với chủ đề: "Cùng nỗ lực vượt thách thức, giữ vững đà tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại".

    Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ tư được tổ chức tại TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) với chủ đề: Tiếp sức, hỗ trợ nông dân phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Sau Hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 4817/VPCP-QHĐP gửi các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân sau Hội nghị.

    Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ năm được tổ chức tại Văn phòng Chính phủ (Hà Nội) ngày 30/12/2023 với chủ đề: "Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững".

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 1.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 2.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 4.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị đối thoại với nông dân.

     

    08:10 ngày 31/12/2024 Đến dự và chỉ đạo hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 6 có:

    - Đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

    - Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

    - Đồng chí Lâm Phương Thanh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

    - Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

    - Đồng chí Lê Minh Hoan- Ủy viên BCH Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    - Đồng chí Nguyễn Hồng Diên- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

    - Đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    - Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

    - Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

    - Đồng chí Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam.

    Cùng tham dự Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam, có sự hiện diện của các đồng chí:

    + Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương.

    + Lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

    + Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương các Hội: Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

    + Tại các điểm cầu, có sự tham dự của các đồng chí đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

    + Tham dự Hội nghị trực tiếp và trực tuyến, còn có các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, đặc biệt là sự có mặt của đại diện gần 2.000 bà con nông dân, hợp tác xã tham dự trực tiếp và tại các điểm cầu.

    (Theo báo cáo của Ban Tổ chức, hiện tại các điểm cầu đang có khoảng hơn 4.000 đại biểu tham dự)

    08:11 ngày 31/12/2024

    Tại Hội nghị hôm nay, Ban Tổ chức cũng tiến hành thực hiện trực tuyến tại 63 điểm cầu ở các tỉnh thành phố, với sự tham dự của:

    - Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố;

    - Đại diện Thường trực Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;

    - Lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương;

    - Đại diện các hộ nông dân

    Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 6 năm 2024 được Ban Tổ chức tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử Dân Việt, Cổng thông tin điện tử Chỉnh phủ. Quý vị độc giả có thể truy cập vào trang web Danviet.vn, Baochinhphu.vn để cập nhật thông tin và trực tiếp đặt câu hỏi với Thủ tướng và các thành viên Chính phủ.

    08:11 ngày 31/12/2024 Phóng sự tổng quan về Hội nghị

    Thực hiện: Truyền hình Dân Việt

    08:19 ngày 31/12/2024 Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 1.

    Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

    Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân là hoạt động thường niên. Đây là Diễn đàn để đồng chí Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương trực tiếp lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của bà con nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp về các vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc và những bất cập trong thực hiện chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

    Qua 5 lần tổ chức Hội nghị, nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát huy vai trò chủ thể của người nông dân đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung giải quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực; được đông đảo bà con nông dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng tham gia. Đặc biệt, từ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đối thoại với nông dân cũng đã được tổ chức thường xuyên, nghiêm túc, bài bản; trở thành hoạt động đầy ý nghĩa, tạo cầu nối quan trọng giữa chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân.

    Đảng, Nhà nước luôn khẳng định Nông nghiệp là lợi thế của quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, minh bạch, trách nhiệm, tích hợp đa giá trị theo hướng giữ vững an ninh lương thực, bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn. Xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối với đô thị; có đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; có môi trường xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Có thể khẳng định rằng, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

    Hội nghị đối thoại được tổ chức hôm nay càng ý nghĩa hơn trong khi năm qua đầy khó khăn, biến động của tình hình thế giới, thiên tai nặng nề trong nước nhưng dưới sự lãnh đạo Bộ Chính trị sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp vượt xa so với mục tiêu. Lần đầu tiên xuất khẩu vượt 62 tỷ đô la Mỹ.

    Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024 được tổ chức với nhiều nét mới. Để tổng hợp các ý kiến của hội viên, nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp thì ngoài các kênh truyền thống như: chuyên mục "Lắng nghe nông dân", qua báo cáo của các tỉnh, thành Hội… thì trước đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức 2 Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" vào tháng 10 và tháng 11 vừa qua để lắng nghe ý kiến trực tiếp của hội viên, nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên cả nước. Thông qua các kênh khác nhau, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tiếp nhận được gần 3.000 ý kiến, kiến nghị; trong đó, tập trung vào 6 nhóm vấn đề chính sau:

    Thứ nhất, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách mạnh mẽ hơn để thúc đẩy và phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Thực tế cho thấy tổ chức liên kết, hình thành các chuỗi sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững thông qua các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác là xu thế tất yếu trong phát triển nông nghiệp ở nước ta hiện nay mà như Trung ương đã đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước phải hình thành được gần 200.000 hợp tác xã, tổ hợp tác với 10 triệu thành viên tham gia.

    Thứ hai, Chính phủ cần sớm ban hành giải pháp, chính sách đồng bộ nhằm đẩy mạnh thi hành Luật Đất đai 2024 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024, trong đó đặc biệt là các giải pháp về tập trung, tích tụ đất đai nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

    Thứ ba, Chính phủ quan tâm, nghiên cứu ban hành các giải pháp, chính sách nhằm sớm phát huy hiệu quả chương trình xây dựng thí điểm 5 vùng nguyên liệu tập trung, tiến tới tiếp tục mở rộng các vùng nguyên liệu khác, từ đó hình thành các khu sản xuất tập trung theo hướng chất lượng cao, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

    Thứ tư, Nhà nước cần ban hành cơ chế, chính sách đủ mạnh để khơi thông dòng vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ khôi phục, phục hồi sản xuất nông nghiệp do tác động tiêu cực từ thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu; triển khai, mở rộng có hiệu quả chính sách về bảo hiểm nông nghiệp.

    Thứ năm, Nhà nước cần ban hành các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao về trình độ, chất lượng của lao động nông thôn, thích ứng với quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp.

    Cuối cùng là các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai nhanh, hiệu quả các mục tiêu được nêu tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội NDVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

    Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra để đưa đất nước ta bắt đầu bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và người nông dân đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 2.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 4.

    Một số hình ảnh tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ.

     

    08:22 ngày 31/12/2024 Các đồng chí lãnh đạo điều hành phiên đối thoại trong Hội nghị

    - Đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

    - Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

    - Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

    - Đồng chí Lê Minh Hoan- Ủy viên BCH Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    - Đồng chí Nguyễn Hồng Diên- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

    - Đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    - Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

    - Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

    - Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

    Các đồng chí lãnh đạo điều hành phiên đối thoại trong Hội nghị.

     

    08:28 ngày 31/12/2024 Hơn 2000 câu hỏi, ý kiến, đề xuất được gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

    Trước khi diễn ra Hội nghị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức nhiều kênh tiếp nhận câu hỏi, ý kiến, đề xuất của bà con nông dân, các hợp tác xã, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, có kênh từ Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố, từ hai Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói", từ các chuyên mục "Lắng nghe nông dân", "Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng" trên Báo điện tử Dân Việt và qua các kênh tiếp nhận khác. Kết quả, đã có khoảng 2.000 câu hỏi, ý kiến, đề xuất được gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

    Theo đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024 diễn ra với nhiều nét mới. Trước đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức 2 Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" vào tháng 10 và tháng 11/2024. Tại các địa phương, đã diễn ra 63 Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đối thoại với nông dân. Tại các Diễn đàn, Hội nghị, nhiều vấn đề cụ thể về từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương đã cơ bản được thảo luận, thống nhất và giải quyết trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề lớn, cần có quyết sách, chính sách thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024 - Ảnh 1.

    Hỉnh ảnh tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024 - Ảnh 2.

    Hỉnh ảnh tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Trong số hơn 2000 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị, tập trung vào 6 nhóm vấn đề chính sau:

    Thứ nhất, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách mạnh mẽ hơn để thúc đẩy và phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Thực tế cho thấy tổ chức liên kết, hình thành các chuỗi sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững thông qua các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác là xu thế tất yếu trong phát triển nông nghiệp ở nước ta hiện nay mà như Trung ương đã đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước phải hình thành được gần 200.000 hợp tác xã, tổ hợp tác với 10 triệu thành viên tham gia.

    Thứ hai, Chính phủ cần sớm ban hành giải pháp, chính sách đồng bộ nhằm đẩy mạnh thi hành Luật Đất đai 2024 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024, trong đó đặc biệt là các giải pháp về tập trung, tích tụ đất đai nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

    Thứ ba, Chính phủ quan tâm, nghiên cứu ban hành các giải pháp, chính sách nhằm sớm phát huy hiệu quả chương trình xây dựng thí điểm 5 vùng nguyên liệu tập trung, tiến tới tiếp tục mở rộng các vùng nguyên liệu khác, từ đó hình thành các khu sản xuất tập trung theo hướng chất lượng cao, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

    Thứ tư, Nhà nước cần ban hành cơ chế, chính sách đủ mạnh để khơi thông dòng vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ khôi phục, phục hồi sản xuất nông nghiệp do tác động tiêu cực từ thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu; triển khai, mở rộng có hiệu quả chính sách về bảo hiểm nông nghiệp.

    Thứ năm, Nhà nước cần ban hành các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao về trình độ, chất lượng của lao động nông thôn, thích ứng với quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp.

    Cuối cùng là các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai nhanh, hiệu quả các mục tiêu được nêu tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội NDVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

    Hội nghị của chúng ta diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra để đưa đất nước ta bắt đầu bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và người nông dân đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc..

     

    08:41 ngày 31/12/2024 Nông nghiệp có thành tích ấn tượng, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục khoảng 62,5 tỷ USD,khẳng định vị thế, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự phát triển chung của đất nước

    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

    Đồng chí Phạm Minh Chính- Thủ tướng Chính phủ phát biểu định hướng, chỉ đạo tại Hội nghị.

    Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh ngành nông nghiệp đạt được những thành công rất đáng mừng, đáng tự hào khi xuất khẩu đạt mức kỷ lục 62,5 tỷ USD, trong khi năm ngoái tôi chỉ giao chỉ tiêu cho ngành nông nghiệp 55 tỷ USD. Kết quả này có sự đóng góp rất của nông dân cả nước, khẳng định vai trò, vị thế của người nông dân trong phát triển kinh tế chung của đất nước. 

    Tôi rất cảm ơn bà con cũng như các đồng chí làm việc trong lĩnh vực nông dân nông thôn đã cùng cố gắng, góp phần vào thành công trên của ngành nông nghiệp.Cũng nhân dịp cuối năm, chuẩn bị đón năm mới, tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các đồng chí lãnh đạo và bà con nhân dân. Chủ đề của Hội nghị năm nay đã bám sát đúng tinh thần của Đảng, Nhà nước, đó là khơi dậy khát vọng làm giàu để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; vững tin bước vào kỷ nguyên mới. Đây là chủ đề rất thiết thực, đề nghị các đại biểu bám sát và tập trung thảo luận đúng trọng tâm, trọng điểm. 

    Hiện chúng ta đang rà soát việc thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, những mục tiêu đã làm tốt thì làm tốt hơn nữa và nâng cao chất lượng, hiệu quả; những mục tiêu chưa làm tốt, khó hoàn thành thì cần nỗ lực hơn, có giải pháp phù hợp.

    Chúng ta cũng đang sắp xếp bộ máy theo tinh, gọn, mạnh hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, với khí thế mới để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng.

    Trong bối cảnh đất nước đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực năm 2024, năm 2025 cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, mạnh mẽ, tự tin hơn để bước vào kỷ nguyên mới; phải nắm chắc, bám sát tình hình tình hình thế giới và khu vực, không để bị động, bất ngờ về chiến lược, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tình hình tốt không quá lạc quan, tình hình xấu cũng không quá bi quan.

    2025 cũng là năm phải tăng tốc, bứt phá để kết thúc thắng lợi nhiệm kỳ Đại hội XIII, ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn, nỗ lực của người nông dân cũng phải tăng tốc bứt phá, nhất là khi chúng ta phấn đấu tăng trưởng GDP ít nhất 8%, cao hơn chỉ tiêu Trung ương, Quốc hội đã đề ra để tạo đà, tạo lực cho tăng trưởng 2 con số những năm tới.

    Tôi rất vui mừng được biết, dù là ngày cuối cùng của năm, nhưng Hội nghị có sự tham dự của đầy đủ các đại biểu cả trực tiếp và tại các điểm cầu với hơn 4.500 đại biểu, trong đó có khoảng gần 2.000 bà con nông dân, hợp tác xã.

    Tôi đề nghị, trong Hội nghị hôm nay, các bác các anh chị có cảm xúc, ấn tượng gì về thành tựu nông nghiệp 2024, có trăn trở, băn khoăn gì để nâng cao đời sống; có góp ý gì cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp làm tốt hơn mục tiêu xây dựng nông nghiệp nông thôn? Chúng ta ở đây là để chia sẻ với nhau những kinh nghiệm hay những bài học quý; ngoài ra có thêm bất cứ chia sẻ, băn khoăn gì về các vấn đề khác thì các bác, các anh các chị cứ mạnh dạn nói ra để cùng nhau xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

     

    08:54 ngày 31/12/2024 Nông dân Vũ Thị Thương Huyền - Giám đốc HTX chè Thịnh An, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đặt câu hỏi tại Hội nghị

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 1.

    Nông dân Vũ Thị Thương Huyền - Giám đốc HTX chè Thịnh An, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

    Mở đầu phần hỏi đáp, nông dân Vũ Thị Thương Huyền - Giám đốc HTX chè Thịnh An, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết rất xúc động khi được đại diện nông dân gửi câu hỏi đầu tiên tới Thủ tướng, rất cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã tạo cơ hội cho nông dân được nêu lên mong muốn của mình.

    Nông dân Vũ Thị Thương Huyền: Phát triển kinh tế tập thể là chủ trương đúng của Đảng, Nhà nước, tôi xin được hỏi hai vấn đề liên quan như sau:

    Thứ nhất, trên thực tế việc tích tụ đất đai quy mô đủ lớn cho hợp tác xã còn một số khó khăn, vướng mắc do hiện chưa có cơ chế, pháp lý rõ ràng để "tổ chức kinh tế tập thể", cụ thể ở đây là hợp tác xã, tổ hợp tác xã đứng ra tích tụ đất đai.

    Thứ hai, về chủ trương quy hoạch đất, hiện Nhà nước đã có các quy hoạch theo 3 cấp, đó là: cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh. Tuy nhiên, lại thiếu quy hoạch liên vùng, liên tỉnh, dẫn đến việc có những vùng sản xuất nông nghiệp tương đồng ở hai tỉnh giáp ranh nhưng mỗi tỉnh lại có một quy hoạch khác nhau, làm ảnh hưởng đến việc hình thành chuỗi sản xuất lớn của các hợp tác xã, doanh nghiệp.

    Xin được hỏi, trong thời gian tới Chính phủ sẽ có chính sách gì để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên?

    08:56 ngày 31/12/2024 Nông dân Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX nấm Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 có ý kiến tại Hội nghị

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 1.

    Nông dân Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX nấm Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

    Nông dân Nguyễn Quốc Huy hỏi: Thực hiện kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai xây dựng thí điểm 5 vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn về cây ăn quả, gỗ rừng trồng, cà phê, lúa gạo… ở 13 tỉnh, đây là chủ trương đúng và bước đầu các vùng nguyên liệu này đã phát huy hiệu quả.

    Xin được hỏi, trong thời gian tới Chính phủ sẽ có cơ chế, chính sách gì để khuyến khích xây dựng thêm nhiều vùng nguyên liệu tập trung cho các sản phẩm khác như tôm, cá tra, dược liệu, dâu tằm tơ...

    Đồng thời, có chính sách ưu đãi đủ mạnh để khuyến khích các doanh nghiệp tư nhập tập trung đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản hiện đại gắn với vùng nguyên liệu tập trung?

    08:57 ngày 31/12/2024 Nông dân Hoàng Thị Gái – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp nông nghiệp xã An Hòa huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021 đặt câu hỏi tại Hội nghị

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 1.

    Nông dân Hoàng Thị Gái – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp nông nghiệp xã An Hòa huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

    Nông dân Hoàng Thị Gái nêu ý kiến: Cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua đã gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho ngành nông nghiệp, nhiều nông dân bị thiệt hại hàng tỷ đồng. Tại Hội nghị này, tôi xin phép được hỏi một số vấn đề sau:

    Thứ nhất, nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sau thiên tai, dịch bệnh không còn phù hợp với thực tế, cụ thể là Nghị định 02 của Chính phủ về hỗ trợ rủi ro thiên tai, có quy định mức hỗ trợ tối đã cho 1ha cây trồng bị thiệt hại trên 70% chỉ được 2 triệu đồng, nếu chia bình quân ra chỉ được có 75.000 đồng/sào.

    Thứ hai, Chính phủ đã và sẽ có những chỉ đạo gì để các ngân hàng thương mại giãn, hoãn các khoản vay cũ, đồng thời cho vay mới để người nông dân kịp thời khôi phục sản xuất.

    Thứ ba, sau thiên tai, nông dân chúng tôi mới thấy, bảo hiểm nông nghiệp là hết sức cần thiết, nhất là đối với những hộ sản xuất lớn. Tuy nhiên, hiện việc tiếp cận dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp còn nhiều khó khăn.

    Xin được hỏi, Chính phủ sẽ có những chính sách gì để khắc phục, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên?

    09:06 ngày 31/12/2024 Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đối thoại không một chiều, nội dung trao đổi phải thực sự chất lượng

    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

    Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của các nông dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cuộc đối thoại cần mang tính tương tác nhiều hơn.

    Ghi nhận những ý kiến, tâm tư của các nông dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói: "Sau 3 câu hỏi, đề nghị Hội nghị chúng ta phải có sự tương tác. Các bác nông dân không chỉ nêu câu hỏi mà có thể mạnh dạn nêu đề xuất, kiến nghị giải pháp. Các bác thấy chưa phù hợp chỗ nào thì đề nghị nêu rõ theo hướng như thế để buổi đối thoại không một chiều, nội dung trao đổi thực sự chất lượng. Với câu hỏi đầu tiên của chị Vũ Thị Thương Huyền: Chúng ta đã có quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và tỉnh đều có rồi, nhưng vấn đề là phổ biến quy hoạch thế nào để nông dân hiểu. Cái này là do phổ biến quy hoạch chưa rõ".

     

    09:16 ngày 31/12/2024 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Dỗ Đức Duy: Quy hoạch đất đai - vấn đề cốt lõi thúc đẩy sản xuất nông nghiệp

    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

    Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    Trả lời câu hỏi của nông dân Vũ Thị Thương Huyền, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng: Quy hoạch là vấn đề căn cốt, liên quan trực tiếp tới sản xuất của doanh nghiệp, HTX, nông dân bởi đất đai là tư liệu quan trong nhất.

    Thế chế tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng, địa phương, Luật Đất đai năm 2024 đã có những điểm mới quan trọng.

    Theo đó, tổ chức, cá nhân được thực hiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp để tổ chức sản xuất nông nghiệp. Việc tập trung đất nông nghiệp được thực hiện thông qua 3 phương thức:

    Một là, chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp theo phương án dồn điền, đổi thửa.

    Hai là, thuê quyền sử dụng đất.

    Ba là, hợp tác sản xuất, kinh doanh bằng quyền sử dụng đất. Việc tích tụ đất nông nghiệp thông qua việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp hoặc nhận góp vốn vằng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

    Luật đã mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân lên không quá 15 lần hạn mức giao đất. Luật cũng bổ sung quy định cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa trong hạn mức giao đất, trường hợp quá hạn mức thì phải thành lập tổ chức kinh tế, phải có phương án sử dụng đất trồng lúa và phải được UBND cấp huyện phê duyệt.

    Như vậy, Luật Đất đai 2024 đã giải quyết được các vướng mắc, tồn tại của luật cũ nhằm góp phần tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thi hành các chính sách về đất nông nghiệp tại Luật Đất đai năm 2013. 

    Qua đó, giúp các tổ chức cá nhân thực hiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp nhằm khắc phục tình trạng manh mún, tạo điều kiện thu hút đầu tư, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, làm ra sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng cao, gắn với bảo vệ môi trường…

    Tuy nhiên, đây là những quy định mới, Luật cũng mới có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, có thể bà con chưa đủ thời gian để nghiên cứu tiếp nhận, vì vậy đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai 2024 để bà con nắm được và áp dụng các quy định của Luật cho việc tích tụ, tập trung đất đai đủ lớn phục vụ sản xuất.

    Đối với những vùng giáp ranh, trong Luật Quy hoạch, Luật Đất đai đều đã quy định đầy đủ, nhưng cũng đề nghị chính quyền địa phương khi xây dựng quy hoạch sử dụng đất cũng nêu rõ vấn đề mà bà con quan tâm, có định hướng để các khu vực này tạo ra được vùng sản xuất quy mô lớn, tạo ra sản phẩm nông nghiệp đặt trưng mà vẫn bám theo quy hoạch ngành.

    09:31 ngày 31/12/2024 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan: Chia sẻ kịp thời, định hướng đúng lúc, tăng cường quản trị và liên kết ngành để phát triển vùng nguyên liệu tập trung

    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan.

    Trả lời câu hỏi của nông dân Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX nấm Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan bày tỏ: Cảm ơn bà con thời gian qua đã đóng góp cho sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp.

    Theo tinh thần của Thủ tướng, đối thoại mang tính chất chia sẻ nhiều hơn. Trước khi trả lời anh Huy, tôi xin nêu suy nghĩ, đính chính lại chút về câu hỏi của chị Huyền ở Thái Nguyên trước đó. Chị Huyền nói về quy hoạch quốc gia, vùng, địa phương, tôi xin khẳng định các quy hoạch này mang tính tổng hợp bởi chúng ta còn có quy hoạch ngành, sản phẩm nữa.

    Chúng ta cần hiểu rằng trên thực tế không chỉ mỗi xã chỉ có 1 HTX mà 1 xã có thể có nhiều HTX; 1 HTX lại có thể ở nhiều xã. Chính vì quy mô HTX lớn thế, quy mô liên xã thế nên điều kiện phát triển các HTX, phát triển các cây trồng vật nuôi là rất lớn; xã nhưng không phải một xã, huyện mà không phải chỉ một huyện, mà là liên huyện, liên xã, do vậy các quy hoạch chính là để chuyên môn hóa các chuỗi liên kết này, và đề nghị các địa phương khi quy hoạch sản xuất phát triển HTX cần phải đặc biệt lưu ý cái này, thay vì trước nay cứ xã tính cho xã, tỉnh tính cho tỉnh làm giới hạn không gian phát triển của HTX, của ngành.

    Chúng ta phải hiểu khi có vùng nguyên liệu lớn thì ranh giới phát triển nó phải lớn, vai trò liên kết phải được phát huy chứ không thể chỉ bó hẹp trong 1 xã, 1 huyện, tôi biết còn nhiều việc phải làm cho HTX để nâng cao năng lực, nâng cao quy mô, làm sao để HTX phải tạo ra giá trị gia tăng trong chế biến, sản xuát nữa…

    Còn về câu hỏi của anh Huy, anh quan tâm đến cơ chế, chính sách gì để khuyến khích xây dựng thêm nhiều vùng nguyên liệu tập trung cho các sản phẩm khác như tôm, cá tra, dược liệu, dâu tằm tơ..., tôi xin trả lời thế này, đúng là nền nông nghiệp của ta đang manh mún tự phát, nếu không tập trung thành các vùng nguyên liệu lớn thì cứ nhỏ lẻ, manh mún mãi.

    Tôi cho rằng, vấn đề thứ nhất là để xây dựng vùng nguyên liệu tập trung thì chúng ta phải xem nguyên liệu của vùng đó đã tập trung chưa, tập trung chính là ghép đất nhỏ thành lớn, bản thân đát không quyết định tất cả, mà con người phải tập trung vào đó, tạo thành chuỗi nguyên liệu ngành hàng. 

    Chúng ta đang xây dựng tiêu chí đánh giá để khi ghép lại lớn, phải đi kèm nâng cao năng lực quản trị, khuyến nông, phối hợp nông nghiệp, công thương để phát triển cho vùng nguyên liệu tập trung đó. Khi nói về ngành dâu tằm tơ, tôi thiết nghĩ bà con phải thiết kế được nó ra sao, sản xuất thế nào, rồi mới tiến tới lập kế hoạch, gom người, tính toán xem vốn có bao nhiêu, sau đó mới kiến nghị nhà nước hỗ trợ thế nào… Bà con lập và đề xuất nhà nước hỗ trợ thêm, đây là cái tôi cũng mong muốn.

    Về câu hỏi của chị Gái, chúng ta đề xuất gì? 20.000 con người mới gom lại 3.000 ha đất tập trung, chúng ta phải dự toán được lợi nhuận sau khi tập trung nó tăng được bao nhiêu? 

    Lợi nhuận đó hỗ trợ cho bà con, bà con mới yên tâm cho thuê đất, đây không chỉ là tích tụ tập trung đất đai mà là niềm tin giữa người thuê và người đi thuê, nếu nông dân có mức thu nhập tăng lên khi cho HTX thuê đất thì câu chuyện tích tụ đất đai nó sẽ dễ dàng hơn, việc tích tụ đất đai sẽ thuận lợi hơn…

    Tôi mong muốn như Thủ tướng nói có bất cứ vấn đề gì bà con cứ đề xuất, chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con từ việc lập kế hoạch, sau đó mới tính được nguồn lực như nhà kho, thị trường,... Gặp Thủ tướng thường xuyên là khó nhưng có thể gặp các Bộ, ngành. Tôi cũng băn khoăn việc bà con nói cần có chính sách đủ mạnh như đủ thế nào thì chúng tôi cần các kiến nghị cụ thể để tháo gỡ cho bà con.

    09:41 ngày 31/12/2024 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú: Đồng hành cùng nông dân, Ngân hàng Nhà nước nỗ lực tìm nhiều giải pháp hỗ trợ

    Trả lời câu hỏi của nông dân Hoàng Thị Gái, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: Theo đánh giá sơ bộ của chúng tôi sau bão có đến 126.000 khách hàng bị ảnh hưởng, thiệt hại với tổng dư nợ lên đến 192.000 tỷ đồng.

    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

    Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú tại Hội nghị (bên phải).

    Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã vào cuộc ngay. Sau 2 ngày xảy ra bão, chúng tôi chỉ đạo tổ chức tín dụng có biện pháp khoanh, giãn, hoãn nợ cho nông dân, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại sau bão.

    Trong thời điểm đó, NHNN cũng tổ chức hội nghị để tìm ra giải pháp hỗ trợ vốn để nông dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả, khôi phục lại sản xuất.

    Sau bão, các nông dân, doanh nghiệp, nhất là về nuôi trồng thủy hải sản ở Quảng Ninh, Hải Phòng bị thiệt hại rất nặng, có nhiều gia đình mất trắng, không có khả năng trả nợ. Để bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả, khôi phục lại sản xuất, chúng tôi để nghị các địa phương phối hợp để triển khai các biện pháp như khoanh, hoãn, giãn nợ ngay.

    Chức năng này thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nhưng các địa phương, các bộ, ban ngành phối hợp, tham mưu, đề xuất kịp thời.

    Ngay sau đó, Thông tư 53 (Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 53/2024/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão số 3 (bão Yagi)...) đã được ban hành và kịp thời giúp bà con tháo gỡ được các khó khăn trước mắt.

    Thông tư 53 bao gồm 9 điều, quy định đối tượng được cơ cấu thời hạn trả nợ là các khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 trên địa bàn 26 địa phương. Cho phép tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét cơ cấu số dư nợ gốc và lãi của khoản cho vay, cho thuê tài chính có số dư nợ gốc phát sinh trước ngày 07/09/2023 và phát sinh nghĩa vụ trả nợ từ ngày 07/09/2024 đến 31/12/2025.

    Số dư nợ được xem xét cơ cấu còn trong hạn hoặc quá hạn không quá 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, trả nợ đã thỏa thuận. Tuy nhiên để hỗ trợ khách hàng có thời gian khắc phục hậu quả sau bão, Thông tư cho phép xem xét cơ cấu lần đầu tiên đối với số dư nợ quá hạn trên 10 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 07/9/2024 đến hết 10 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

    Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2025 và không giới hạn số lần cơ cấu. Ngoài chính sách chung, có chính sách cụ thể như hỗ trợ vốn cho bà con khôi phục, tái sản xuất lại. Với các chính sách này, đại biểu Gái và bà con, như nuôi thủy sản bị thiệt hại nặng yên tâm. Các hộ dân, doanh nghiệp có phản hồi về vấn đề này tiếp tục ý kiến để chúng tôi tiếp thu, hỗ trợ ngay.

    Trong tín dụng nông thôn, thì dư nợ nhiều, chính sách nhiều nhất trong các lĩnh vực. Đặc biệt, về tam nông, như nghị định 55, năm 2018 có sửa 1 số nội dung. Gần đây chúng tôi đang rà soát lại, có một số đối tượng chưa phù hợp như nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn cần hưởng chính sách này. Trong thời gian tới, rất sớm thôi , chính sách sẽ được ban hành.

    Theo chính sách mới, bà con sẽ được vay vốn vay cao hơn gấp 2,3 lần mà không cần tài sản thế chấp như các chương trình lớn như Chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao... sẽ được hưởng chính sách ưu đãi, được hưởng các bảo hiểm nông nghiệp, nông thôn.

    09:48 ngày 31/12/2024 Hình ảnh tại một số điểm cầu

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 1.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 2.

    Hình ảnh tại điểm cầu Đăk Nông.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 3.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 4.

    Hỉnh ảnh tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng.

     

    09:52 ngày 31/12/2024 Nông dân Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc HTX Cà-phê Bích Thao xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đặt câu hỏi tại Hội nghị

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 1.

    Nông dân Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc HTX Cà-phê Bích Thao xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

    Nông dân Nguyễn Xuân Thao hỏi: Hiện có một thực tế là, hầu hết hàng hóa nông sản của Việt Nam xuất khẩu tập trung chủ yếu dưới dạng thô, hoặc chỉ qua sơ chế, chưa có các sản phẩm chế biến sâu, có thương hiệu, nên giá trị chưa cao. 

    Chẳng hạn như cà phê, người nông dân chỉ mới bán sản phẩm ra ở dạng nhân, tiền thu về chỉ được 1 phần, còn 2 phần rơi vào các nhà rang xay, chế biến và thương mại…

    Vậy xin được hỏi, Chính phủ sẽ có giải pháp, chính sách gì để “nâng tầm nông sản Việt” một cách đồng bộ, nhất là việc chú trọng tập trung xây dựng các thương hiệu nông sản lớn mang thương hiệu Việt, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD trong tương lai không xa?

    Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn Chính phủ có chính sách hỗ trợ nông dân đầu tư các thiết bị nâng cấp hệ thống chế biến nông sản Việt theo chuỗi giá trị và tập trung vào chế biến sâu, nâng cao thu nhập, tăng giá trị nông sản cho nông dân.

    09:53 ngày 31/12/2024 Ông Trần Mạnh Báo - Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinhSeed nêu tâm tư, kiến nghị tại Hội nghị

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 1.

    Ông Trần Mạnh Báo - Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinhSeed nêu tâm tư, kiến nghị tại Hội nghị

    Tại Hội nghị, Chủ tịch Tập đoàn Thaibinh Sed Trần Mạnh Báo bày tỏ cảm ơn Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo, dành sự quan tâm đặc biệt đến ngành nông nghiệp và nông dân Việt Nam. 

    Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, năm 2024, ngành nông nghiệp đã đạt được kết quả vượt bậc, thành quả đó, là xuất khẩu đạt 62,5 tỷ USD, thặng dư 17,9 tỷ USD. Ông Báo nói, hơn 60 năm làm nông nghiệp, điều làm ông trăn trở nhất, đó là làm sao ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Trong đó, liên quan đến vấn đề môi trương, thị trường, đời sống của người nông dân. 

    Để ngành nông nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển và phát triển bền vững, tôi cũng có một số trăn trở, kiến nghị Thủ tướng như sau:Thứ nhất, hiện nay, cơ chế chính sách chưa khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Chúng ta có Nghị định 210 năm 2013, sau đó, Nghị định 57 năm 2018, tuy nhiên, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn rất hạn chế.

    Để xây dựng một dự án chế biến nông sản thì phải mất rất nhiều thời gian, công sức thủ tục, công đoạn thì mới khởi công được dự án. Đề nghị thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành các cơ chế chính sách để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.Thứ hai, công tác quy hoạch. Khi có quy hoạch rồi thì phải tôn trọng quy hoạch. Trong nông nghiệp thì quy hoạch phải đi liền với cơ sở hạ tầng. 

    Bão Yagi vừa rồi đã cho chúng ta một bài học rất rõ ràng về quy hoạch sản xuất nông nghiệp không phù hợp với quá trình triển khai thực hiện.Thứ ba, phải làm sau để “biến nông dân thành doanh nhân”. Thứ tư, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân. Liên kết phải chặt chẽ, vai trò của KTTT, HTX phải hoạt động kinh tế chứ không phải là nơi tiêu thụ “đầu vào – đầu ra”.

     

    09:55 ngày 31/12/2024 Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy kiến nghị tại Hội nghị

    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

    Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy nêu ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị.

    Tại Hội nghị, chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy kiến nghị: Hiện nay mức đầu tư cho nông nghiệp của chúng ta còn rất hạn chế, tôi kiến nghị Chính phủ cần tăng mức đầu tư cho nông nghiệp giai đoạn tới lên gấp 2 lần giai đoạn 2020-2024. Mức đầu tư này nên ưu tiên phát triển công nghệ trong sản xuất hiện đại và đảm bảo môi trường xanh để phát triển bền vững.

    Thứ hai, từ bài học thắng lợi nhiều năm qua của ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp, HTX rất cần hệ sinh thái nông nghiệp bền vững để phù hợp với sự phát triển chung của toàn cầu.

    10:08 ngày 31/12/2024 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Các bộ, ngành cần phải nghiên cứu để đưa ra chính sách bảo hiểm nông nghiệp đạt hiệu quả và đi vào cuộc sống, thực tế giúp nông dân

    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

    Trả lời câu hỏi của ông Hoàng Trọng Thủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Đầu tư cho nông nghiệp đúng là chưa nhiều bởi nguồn lực của chúng ta có hạn. Nhà nước cũng cần đầu tư cho các mục tiêu trọng điểm khác nên chúng ta phải tự cân đối sao cho phù hợp. 

    Và nguyên tắc cân đối là lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; kích hoạt mọi nguồn lực xã hội phát triển. Muốn làm được điều này, chúng ta phải sửa Luật hợp tác công tư để huy động nguồn lực của xã hội và người dân, từ đó có được mức đầu tư lớn hơn. 

    Chúng ta tăng gấp 2 lần không có nghĩa là tăng tiền của Nhà nước mà phải có sự vào cuộc của tư nhân. Còn việc phát triển hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, chúng ta đã và đang phấn đấu thực hiện theo đúng cam kết, lộ trình giảm phát thải của Việt Nam. 

    Tôi mong muốn, đề nghị các doanh nghiệp, nông dân cũng phải ý thức rõ điều này, thay đổi phương thức sản xuất ra sao, sử dụng giống, phân bón, công nghệ như thế nào để tạo ra hệ sinh thái bền vững… bà con cũng như các cấp lãnh đạo cần hết sức lưu tâm vấn đề này.

    Tiếp tục trả lời bổ sung câu hỏi của nông dân Hoàng Thị Gái, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay: Khi chúng ta chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp thì phải quan tâm tới hệ sinh thái nông nghiệp, trong đó phải bao gồm nông nghiệp hóa nông thôn, nông nghiệp với công nghiệp, nông nghiệp cần các ngành khác và ngược lại.

    Trong chuyển đổi tư duy đó, chúng ta luôn luôn tạo ra sự kiết nối, liên kết. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có nhiều việc phải làm như phải tích tụ đất đai đủ lớn, khoa học công nghệ như thế nào để giúp bà con nâng cao năng suất lao động. Hay về cơ chế chính sách, giờ chuyển đổi sang sản xuất xanh thì cần giúp đỡ về vốn, thị trường.

    Đơn cử như sản xuất lúa, chăn nuôi thải ra nhiều khí C02, để giảm khí thải thì cần hỗ trợ từ tổ chức tín dụng. Hay vấn đề ưu tiên có các giống mới để giảm phát thải... Trong thời gian qua, chúng ta thấy chính sách hỗ trợ nông dân đã đủ mạnh chưa, chưa đủ thì bà con phản hồi lại xem chính sách đi vào thực tế chưa?

    Vấn đề này không chỉ thuộc về nông dân mà cả trách nhiệm của chính quyền địa phương và các bộ ngành cần chung tay vào để giải quyết.

    Trong sản xuất nông nghiệp, chúng ta phải tính toán làm gì, trồng gì cũng phải có quy hoạch, khu nào tốt cho cây lúa, khu nào tốt cho cây ăn quả. Mỗi khu vực đều có tiềm năng khác biệt nên mình phải quy hoạch theo hướng trên thì mới sinh ra cộng hưởng trên đất, công hưởng của khí hậu, cộng hưởng của chính sách...

    Chúng ta làm phải có quy hoạch rồi nhưng phải có liên kết vùng. Tiếp đến là liên kết ngành, như ngành nghề lúa, cà phê, cây ăn quả... đều phải có quy hoạch và liên kết ngành. Từ quy hoạch vùng nguyên liệu đến các vùng khác và phải tính đến lâu dài. Qua đó để thay đổi tư duy của chính quyền địa phương, người nông dân...

    Trước khi bão số 3, Chính phủ đã giao các Ngân hàng Nhà nước cần có chính sách tín dụng cho các lĩnh vực, đặc biệt là về nông nghiệp. Sau bão số 3, Chính phủ cũng đã chỉ đạo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước xuống Quảng Ninh, Hải Phòng, 2 tỉnh bị thiệt hại nặng nhất sau thiên tai để khảo sát và có ngay chính sách để tháo gỡ ngay cho bà con, các địa phương khắc phục hậu quả và khôi phục lại sản xuất hiệu quả nhanh nhất.

    Thủ tướng Chính phủ chỉ định mấy ngày sau bão, Ngân hàng Nhà nước phải họp và đưa ra được cơ chế chính sách tín dụng tháo gỡ về vốn cho nông dân, doanh nghiệp bị thiệt hại sau bão. Sau đó đã có nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện ngay rất hiệu quả.

    Đối với bảo hiểm nông nghiệp, sau bão chúng ta mới thấy bảo hiểm nông nghiệp rất quan trọng, theo đó, các bộ ngành cần phải nghiên cứu để đưa ra chính sách bảo hiểm nông nghiệp đạt hiệu quả và đi vào cuộc sống, thực tế giúp nông dân.

    10:15 ngày 31/12/2024 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp nông nghiệp và nông dân xây dựng chuỗi giá trị bền vững

    Trả lời câu hỏi của nông dân Nguyễn Xuân Thao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay: Tôi rất trăn trở với câu hỏi về chế biến sâu, chế biến nông sản của anh Thao. Chúng ta đang sản xuất những sản phẩm chúng ta có, chưa có nhiều sản phẩm thị trường cần. Tư duy sản xuất, tư duy thị trường rất quan trọng. Chúng ta phải thay đổi tư duy, nghiên cứu nhu cầu thị trường, nghiên cứu mong muốn khách hàng. Và cái này ai làm?

    Doanh nghiệp phải làm cho người nông dân, Chính phủ phải làm cho người nông dân. Chính phủ phải nghiên cứu thị trường. Mấy năm vừa rồi, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao hàng quý có kết nối với trong nước, các tỉnh thành, các doanh nghiệp. Chính phủ cũng giao cho Bộ Công Thương hàng tháng phải có kết nối thị trường, tìm hiểu thị trường thế giới hiện nay có những gì, dự báo năm tới đây như thế nào.

    Chúng ta có mấy mặt chủ lực như tôm, gạo, cà phê, cà tra. Năm tới, thị trường dự báo như thế nào thì phải Nhà nước phải làm, Chính phủ phải làm. 

    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

    Tất nhiên vấn đề này người nông dân cũng phải nghiên cứu nhưng chủ lực là Nhà nước và Chính phủ phải làm. Và kết nối giữa doanh nghiệp với người nông dân Chính phủ cũng phải làm và chính quyền cũng phải vào cuộc mạnh mẽ. Chế biến sâu là một, kết nối doanh nghiệp là hai khâu chúng ta đang yếu. Chúng ta phải nỗ lực và ai cũng phải nỗ lực. 

    Một là, Bộ Kế hoạch đầu tư phải xây dựng cơ chế, chính sách phát triẻn nông nghiệp ở nông thôn chúng ta phải có. Tôi hoàn toàn chia sẻ với ý kiến các đại biểu đã nêu tại Hội nghị đối thoại hôm nay. Chúng ta phải có cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp về thuê đất, thuế, phí, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Muốn chế biến sâu nông sản phải đi theo một loạt giải pháp như thế. 

    Nhà nước cùng với doanh nghiệp định hướng cho người nông dân từ đó ra bài toán quy hoạch, thương hiệu, thị trường. 

    Câu hỏi của anh Thao về liên kết doanh nghiệp, nông dân phù hợp với HTX. Hiện nay, chúng ta có Luật Hợp tác, làm sao để luật HTX này phát huy sức mạnh liên kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên trong HTX. Đây là vấn đề rất quan trọng và muốn thế HTX phải hoạt động lành mạnh, người đứng đầu HTX phải được suy tôn.

    Trước hết, tôi đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư phải sửa các Luật trong đó có Luật Đầu tư, Luật hợp tác đầu tư. Hiện nay, các Luật này còn rất nhiều thủ tục không cần thiết. Chúng cần phải làm và phải thay đổi nhanh thì mới phát huy được nguồn lực. Tất nhiên cái này tôi cũng không trách ai cả, vì khi mình xây dựng Luật mới nghĩ được như thế, chưa tổng kết được hết thực tiễn. 

    Chính vì vậy, trên quan điểm xuất phát từ thực tiễn, bắt đầu từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, chúng ta tháo gỡ, có những cơ chế chính sách cho phù hợp, hiệu quả.

    10:26 ngày 31/12/2024 Nông dân Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An (huyện Đức Huệ, Long An) kiến nghị tại Hội nghị

    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

    Nông dân Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An (huyện Đức Huệ, Long An).

    Nông dân Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An (huyện Đức Huệ, Long An) kiến nghị tại Hội nghị: Tôi rất ấn tượng khi gần đây, Trung ương đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, đặc biệt là đưa Luật Đất đai vào thực tế sớm hơn dự kiến.

    Gần nhất, trong ngoại giao, Thủ tướng đã mời gọi các nước đầu tư vào thị trường Halal và các kí kết AFTA mới. Tôi xin có 5 kiến nghị:

    Thứ nhất là, về đất đai, từ hơn 20 năm trước lúc đó đất cần người sản xuất, Đảng và nhà nước có chính sách vận động thành lập nông lâm trường, đưa dân đến khai hoang sản xuất, giao khoán trả sản phẩm.

    Sau đó, mô hình này hoạt động không hiệu quả, dẫn đến thoái trào giải thể, chuyển về địa phương quản lý, nông dân vẫn canh tác trả tiền thuê đất theo quy định của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, theo quy định mới, muốn thuê đất thuộc diện này, cũng phải thực hiện đấu giá, nên các địa phương đang rất khó thực hiện vì người nông dân đã đầu xây dựng đồng ruộng chỉnh sửa mặt bằng rất tốn kém, thậm chí bỏ tiền khai hoang từ nhiều năm.

    Trong khi, nếu tiến hành đấu giá, thì phải thực hiện việc thu hồi, chuyển đổi vị trí người nông dân đang sản xuất rất khó cho địa phương và người dân. Từ đó, tôi xin được kiến nghị, cần xây dựng công thức thu tiền sử dụng đất nông nghiệp cho từng loại đất có cải tiến để ổn định sản xuất cho nông dân.

    Bộ TNMT cũng đã diễn giải, công đầu tư trên đất còn lại thì đất nn này không phải đấu giá mà tiếp tục được thuê, nhưng địa phương chưa chấp nhận điều này vì họ lo lắng tất cả đất này sẽ phải giải phóng khi đưa về địa phương quản lý.

    Thứ hai là, về đầu tư vốn cho nông nghiệp xanh, mặc dù có nhiều gói tín dụng do Ngân hàng Nhà nước đưa ra nhưng hiện nay chưa có gói nào mạnh và cụ thể đi vào sản xuất.

    Thứ ba là, về khoa học công nghệ, đây là yếu tố mấu chốt nhằm đưa nông dân đất nước ta tiến vào kỷ nguyên vươn mình, làm sao có thể số hoá nhà nông? Tôi cũng kiến nghị Chính phủ có những chương trình đầu tư mang tính chất dẫn dắt. Ví dụ hiện nay trong thu hoạch rừng, cao su cành vụn rất nhiều nhưng chưa có ai đầu tư máy móc để thu gom, băm vụn. Nếu có máy móc thì sẽ cải thiện vấn đề môi trường, thất thoát sau thu hoạch.

    Thứ tư là, về vấn đề liên kết, nhiều lần chúng ta đề cập vấn đề này nhưng tính pháp lý mang hơi hướng “bênh” nông dân nên vẫn chưa tạo được động lực gắn kết về phía doanh nghiệp, dẫn đến câu chuyện thừa - thiếu ở vùng nguyên liệu vẫn xảy ra thường xuyên.

    Thứ năm là, về thị trường, con đường nông sản của chúng ta dường như đang rất thông thoáng, gần đây nhất là thị trường Halal. Tôi xin kiến nghị Chính phủ có những giải pháp để trong 3 năm nữa, làm sao nông sản của chúng ta sang thị trường này nhanh nhất.

    Thứ sáu là, kiến nghị Thủ tướng dành thời gian vi hành xuống các nông, lâm trường để tìm hiểu, lắng nghe câu chuyện, tâm tư của người nông dân đang sản xuất tại các vùng đất này, để từ đó có thể đưa ra những chủ trương, quyết sách giúp bà con yên tâm sản xuất.

    10:34 ngày 31/12/2024 Nông dân Lê Thanh Long, ở xã Tân Lợi, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang - Nông dân xuất sắc tỉnh An Giang có câu hỏi tại Hội nghị

    Nông dân Lê Thanh Long, ở xã Tân Lợi, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang - Nông dân xuất sắc tỉnh An Giang có hỏi: Thời gian qua, để thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều dự án cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, đã có Đề án phát triển 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, giảm phát thải; phát triển tín chỉ carbon…

    Xin được hỏi, Chính phủ sẽ có giải pháp gì để thúc đẩy thị trường tín chỉ các-bon và triển khai đề án 1 triệu héc-ta lúa trong thời gian tới?

    10:36 ngày 31/12/2024 Nông dân Võ Thị Hạnh Dung Giám đốc Hợp tác xã Thực phẩm xanh 43Foods ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng- từ điểm cầu TP Đà Nẵng đặt câu hỏi tại Hội nghị

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 1.

    Nông dân Võ Thị Hạnh Dung Giám đốc Hợp tác xã Thực phẩm xanh 43Foods ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

    Nông dân Võ Thị Hạnh Dung có hỏi: Trong những năm qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách về phát triển nuôi trồng thủy sản, kinh tế biển giúp hàng triệu ngư dân có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên, trong những năm qua, nguồn lợi thủy sản ở nhiều ngư trường đang bị suy giảm. Ngành thủy sản nước ta cũng đang bị ảnh hưởng bởi việc EC rút thẻ vàng IUU.

    Xin được hỏi, thời gian tới Chính phủ sẽ có giải pháp gì để bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở các ngư trường và khắc phục thẻ vàng IUU?

    10:43 ngày 31/12/2024 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng: Khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - 3 trụ cột cho nông nghiệp thông minh

    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

    Trả lời một số vấn đề của nông dân Võ Quan Huy đưa ra, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: 

    Cách đây 40 năm, chúng ta có nghị quyết khoán 10 trong nông nghiệp, và mới đây nhất chúng ta có Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết vừa được kí ban hành đúng ngày 22/12, được ví như nghị quyết khoán 10 trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, để làm sao chúng ta không chỉ sản xuất đủ nhu cầu trong nước mà còn có thể dư thừa phục vụ xuất khẩu. 

    Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là 3 trụ cột chính trong quá trình phát triển đất nước. Lần đầu tiên bộ 3 này đi chung trong 1 nghị quyết. Trong đó, Nghị quyết 57 yêu cầu xây dựng một chương trình thông minh trong nông nghiệp; nền tảng học tập số, kỹ năng số cho nông dân, hay nói cách khác là “số hoá” nhà nông; tư vấn cho nông dân qua một trợ lý ảo, app hỏi đáp; xây dựng các nền tảng thương mại điện tử, nền tảng truy xuất nguồn gốc thuận lợi để giúp bà con nông dân xác nhận sản phẩm do mình làm ra. 

    Với ứng dụng này, bà con có thể chứng minh được quả cà chua tại vườn nhà mình có sự khác biệt, chất lượng, duy nhất như thế nào so với quả cà chua của nhà khác. Đặc biệt, Nghị quyết dành tới 3% ngân sách nhà nước hàng năm cho đổi mới khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

    Nghị quyết cũng yêu cầu trợ giúp bà con làm ăn kinh doanh để bà con trở thành doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn, ví dụ cần 10 việc thì phần mềm số có thể giải quyết được 7-8 việc. 

    Giải đáp thêm kiến nghị của ông Võ Quan Huy về thị trường Halal, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trước đây chúng ta chưa quan tâm nhiều tới thị trường này dù tiềm năng rất lớn. Về thúc đẩy thị trường, mới đây Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã đẩy mạnh đàm phán kí kết với UAE.

    Gần đây nhất, chúng tôi cũng đang triển khai thị trường Trung Đông; tiếp xúc với các nhà doanh nghiệp làm thị trường Halal tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Đây là thị trường rộng lớn, chúng ta có tiềm năng về gạo tròn và dẻo nhưng thị trường Halal cần gạo dài và rời. Họ sẵn sàng đưa cho chúng ta hạt giống để trồng theo nhu cầu của họ. 

    Về vấn đề đất đai ở nông lâm trường, Thủ tướng khẳng định đây là vấn đề nhức nhối ở nhiều địa phương. Trước đây, ở một số nơi hình thành các nông lâm trường rồi giao đất cho cán bộ nhân viên của nông lâm trường sản xuất. Tuy nhiên, cán bộ các nông lâm trường không sử dụng lại giao tiếp cho người khác, giao tới 5-6 lượt nên dẫn đến khó quản lý. 

    Thực tế việc sử dụng khai thác đất nông lâm trường đang rất lãng phí. Tôi giao luôn cho Bộ TNMT, Bộ NN&PTNT, trong đó Bộ TNMT chủ trì, khảo sát, báo cáo lại nguồn đất đai này một cách nghiêm túc. Phải có quyết sách rất mạnh mới khai thác được nguồn đất đai này hiệu quả.

    10:46 ngày 31/12/2024 Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan: Tín chỉ carbon - Động lực đổi mới cho sản xuất nông nghiệp hiện đại

    Trả lời câu hỏi của các nông dân, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ: Thực hiện đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao thì An giang rất tích cực, An Giang đã báo cáo giảm được 20-30% chi phí, giảm chi phí thì lợi nhuận sẽ tăng lên, đây là kết quả rất tốt.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan.

    Về câu chuyện tín chỉ carbon, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách cho thị trường các bon này, cái này rất mới cả với thế giới và Việt Nam, các Bộ ngành đang thống nhất để kiến nghị các Chính phủ ban hành, chúng ta không nói bán tín chỉ này được bao nhiêu mà là lợi ích của đề án này mang lại, nó lớn hơn, hữu ích hơn cho sản xuất nông nghiệp của ta.

    Tôi chỉ ví dụ rơm rạ có thể làm viên nén, làm chế phẩm cho ruộng vụ sau, đề án tín chỉ các bon hướng đến mục tiêu tổng quát rộng lớn hơn không chỉ bán được bao nhiêu tiền, tôi nói để bà con hiểu được mục tiêu, ý nghĩa của đề án tín chỉ carbon là như thế.

    Về câu hỏi nguồn lực thủy sản suy giảm, chúng tôi cũng thấy đây là nhức nhối, Chính phủ đã ban hành chiến lược giảm khai thác, tăng nuôi trồng. Bởi với số lượng tàu của ta lớn như thế thì nguồn lợi thủy sản bị giảm nhiều là khó tránh khỏi, ta giải quyết bằng tăng nuôi trồng, hai nữa là không còn cách nào khác là người dân phải ý thức tự bảo vệ nguồn lợi thủy sản thôi, bắt cá nhỏ thì phải thả lại về biển, có cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản mới có thể khắc phục chứ chúng ta không có đủ lực lượng kiểm ngư nào mà kiểm soát được nguồn lợi thủy sản này cả.

    Cái này đã được ghi trong luật thủy sản mà thế giới cũng khuyến nghị ngư dân, cộng đồng thờ ơ chuyện đó thì không thể nào mà bảo vệ được nguồn lợi thủy sản. Tôi thấy nhiều nơi hiện nay cộng đồng dân biển đã bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Họ không cần khai thác mà làm du lịch, bà con đã ý thực được việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

    11:02 ngày 31/12/2024 Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tháo gỡ“điểm nghẽn của điểm nghẽn” sẽ thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển


    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Trong sản xuất nông nghiệp thì điều đầu tiên phải xây dựng và lan tỏa thương hiệu nông sản.

    Theo Thủ tướng, thương hiệu có vai trò rất quan trọng. Thủ tướng lấy ví dụ, khi nhắc tới cà phê là người ra nghĩa ngay đến Brasil, trong khi giá cao gấp đôi so với cà phê của Việt Nam. Để lan tỏa thương hiệu nông sản, Thủ tướng cho rằng, cần sự vào cuộc của Bộ KHCN, cơ quan báo chí truyền thông và từ chính người nông dân…

    Cũng theo Thủ tướng, để có thương hiệu thì song song phải đầu tư chế biến sâu. Khi sản xuất thì điều đầu tiên thì chúng ta phải nắm được thị trường đang cần sản phẩm gì chứ không phải sản phẩm chúng ta đang có. 

    Để thực hiện điều này, Nhà nước và doanh nghiệp phải có trách nhiệm người nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại và nông dân cũng phải thay đổi tư duy.Thủ tướng cũng cho biết, thời gian qua đã giao Bộ Ngoại giao thực hiện giao lưu, kết nối với các nước trên thế giới để quảng bá nông sản Việt; ngoài ra giao Bộ Công thương hàng tháng phải tổ chức các hội nghị kết nối thị trường, từ đó nắm được thị trường cần gì và đưa ra dự báo những năm tới thế nào?

    Từ những dự báo này sẽ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành, điều tiết, đưa ra những chỉ đạo kịp thời.Theo Thủ tướng, liên kết doanh nghiệp với người nông dân và chế biến sâu đang là 2 khâu đang yếu, cần nỗ lực hơn. Để giải quyết bài toán này, cần có cơ chế chính sách để khuyến khích doanh nghiệp, trong đó, ưu tiên thuế đất, phí lệ phí, ưu đãi tín dụng…

    Bên cạnh đó, cần quan tâm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng khẳng định, với một loạt giải pháp như vậy, trong đó, Nhà nước giữ vai trò định hướng về quy hoạch, thị trường sẽ thu hút được doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu. 

    Ngoài ra, cần sự vào cuộc của các nhà khoa học, từ đó, hỗ trợ về chỉ dẫn địa lý, bao bì, nâng cao giá trị gia tăng; Ngân hàng cùng tham gia, hỗ trợ vốn, điều tiết linh hoạt lãi suất, sẽ thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển.

    Thủ tướng nhắc lại, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng, năm 2024, NHNN đã tung ra 2 gói tín dụng hàng chục nghìn tỷ để hỗ trợ ngành thủy sản và lâm sản. Nhờ đó, các doanh nghiệp đã được cung cấp thêm vốn để hồi phục sản xuất, mang lại kết quả xuất khẩu như hiện nay.Cũng theo Thủ tướng, vừa qua ông đã chỉ đạo Bộ KHĐT phải tham mưu, nhanh chóng sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Đầu tư theo phương thức hợp tác công tư. Theo Thủ tướng, đây đang là: “điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

    11:15 ngày 31/12/2024 Nông dân Lê Mạnh Cường, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 ở khu 6, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ đặt câu hỏi tại Hội nghị

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 1.

    Nông dân Lê Mạnh Cường, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 ở khu 6, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ.

    Nông dân Lê Mạnh Cường có hỏi: Phát triển du lịch nông nghiệp là xu thế mang lại giá trị kinh tế bền vững cho người nông dân, đặc biệt là những người nông dân vùng nông thôn, vùng núi khó khăn cũng như thanh niên nông thôn. Tuy nhiên trong thực tế phát triển kinh tế, phát triển du lịch nông nghiệp chúng tôi có một vài trăn trở. 

    Rất mong được Thủ tướng Chính phủ đồng hành cùng nông dân, thanh niên nông thôn tận dụng những sẵn có của địa phương, phát triển du lịch nông nghiệp, nâng cao giá trị đời sống cũng như đời sống văn hoá tinh thần của người nông dân ở vùng nông thôn. Thưa Thủ tướng! Đất phải triển du lịch nông nghiệp hiện nay chủ yếu là đất trồng cây, đất rừng sản xuất. 

    Hiện nay Nhà nước đã có Luật Đất đai mới đã tạo điều kiện cho nông dân rất nhiều. Tuy nhiên để phát triển du lịch nông nghiệp tốt hơn cũng như đẩy mạnh các dịch vụ thương mại dịch vụ du lịch chúng tôi rất mong Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trăn trở và đồng hành cùng bà con nông dân.

    11:16 ngày 31/12/2024 Nông dân Nguyễn Ngọc Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Hữu cơ Bình Minh – Bắc Giang đặt câu hỏi tại Hội nghị

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 1.

    Nông dân Nguyễn Ngọc Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Hữu cơ Bình Minh – Bắc Giang.

    Nông dân Nguyễn Ngọc Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Hữu cơ Bình Minh – Bắc Giang, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024: HTX của tôi có quy mô sản xuất hơn 2.000 lợn nái và hơn 2.000 lợn thịt, doanh thu 56 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động, với mức lương 10 triệu đồng/người. Tuy nhiên, trong trăn trở mà chúng tôi vấp phải đó là quy hoạch đất cho sản xuất kinh doanh, chế biến.

    Hiện tại về đất sản xuất nông nghiệp như chăn nuôi, trồng trọt thì tỉnh đã quy hoạch hết rồi và trong quy hoạch của Bắc Giang và một số tỉnh thì tôi thấy đất cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cụm công nghiệp làng nghề và sản phẩm OCOP đang chưa có. 

    Tôi thấy quy hoạch này rất cần thiết, mỗi xã, phường nên có quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề, chế biến, kinh doanh dịch vụ… Khi có quy hoạch này thì Nhà nước cũng dễ quản lý, doanh nghiệp, HTX cũng sẽ quản lý được về môi trường, hạ tầng, an toàn thực phẩm, tiết kiệm chi phí. 

    Bản thân người nông dân, HTX thì không thể bằng các doanh nghiệp, để làm được điều này, rất cần sự hỗ trợ từ Nhà nước và có quy hoạch rõ ràng, từ đó hấp thụ được chính sách rất tốt, có tài sản để thế chấp ngân hàng, từ đó tháo gỡ khó khăn, kinh doanh tốt hơn

    11:17 ngày 31/12/2024 Nông dân Nguyễn Thị Bảy - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Lương Phú ở xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hòa Bình nêu kiến nghị

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 1.

    Nông dân Nguyễn Thị Bảy - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Lương Phú ở xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.

    Nông dân Nguyễn Thị Bảy có hỏi: Nhu cầu về đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn hiện nay là rất lớn, đối tượng không chỉ là những người nông dân đơn thuần, mà còn có cả những lao động trung niên có đất nông nghiệp bị thu hồi, nhưng không đủ tiêu chuẩn vào các nhà máy, cần được đào tạo để chuyển đổi nghề hay những công nhân không còn đủ điều kiện làm việc trong khu vực công nghiệp trở về nông thôn…

    Được biết, Nhà nước đang có chính sách về đổi mới đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Xin được hỏi, thời gian tới, chính sách này sẽ có những thay đổi như thế nào?

    11:20 ngày 31/12/2024 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Du lịch nông thôn là gìn giữ cội nguồn, động lực phát triển nông thôn bền vững

    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

    Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

    Trả lời câu hỏi của nông dân Lê Mạnh Cường, đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng:

    Được Thủ tướng cho phép, Bộ Văn hoá xin báo cáo một số vấn đề như sau:

    Thủ tướng đã gợi ý khát vọng làm giàu trên chính đồng đất quê hương sẽ khai thác văn hoá nhiều hơn. Tầm quan trọng, vị thế của văn hoá, Đảng, Nhà nước đã nói nhiều và có nhiều chủ trương, chính sách cụ thể.

    Văn hoá trong kinh tế và kinh tế trong văn hoá không thể tách biệt hai yếu tố này. Và quả thực đối với những quốc gia đang phát triển đều đang rât chú trọng đến văn hoá.

    Ở Việt Nam chúng ta, với chiều dài lịch sử hàng nghìn năm và nền văn hóa đa dạng, tựa như một bức tranh sống động được dệt nên từ những gam màu bình dị của làng quê. Mỗi con đường làng, mỗi ruộng lúa hay tiếng gọi đò trên dòng sông quê hương đều mang trong mình tiềm năng vô tận để phát triển du lịch nông thôn - một con đường không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa quý báu.

    Lợi thế lớn nhất của Việt Nam nằm ở sự phong phú và độc đáo của các làng quê trên khắp mọi miền đất nước từ dấu ấn về các lễ hội và đi vào thi ca nhạc hoạ. Chúng ta có Lụa Hà Đông, ly cà phê buôn mê , lễ hội bánh chứng, bánh giày… với những câu chuyện văn hoá và nghệ thuật.

    Chúng ta đang thực hiện những chủ trương của Đảng, Nhà nước để xây dựng nên những làng quê đáng sống để ai ai đi xa cũng muốn trở về, khổ đau càng muốn trở về hơn.

    Trong bối cảnh phát triển bền vững, du lịch nông thôn không chỉ là cơ hội để phát triển kinh tế mà còn là cách để gìn giữ và làm mới những giá trị truyền thống.

    Phát triển du lịch nông thôn không chỉ đơn thuần là việc đưa khách du lịch đến với làng quê. Đó là cách để những người nông dân trở thành người kể chuyện, để mỗi hạt gạo, chiếc nón lá, hay phiên chợ quê đều trở thành "nhân chứng" sống động của văn hóa Việt Nam. Du khách nước ngoài họ sang Việt Nam chúng ta chỉ để trải nghiệm văn hoá và trải nghiệm làm người nông dân. 1 giờ đồng hồ họ sẵn sàng chi ra 20 USD tính ra tiền việt 500.000 đồng để trải nghiệm những công việc của người nông dân.

    Du khách đến Việt Nam để trải nghiệm văn hoá, và người nông dân của chúng ta đã làm những vấn đề đó. Du lịch nông thôn mang theo hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những cộng đồng vốn gắn bó với đất đai và cây lúa. Nó tạo ra những sinh kế bền vững, giúp người trẻ không còn phải rời xa quê hương để tìm kiếm cơ hội, mà có thể xây dựng ước mơ ngay trên chính mảnh đất mình yêu thương.

    Quan trọng hơn cả, du lịch nông thôn là cách để nhắc nhở chúng ta về giá trị của cội nguồn. Văn hóa là nền tảng, là sức mạnh để nông thôn Việt Nam phát triển bền vững.

    Thủ tướng Chính phủ đã ban hành những quyết định rất sớm Quyết định 922 từ năm 2022 để phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Thủ tướng đã chủ trì 3 Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch trong đó có du lịch nông thôn, nông nghiệp trong năm 2023 và năm 2024. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ: Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

    Như vậy xét về góc độ cơ chế, chính sách chúng ta đã có Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, có Luật Du lịch do Quốc hội ban hành. Chúng ta đã có rất nhiều nội dung, thông điệp. Và mỗi người nông dân sẽ là một đại sứ du lịch và vươn mình phát triển cùng đất nước.

    11:26 ngày 31/12/2024 Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên: Chứng minh chất lượng nông sản - Nền tảng để tiếp cận thị trường toàn cầu

    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

    Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên.

    Trả lời câu hỏi của đại biểu trong tháo gỡ xuất khẩu nông lâm thủy sản trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định:

    Năm 2024 chúng ta xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 62 tỷ USD, mức rất kỷ lục. Cái quan trọng là "số tiền xuất khẩu này đều vào túi của người dân". Hiện chúng ta có 20 Hiệp định tự do đã ký kết, nếu thực thi hết 20 hiệp định.. chúng ta sẽ đưa được rất nhiều sản phẩm vào các thị trường này. Đặc biệt là sản phẩm của chúng ta có thương hiệu nhiệt đời, sản phẩm chúng ta xuất thô nên tiềm năng rất lớn.

    Tôi rất đồng tình với các đại biểu, để làm được các điều này, đầu tiên là quy hoạch lại vùng trồng, vùng nuôi và áp dụng công nghệ vào sản xuất, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn có chất lượng cao.

    Không ai khác là chính quyền địa phương, xưa có tổ đội nhưng nay HTX chỉ làm dịch vụ nên chúng ta phải có bàn tay của chính quyền địa phương để quy hoạch, áp dụng công nghệ vào sản xuất, chế biến sản phẩm... Từ chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, thì phải có các doanh nghiệp.

    Thứ 3 tiếp đến là hỗ trợ tiếp cận thị trường, thị trường nội địa có dư địa rất lớn. Để sản phẩm tiếp cận được thị trường trong nước, chúng ta cũng phải chứng minh được chất lượng của mình trước. Chúng tôi đã có chiến lược tiếp cận thị trường trong nước phải đặt lên hàng đầu, Sau đó là tiếp cận các thị trường thế giới.

    Chúng ta cần tiếp cận thị trường theo hướng mà họ cần, chứ không phải những gì ta có.

    Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã tổ chức đưa khách hàng khắp nơi trên thế giới về các tỉnh, địa phương để du khách tìm hiểu rõ về các sản phẩm và để tạo kích cầu, tiêu thụ sản phẩm cho các địa phương. Hiện, chúng tôi có 90 cơ quan thương vụ tại các nước để gỡ khó cho các vụ kiện thương mại.

    Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn trong các hiệp định, chúng tôi có sổ tay, chương trình quảng bá trên truyền hình...

    Hiện, chúng tôi đang bố trí 40% kinh phí xúc tiến thương mại dùng cho xúc tiến nông nghiệp. Sắp tới chúng tôi sẽ nâng gói này lên để các doanh nghiệp mang hàng ra thế giới đạt hiệu quả cao hơn, thuận lợi hơn.

    Bên cạnh đó, sắp tới chúng tôi cũng sẽ xây dựng dữ liệu khu vực dùng chung để các đơn vị, doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin xuất khẩu đạt hiệu quả cao hơn.

    Chúng tôi cũng khuyến cáo các địa phương gắn phát triển sản xuất gắn với thương mại và du lịch sinh thái để đảm bảo sản xuất nông nghiệp bền vững gắn theo chuỗi giá trị.

    Đây là vấn đề quan trọng, không chỉ có sự vào cuộc của Chính phủ, các bộ ngành mà các cấp ủy chính quyền địa phương cũng cần vào cuộc để triển khai hiệu quả hơn.

    11:35 ngày 31/12/2024 Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Cần nhất quán chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp

    Trả lời câu hỏi của chị Nguyễn Thị Bảy, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan chia sẻ: Chúng ta cần nhất quán chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Nói về đào tạo nghề nông thôn ở đây có chuyên gia Nguyễn Lân Hùng đã viết rất nhiều các bộ sách hướng dẫn nông dân trồng cây, nuôi cá, chính bản thân tôi cũng đã từng mua rất nhiều bộ sách của anh Hùng để tặng cho nông dân. 

    Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan (ở giữa).

    Việc nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp đôi khi đến từ những thứ rất đơn giản, ví dụ cùng là cây đu đủ nhưng chúng ta để nó phát triển tự nhiên, nó chỉ là cây đu đủ bình thường, nhưng nếu biến nó thành cây bonsai thì giá trị kinh tế nâng lên rất nhiều lần. Đồng thời, muốn nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chúng ta buộc phải học. Và không cần phải học đâu xa xôi. Hãy bắt đầu từ những điều đơn giản nhất như chính ngôi nhà, khu vườn, không gian xung quanh nơi mình sống. 

    Tôi đã từng lên thăm homestay của anh Tráng A Chu ở Vân Hồ (Sơn La). Khi mới khởi nghiệp anh này không có gì, ngoài ngôi nhà nhỏ chỉ có thêm chuồng bò. Nhân sự là 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ. Anh Chu làm du lịch từ những thứ thân thuộc của đời sống xung quanh, là chính ngôi nhà, không gian nơi anh ta sống. Giới thiệu văn hóa bằng cách cả gia đình cùng tham gia múa xòe ở sân nhà… 

    Thế mà chỉ sau vài năm bắt đầu từ những điều nhỏ bé, đơn giản, hiện homestay Tráng A Chu đã trở thành địa chỉ quen thuộc với rất nhiều du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài.

    Còn về vấn đề hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề nông dân mà chị Bảy hỏi, tôi sẽ đề nghị với Giám đốc Sở Nông nghiệp PTNT Hòa Bình có giải pháp cụ thể trả lời chị. Đôi khi các giáo viên trong trường đào tạo lại không hiệu quả bằng chính những cán bộ, những người nông dân truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, nên cá nhân tôi rất khuyến khích việc nông dân tự học và tự hỗ trợ, đào tạo, giúp đỡ nhau.

    Cập nhật hình ảnh ở một số điểm cầu:

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 1.

    Hình ảnh tại điểm cầu Bình Phước.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 2.

    Hình ảnh tại điểm cầu tỉnh Đăk Nông.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 3.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 4.

    Hình ảnh tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 5.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 7.

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 8.

    Hình ảnh tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng.

     

    11:44 ngày 31/12/2024 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị

    Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân: Chúng ta cầu thị, lắng nghe nhau, chung sức, chung lòng phát triển đất nước - Ảnh 1.

    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị.

    Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Sau một buổi thảo luận sôi nổi, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, cơ quan đã trao đổi, chia sẻ thắng thắn với các bà con nông dân, hợp tác xã những vấn đề lớn liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước luôn quan tâm. 

    Hội nghị hôm nay, tôi có rất nhiều cảm xúc, quan trọng nhất là thể hiện sự đồng lòng nhất trí, tình cảm dành cho nông nghiệp, nông dân, thôn thôn vô cùng đầy đủ, dày dặn. Nhìn lại một năm 2024 có nhiều sự kiện diễn ra, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, cơ bản 15/15 chỉ tiêu Đảng và Nhà nước giao cơ bản hoàn thành, thậm chí có chỉ tiêu vượt mức đề ra. 

    Trong thành tựu chung của đất nước, ngành nông nghiệp có đóng góp rất quan trọng, kim ngạch xuất khẩu đạt 62,5 tỷ đô, xuất siêu 18 tỷ USD, trong khi xuất siêu cả nước chỉ khoảng 24-25 tỷ USD, tức là nông nghiệp chiếm hơn 70% tổng số xuất siêu của cả nước. Đó là tiền tươi thóc thật của người nông dân chúng ta. 

    Các mặt hàng nông sản của Việt Nam có mặt ở trên 190 nước trên thế giới, đó là một nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Chúng ta sản xuất được hàng, đưa hàng đến nơi thị trường cần – đó là một quy trình rất lớn. Một nội dung nữa khẳng định vai trò vị thế của ngành nông nghiệp, đó là chúng ta không chỉ sản xuất đủ ăn mà còn thặng dư cao, xuất khẩu được trên 9 triệu tấn gạo, mang về hơn 5 tỷ USD. 

    Không những chúng ta có trách nhiệm đóng góp lương thực cho cộng đồng quốc tế mà còn thu lợi nhuận cho nông dân. Điều đó ngày càng khẳng định việc chúng ta xác định con đường xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh là vô cùng đúng đắn. Đó không chỉ là mục tiêu tham vọng rất lớn, nhiều người nói là bất khả thi mà chúng ta vẫn phải quyết tâm thực hiện. Đó là khát vọng của dân tộc, của đất nước, khó mấy cũng phải làm. "Chúng ta phải đạt mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản 100 tỷ USD trong những năm tới", Thủ tướng phát biểu và trân trọng cảm ơn đóng góp của ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn, của nông dân với sự phát triển của đất nước và chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới.

    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề quan trọng mà các chủ thể liên quan cần tiếp tục quan tâm trong thời gian tới để thúc đẩy nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

    Trước hết, Thủ tướng nhấn mạnh thể chế, chính sách vẫn là điểm nghẽn của điểm nghẽn và phải là đột phá của đột phá. Thủ tướng lấy ví dụ, việc tháo gỡ cơ chế, chính sách với khoán 10, khoán 100 trước đây đã biến Việt Nam từ một nước thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới; tỷ lệ hộ nghèo từ 67% đến nay chỉ còn 1,93%. Điều này cho thấy nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân.

    Thủ tướng mong muốn, đề nghị bà con nông dân tiếp tục góp ý để cùng nhau xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, gồm cơ chế, chính sách về đất đai, thuế, phí, lệ phí, về vốn tín dụng…; từ đó tháo gỡ nút thắt từ thực tiễn, để mọi người dân có thể đóng góp sức lực, nguồn lực của mình cho sự phát triển, đưa mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh thực hiện được nhanh hơn, tăng tốc, bứt phá hơn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng ấm no và hạnh phúc hơn.

    Vấn đề thứ hai là công tác quy hoạch. Trước đây, do điều kiện, hoàn cảnh, lịch sử của đất nước, công tác quy hoạch chưa được quan tâm đúng mức. Đến nay, nhu cầu của người dân ngày càng nâng cao theo hướng ăn ngon, ăn sạch, do đó công tác quy hoạch cần được quan tâm hơn nữa, nhất là quy hoạch ngành, quy hoạch đất đai, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp…

    Vấn đề thứ ba là đất đai. Phải tiếp tục rà soát pháp luật, quy định để giải phóng nguồn lực từ đất đai, phát huy cao nhất hiệu quả từ đất đai, bởi đất đai là hằng số, là nguồn lực có hạn. Cùng với đó, phải khai thác cả không gian vũ trụ như phát triển internet vệ tinh để cung cấp sóng viễn thông cho vùng sâu, vùng xa; khai thác không gian biển như phát triển năng lượng mặt trời, gió…; khai thác không gian ngầm chứ không thể kéo cột điện, cột sóng lôm côm như hiện nay để mang lại lợi ích cho nông dân, phát huy sức mạnh của nông dân, phát triển nông thôn, nông nghiệp.

    Vấn đề thứ tư là vốn và bảo hiểm. Muốn làm giàu thì phải có vốn, muốn thúc đẩy nông nghiệp theo hướng phát triển xanh, phát triển các ngành chủ lực theo quy hoạch, phát triển các mặt hàng mà thế giới có nhu cầu thì phải có chính sách tín dụng và bảo hiểm theo nguyên tắc đóng – hưởng để khuyến khích. Đồng thời, phải khuyến khích doanh nghiệp tham gia hợp tác, hỗ trợ, liên kết chặt chẽ với nông dân để bảo đảm đầu vào, đầu ra cho sản xuất; đẩy mạnh liên kết vùng, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng.

    Vấn đề thứ năm là thị trường. Phát triển kinh tế nông nghiệp chứ không phải sản xuất nông nghiệp tự cung, tự cấp nữa thì phải mở rộng thị trường xuất khẩu, gồm cả các thị trường đặc thù như thực phẩm Halal. Nhà nước phải tìm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm của người nông dân, người nông dân phải bảo đảm chất lượng và xây dựng thương hiệu cho nông sản, cùng với mẫu mã, bao bì, đóng góp thuận tiện, bắt mắt để chiếm lĩnh thị phần."Để du khách mua sản phẩm thì bao bì, đóng gói sản phẩm đó phải đi máy bay cũng được, tàu hòa cũng được, tàu biển cũng được, đi bộ cũng được…", Thủ tướng lấy ví dụ. 

    Vấn đề thứ sáu là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, số hóa nông nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo trong ngành nông nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu, tiếp cận, chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, công nghệ xanh. “Trong tất cả các khâu từ trồng cây gì, nuôi con gì, kinh doanh gì đến xây dựng chỉ dẫn địa lý, đẩy mạnh chế biến sâu, nghiên cứu bao bì, mẫu mã… đều cần đến khoa học công nghệ. Chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu sẽ cho giải pháp thông minh, như chỗ nào trồng lúa tốt nhất, giải pháp canh tác nào tốt nhất, thông minh nhất", Thủ tướng nói.

    Vấn đề thứ bảy là đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi nhân lực từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang khu vực công nghiệp và đô thị. Chuyển đổi lao động bền vững là chuyển đổi ngay tại chỗ, công nghiệp hóa nông thôn. “Ly nông mà không ly hương là ở chỗ này, chứ không phải là người lao động chuyển từ miền Tây lên miền Đông”, Thủ tướng lưu ý.

    Vấn đề thứ tám, xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mang tính dân tộc, khoa học, đại chúng, văn hoá soi đường cho quốc dân đi. "Vẫn là bài hát Trống Cơm, vẫn là chèo, là tuồng, nhưng nếu đổi mới sáng tạo, có đầu tư trí tuệ, ứng dụng khoa học công nghệ thì bài hát được nâng tầm lên rất nhiều. Vừa rồi 2 concert rất thành công là nhờ yếu tố trí tuệ, đầu tư khoa học công nghệ”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh, phải khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mình, phải quốc tế hoá các giá trị văn hoá, thương mại hoá văn hoá thành nguồn lực, dân tộc hoá văn minh nhân loại vào đất nước chúng ta để khai thác tiềm lực, đồng thời tạo ra nguồn lực và thu hút đầu tư.

    Thứ chín, hệ thống chính trị cơ sơ phải luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người nông dân và chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới người nông dân. Đồng thời, chủ động đề xuất thể thể chế, cơ chế, chính sách trên cơ sở thực tiễn; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và người dân để phục vụ phát triển.

    Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước đã và đang tập trung thúc đẩy 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực. Theo đó, xây dựng thể chế thông thoáng, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm chi phí tuân thủ, giảm cơ chế xin cho, giảm phiền hà, sách nhiễu, huy động mọi nguồn lực cho phát triển; xây dựng hạ tầng chiến lược (về giao thông, hạ tầng số, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục và thể thao…) để giảm chi phí logistics, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, giảm thời gian, chi phí, công sức cho người dân và doanh nghiệp; đào tạo nhân lực và chuyển dịch lao động, nâng cao tay nghề, tri thức, trình độ kỹ năng của người nông dân.

    Đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương định kỳ đối thoại, lắng nghe với nông dân, Thủ tướng kêu gọi dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo và đoàn kết, thống nhất – đây là điểm tựa tinh thần của dân tộc ta, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, để đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển của mình, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

    11:55 ngày 31/12/2024 Chủ tịch Hội Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tiếp thu, đáp từ

    Phát biểu tiếp thu kết luận của Thủ tướng, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Sau một buổi làm việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Những đề xuất giàu tâm huyết của nông dân, các doanh nghiệp, HTX đã được Chính phủ, các Bộ trưởng lắng nghe, giải quyết ngay tại Hội nghị.

    Thủ tướng nhấn mạnh 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

    Các phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng tại Hội nghị hôm nay, sẽ là nền tảng, định hướng để các Bộ, ngành, địa phương triển khai tổ chức thực hiện và xây dựng các chính sách, bố trí nguồn lực cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

    Với riêng giai cấp nông dân Việt Nam, xin được nghiêm túc tiếp thu 9 ý kiến phát biểu kết luận chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị ngày hôm nay, không ngừng nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2025 và của các nhiệm kỳ Đại hội XIII, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng sẽ chủ động đề xuất, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp trước mắt, cũng như xây dựng các cơ chế, chính sách lâu dài cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị đối thoại năm nay.

    Một lần nữa, thay mặt giai cấp nông dân Việt Nam, xin được trân trọng cảm ơn Đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian dự và chủ trì Hội nghị. 

    Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên cả nước; các quý vị đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, bà con nông dân, hợp tác xã đã tham dự Hội nghị ngày hôm nay.

    12:00 ngày 31/12/2024 Ban Tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024 trân trọng cảm ơn Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ là Nhà tài trợ Kim cương

    Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2024: 9 vấn đề để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững - Ảnh 1.

     

    Tường thuật
    Xem mới nhất
    Xem cũ nhất
    Rút gọn
    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • thủ tướng đối thoại
    • Thủ tướng đối thoại với nông dân
    • Hội Nông dân Việt Nam
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin Cùng Chuyên Mục

    Xem thêm
    Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Khắc hoạ tinh thần của người nông dân trước thách thức

    Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Khắc hoạ tinh thần của người nông dân trước thách thức

    Giống táo mới toanh-táo bom TN 01 ra trái quá trời, quả thả tha la như thế này ở Ninh Thuận, nay là tỉnh Khánh Hòa mới

    Giống táo mới toanh-táo bom TN 01 ra trái quá trời, quả thả tha la như thế này ở Ninh Thuận, nay là tỉnh Khánh Hòa mới

    Vô khu rừng này ở Huế Lên nghe tiếng đoán tên chim, có 'vợ chồng nhà chim' thuộc diện nguy cấp, có con chim gì dài 12cm?

    Vô khu rừng này ở Huế Lên nghe tiếng đoán tên chim, có "vợ chồng nhà chim" thuộc diện nguy cấp, có con chim gì dài 12cm?

    Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ III năm 2025

    Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ III năm 2025

    Tin Nổi Bật

    Khách hàng Philippines đang liên hệ với doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam để làm một việc quan trọng này

    Khách hàng Philippines đang liên hệ với doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam để làm một việc quan trọng này

    Hiện khách hàng Philippines đang liên hệ với doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam để đàm phán ký kết hợp đồng, nhận giao hàng từ tháng 1-2026. Từ ngày 1 đến 24-11-2025, có 15 tàu vào các cảng khu vực TPHCM và cảng Mỹ Thới (tỉnh An Giang) để xếp hàng gạo xuất khẩu giao cho đối tác với tổng khối lượng trên 131.000 tấn, trong đó, châu Phi, Malaysia và Philippines là ba thị trường nhập khẩu gạo chính.

    Rau mì chính là rau gì mà non bấn, bẻ giòn, xào ngon, trồng dễ như ăn kẹo, có một thông tin quan trọng các mẹ cần biết?

    Nhà nông
    Rau mì chính là rau gì mà non bấn, bẻ giòn, xào ngon, trồng dễ như ăn kẹo, có một thông tin quan trọng các mẹ cần biết?

    Nơi này ở Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) dân làng đá banh tình cờ nhặt được vàng lá, nay là di chỉ khảo cổ đồ sộ

    Nhà nông
    Nơi này ở Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) dân làng đá banh tình cờ nhặt được vàng lá, nay là di chỉ khảo cổ đồ sộ

    Sáp nhập thành công, tỉnh Bắc Ninh mới vừa có quyết định quan trọng về điều chỉnh, đặt số hiệu các tuyến đường này

    Nhà nông
    Sáp nhập thành công, tỉnh Bắc Ninh mới vừa có quyết định quan trọng về điều chỉnh, đặt số hiệu các tuyến đường này

    Xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên (địa phận tỉnh Thái Bình trước đây) vào mùa vớt thứ quả gọi là củ, bán hút hàng

    Nhà nông
    Xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên (địa phận tỉnh Thái Bình trước đây) vào mùa vớt thứ quả gọi là củ, bán hút hàng

    Đọc Thêm

    Chu Đệ ra câu đối, vị tú tài đối lại liền được phong làm Trạng Nguyên
    Đông Tây - Kim Cổ

    Chu Đệ ra câu đối, vị tú tài đối lại liền được phong làm Trạng Nguyên

    Đông Tây - Kim Cổ

    Một trong những câu chuyện liên quan đến Chu Đệ là câu đối “đăng minh nguyệt minh, đăng nguyệt trưởng minh”, vị tú tài đối được câu sau liền được phong làm Trạng Nguyên.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bất ngờ với tiểu phẩm 'KOLs bất đắc dĩ' tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 2025
    Media

    Bất ngờ với tiểu phẩm "KOLs bất đắc dĩ" tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 2025

    Media

    Tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025, khán giả bất ngờ với tiểu phẩm "KOLs bất đắc dĩ" do các nghệ sĩ Trung Ruồi, Thái Dương, Yến My thể hiện về đời sống báo chí hiện nay.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chủ tịch Lương Quốc Đoàn: Người nông dân cần báo chí để nói lên tiếng nói của mình trong gian khó
    Media

    Chủ tịch Lương Quốc Đoàn: Người nông dân cần báo chí để nói lên tiếng nói của mình trong gian khó

    Media

    "Hơn lúc nào hết, trong những thời khắc khó khăn do thiên tai, người nông dân cần có sự đồng hành của báo chí..." - Đó là lời khẳng định đầy tâm huyết của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Kim là ai?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Kim là ai?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Triều Kim mãi mãi được ghi nhớ như một vương triều mạnh mẽ, và người mở ra thời đại ấy chính là Kim Thái Tổ – Hoàn Nhan A Cốt Đả, vị hoàng đế đầy mưu lược, quả cảm, biết nhìn xa trông rộng và hiểu sâu lòng người.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nghiên cứu về vaccine HPV làm giảm gánh nặng ung thư giành giải thưởng 3 triệu USD VinFuture 2025
    Kinh tế

    Nghiên cứu về vaccine HPV làm giảm gánh nặng ung thư giành giải thưởng 3 triệu USD VinFuture 2025

    Kinh tế

    Giải thưởng chính VinFuture 2025 trị giá 3 triệu USD được trao cho nhóm các nhà khoa học: TS Douglas R. Lowy, TS John T. Schiller, TS Aimée R. Kreimer và GS Maura L. Gillison (Mỹ) vì những khám phá và phát triển vaccine HPV nhằm phòng ngừa các khối u do vi-rút papilloma ở người (HPV) gây ra.

    Chia sẻ Chia sẻ
    HLV Mai Đức Chung cảnh báo “đừng xem thường ĐT nữ Malaysia” và cái kết
    Thể thao

    HLV Mai Đức Chung cảnh báo “đừng xem thường ĐT nữ Malaysia” và cái kết

    Thể thao

    Trước khi bước vào trận đấu với ĐT nữ Malaysia, HLV Mai Đức Chung tỏ ra thận trọng. Thế nhưng, sự thận trọng ấy có vẻ hơi thừa khi ĐT nữ Việt Nam thể hiện đẳng cấp vượt trội và dễ dàng có chiến thắng 7-0.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Việt Nam muốn trở thành điểm đến tin cậy của cộng đồng khoa học
    Kinh tế

    Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Việt Nam muốn trở thành điểm đến tin cậy của cộng đồng khoa học

    Kinh tế

    Phát biểu tại Lễ trao giải VinFuture 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng các nhà khoa học thế giới đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu các vấn đề chung của nhân loại, trao đổi học thuật, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Không dự SEA Games 33, hoa khôi bóng chuyền Việt Nam 1m72 tranh thủ... lấy chồng
    Thể thao

    Không dự SEA Games 33, hoa khôi bóng chuyền Việt Nam 1m72 tranh thủ... lấy chồng

    Thể thao

    Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Hiền không có tên trong danh sách ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 33. Tranh thủ quãng thời gian này, phụ công cao 1m72 này đã quyết định... lên xe hoa.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Mỗi VĐV Boxing Việt Nam nhận thưởng nóng bao nhiêu nếu giành HCV SEA Games 33?
    Thể thao

    Mỗi VĐV Boxing Việt Nam nhận thưởng nóng bao nhiêu nếu giành HCV SEA Games 33?

    Thể thao

    Các võ sĩ Boxing Việt Nam sẽ được nhận mức thưởng nóng 1.500 USD cùng 10 triệu đồng nếu giành HCV tại SEA Games 33.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ukraine ồ ạt giáng đòn sấm sét làm rung chuyển thủ đô Chechnya, tỉnh Belgorod của Nga
    Thế giới

    Ukraine ồ ạt giáng đòn sấm sét làm rung chuyển thủ đô Chechnya, tỉnh Belgorod của Nga

    Thế giới

    Máy bay không người lái của Ukraine đã lao vào tòa tháp Grozny-City ở trung tâm Chechnya vào rạng sáng thứ Sáu, 5/12, gây ra một vụ nổ mạnh thổi tung nhiều tầng của một trong những cao ốc biểu tượng nhất vùng Bắc Caucasus này. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng tấn công tỉnh Belgorod của Nga bằng hơn 80 UAV trong 24 giờ qua.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Huỳnh Như dự bị, ĐT nữ Việt Nam vẫn đại thắng ĐT nữ Malaysia
    Thể thao

    Huỳnh Như dự bị, ĐT nữ Việt Nam vẫn đại thắng ĐT nữ Malaysia

    Thể thao

    Ở cuộc chạm trán tại bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung quyết định cất tiền đạo Huỳnh Như trên ghế dự bị nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn thi đấu áp đảo và dễ dàng vượt qua ĐT nữ Malaysia với tỷ số 7-0.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ông Putin tiết lộ Mỹ chia kế hoạch Ukraine thành 4 phần; châu Âu quyết chiếm tài sản Nga
    Thế giới

    Ông Putin tiết lộ Mỹ chia kế hoạch Ukraine thành 4 phần; châu Âu quyết chiếm tài sản Nga

    Thế giới

    Phía Mỹ đã đề xuất chia kế hoạch hòa bình cho Ukraine thành 4 phần để đàm phán riêng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 4/12 với một kênh truyền hình Ấn Độ. Trong khi đó, EU vẫn nhắm tới việc tịch thu hoàn toàn tài sản Nga bị phong tỏa bất chấp cảnh báo từ Mosocow.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tin tối (5/12): Vũ Văn Thanh làm đám cưới với tiểu thư đài các?
    Thể thao

    Tin tối (5/12): Vũ Văn Thanh làm đám cưới với tiểu thư đài các?

    Thể thao

    Vũ Văn Thanh làm đám cưới với tiểu thư đài các?; HLV Tuchel có kế hoạch đặc biệt ở World Cup 2026; Ronaldo đầu tư tiền vào AI; Rodrygo muốn sang Premier League chơi bóng; Siêu máy tính dự đoán Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ III năm 2025
    Nhà nông

    Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ III năm 2025

    Nhà nông

    Tối nay (05/12), tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930- 2025). Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem trực tiếp Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025
    Media

    LIVE
    Xem trực tiếp Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025

    Media

    20 giờ tối ngày 5/12/2025, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Giảng Võ, Hà Nội), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt được giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930- 2025).

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nguyễn Văn Đài bị Bộ Công an truy nã
    Pháp luật

    Nguyễn Văn Đài bị Bộ Công an truy nã

    Pháp luật

    Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên) về tội tuyên truyền chống Nhà nước, sau khi khởi tố bị can theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lê Trung Khoa bị Bộ Công an truy nã
    Pháp luật

    Lê Trung Khoa bị Bộ Công an truy nã

    Pháp luật

    Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa, 54 tuổi, bị khởi tố về hành vi phát tán tài liệu chống Nhà nước, đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ truy bắt.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Do bão lũ, Thái Lan thiếu ngân sách tổ chức lễ khai mạc SEA Games 2025
    Thể thao

    Do bão lũ, Thái Lan thiếu ngân sách tổ chức lễ khai mạc SEA Games 2025

    Thể thao

    Thủ tướng Thái Lan thừa nhận "có vấn đề" về ngân sách tổ chức và người đứng đầu ngành thể thao cho biết khai mạc SEA Games 2025 không thể "hoành tráng".

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tử vi ngày mai: 4 con giáp càng có tuổi càng năng động, xoay chuyển vận mệnh, giàu có ở tuổi trung niên
    Gia đình

    Tử vi ngày mai: 4 con giáp càng có tuổi càng năng động, xoay chuyển vận mệnh, giàu có ở tuổi trung niên

    Gia đình

    Theo tử vi ngày mai, vận may của 4 con giáp đạt đến đỉnh cao ở tuổi trung niên. Họ có thể nhận được những phần thưởng hoặc thăng chức bất ngờ trong công việc.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Góc nhìn pháp lý vụ 2 phụ nữ kêu gọi ủng hộ miền Trung nhưng từ chối nhận 30.000 đồng
    Bạn đọc

    Góc nhìn pháp lý vụ 2 phụ nữ kêu gọi ủng hộ miền Trung nhưng từ chối nhận 30.000 đồng

    Bạn đọc

    Theo chuyên gia pháp lý, hành vi của 2 người phụ nữ không đúng tinh thần của Nghị định 93/2021/NĐ-CP quy định về kêu gọi, tiếp nhận, quyên góp từ thiện.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Anh đề xuất giải tỏa 8 tỷ bảng tài sản Nga cho Ukraine, giáng đòn mới cho Moscow
    Thế giới

    Anh đề xuất giải tỏa 8 tỷ bảng tài sản Nga cho Ukraine, giáng đòn mới cho Moscow

    Thế giới

    Chính phủ Anh đang đề xuất giải tỏa 8 tỷ bảng Anh tài sản của Nga bị đóng băng tại nước này để giúp đỡ Ukraine - theo báo Anh The Times.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Báo Thái Lan mỉa mai bóng chuyền Việt Nam vì... 'không mang nổi” Bích Tuyền dự SEA Games 33
    Thể thao

    Báo Thái Lan mỉa mai bóng chuyền Việt Nam vì... "không mang nổi” Bích Tuyền dự SEA Games 33

    Thể thao

    Tờ tờ Thairath (Thái Lan) cho rằng, việc ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không thể mang Bích Tuyền tới SEA Games 33 là nguyên nhân khiến VFV hạ chỉ tiêu từ HCV xuống thành HCB.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xin hút thử thuốc lá điện tử, nữ nhân viên quán ăn bất tỉnh tại chỗ, tổn thương não nặng
    Xã hội

    Xin hút thử thuốc lá điện tử, nữ nhân viên quán ăn bất tỉnh tại chỗ, tổn thương não nặng

    Xã hội

    Khi thấy người khác hút thuốc lá điện tử, một nữ nhân viên quán ăn tại Bắc Ninh xin hút thử. Sau khi sử dụng người này bất tỉnh tại chỗ, nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, tổn thương não nặng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Giống táo mới toanh-táo bom TN 01 ra trái quá trời, quả thả tha la như thế này ở Ninh Thuận, nay là tỉnh Khánh Hòa mới
    Nhà nông

    Giống táo mới toanh-táo bom TN 01 ra trái quá trời, quả thả tha la như thế này ở Ninh Thuận, nay là tỉnh Khánh Hòa mới

    Nhà nông

    Theo Tiến sỹ Phan Công Kiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố(Viện Nha Hố, thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà (địa phận tỉnh Ninh Thuận trước đây), giống táo bom TN01 quả hình trứng hoặc trứng nhọn, khi chín quả màu xanh vàng, thịt quả chắc, màu trắng, giòn, hương vị thơm nhẹ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ngăn chặn vụ vận chuyển 12 con tê tê quý hiếm từ Cao Bằng, giao cho VQG Cúc Phương ở Ninh Bình chăm sóc
    Nhà nông

    Ngăn chặn vụ vận chuyển 12 con tê tê quý hiếm từ Cao Bằng, giao cho VQG Cúc Phương ở Ninh Bình chăm sóc

    Nhà nông

    Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp tịch thu 12 con tê tê Java quý hiếm từ một vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Toàn bộ số tê tê này đang được di chuyển về Trung tâm Cứu hộ tại Vườn quốc gia Cúc Phương (trụ sở tỉnh Ninh Bình) để chăm sóc và phục hồi.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Sái Dương là ai mà dám truy sát Quan Vũ và có cái kết thế nào?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Sái Dương là ai mà dám truy sát Quan Vũ và có cái kết thế nào?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Sái Dương là vị tướng thế nào mà dám tỷ thí với Quan Vũ và cuối cùng có kết cục ra sao?

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đà Nẵng: Sử dụng xe thang thực tập PCCC&CNCH tại tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố
    Media

    Đà Nẵng: Sử dụng xe thang thực tập PCCC&CNCH tại tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố

    Media

    "Chập điện gây cháy tại hệ thống dây dẫn điện của hệ thống âm thanh bên trong phòng họp tầng 14 và lan rộng", đây là kịch bản giả định trong buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn tại Tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng ngày 5/12.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bí ẩn MH370 sắp có lời giải đáp? Hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích được nối lại
    Thế giới

    Bí ẩn MH370 sắp có lời giải đáp? Hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích được nối lại

    Thế giới

    Hơn một thập kỷ sau khi biến mất không để lại dấu vết, chuyến bay Malaysia Airlines MH370 vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vinhomes sắp mở bán hàng nghìn căn nhà ở xã hội với giá hơn 22 triệu đồng/m2
    Nhà đất

    Vinhomes sắp mở bán hàng nghìn căn nhà ở xã hội với giá hơn 22 triệu đồng/m2

    Nhà đất

    Dự án nhà ở xã hội Tràng Cát vừa được Hải Phòng công bố giá tạm tính từ 22,6 triệu đồng/m2. Dự án được yêu cầu kiểm toán, minh bạch chi phí và bảo đảm quyền lợi người mua trước khi xác định giá cuối cùng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thị trường nhà giá rẻ ấm dần: TP.HCM chuẩn bị mở bán hơn 3.000 căn dành cho người thu nhập thấp
    Chuyển động Sài Gòn

    Thị trường nhà giá rẻ ấm dần: TP.HCM chuẩn bị mở bán hơn 3.000 căn dành cho người thu nhập thấp

    Chuyển động Sài Gòn

    TP.HCM sắp bổ sung nguồn cung lớn cho phân khúc nhà ở xã hội khi hơn 3.000 căn hộ chuẩn bị mở bán, giá từ 16,7 triệu đồng/m². Động thái này được kỳ vọng giải tỏa một phần áp lực nhu cầu nhà giá rẻ đang tăng mạnh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Hai mỹ nhân tài sắc mà Trịnh Công Sơn hết lòng yêu mến, một người là Nghệ sĩ Nhân dân qua đời đột ngột ở tuổi 53

    Hai mỹ nhân tài sắc mà Trịnh Công Sơn hết lòng yêu mến, một người là Nghệ sĩ Nhân dân qua đời đột ngột ở tuổi 53

    2

    Khách hàng Philippines đang liên hệ với doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam để làm một việc quan trọng này

    Khách hàng Philippines đang liên hệ với doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam để làm một việc quan trọng này

    3

    Nữ phó giáo sư có tên "độc, lạ" nhất năm 2025: Sinh năm 1976, hiện là Trưởng khoa trường nổi tiếng

    Nữ phó giáo sư có tên 'độc, lạ' nhất năm 2025: Sinh năm 1976, hiện là Trưởng khoa trường nổi tiếng

    4

    CLB CAHN nhận tin dữ sau trận hoà Buriram United

    CLB CAHN nhận tin dữ sau trận hoà Buriram United

    5

    Rau mì chính là rau gì mà non bấn, bẻ giòn, xào ngon, trồng dễ như ăn kẹo, có một thông tin quan trọng các mẹ cần biết?

    Rau mì chính là rau gì mà non bấn, bẻ giòn, xào ngon, trồng dễ như ăn kẹo, có một thông tin quan trọng các mẹ cần biết?
    Popup Image
    ×
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Tin tức
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Hồ sơ - Tư liệu độc quyền
      • Xã hội
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ nguyên vươn mình
    • Thế giới
      • Độc - lạ thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media